Chủ ngân hàng, bác sĩ Venezuela bất chấp vượt biên sang Mỹ: "Cọ toilet ở đây còn hơn làm kỹ sư ở đó"

Thứ năm, 01/07/2021 06:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Marianela Rojas đang cầu nguyện cùng một nhóm người di cư sau khi lê những bước chân mỏi mệt trên một đoạn sông Rio Grande, một trong những con sông chính ở tây nam Hoa Kỳ và bắc Mexico và suýt ngã quỵ khi đặt bước chân đầu tiên lên đất Mỹ.

Một nhóm người di cư chủ yếu từ Venezuela lội qua sông Rio Grande để băng qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Một nhóm người di cư chủ yếu từ Venezuela lội qua sông Rio Grande để băng qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Chủ ngân hàng, bác sĩ, kỹ sư cũng vượt biên

“Tôi sẽ không nói lại lần nữa. Chỉ cầm hộ chiếu và tiền trong tay. Mọi tài sản khác như hoa tai, dây chuyền, nhẫn, đồng hồ phải để trong ba lô”, một nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ ngắt lời, ra lệnh bằng tiếng Tây Ban Nha cho Rojas và một nhóm 14 người Venezuela khác lên xe tải giam giữ.

Đó là cảnh thường xuyên thấy tại biên giới Mỹ-Mexico khi dân di cư ngày càng gia tăng. Nhưng họ không phải là nông dân và công nhân lương thấp đến từ Mexico hoặc Trung Mỹ, phần lớn những người này đều là vượt biên. Trong số đó có các chủ ngân hàng, bác sĩ và kỹ sư đến từ Venezuela, và họ vượt biên với số lượng kỷ lục vì muốn chạy trốn khỏi tình trạng hỗn loạn ở đất nước siêu lạm phát và nỗi đau do đại dịch gây ra trên khắp Nam Mỹ.

Hai ngày sau khi Rojas vượt biên, cô rời khỏi nơi giam giữ và bắt xe buýt rời thị trấn Del Rio, bang Texas. Người phụ nữ 54 tuổi này đã từng vượt biên theo một cách khó khăn để rời khỏi Venezuela cách đây vài năm, dù phải bỏ lại ngôi nhà và công việc giáo viên tiểu học để có một khởi đầu mới ở Ecuador.

Khi đến Mỹ, người Venezuela có xu hướng được hưởng mức phí rẻ hơn các nhóm khác. Vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống Biden đã cấp Trạng thái được Bảo vệ Tạm thời cho khoảng 320.000 người Venezuela, bảo vệ họ khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc hợp pháp.

Briceno nói rằng nếu cô ấy ở lại Venezuela, cô ấy sẽ kiếm được số tiền tương đương 50 USD/1 tháng nhưng chỉ đủ cho chi phí đi lại phục vụ cho công việc.

“Sự thật là, tôi thà cọ toilet ở đây còn hơn là làm kỹ sư ở đó”- Briceno nói.

Vượt biên sang Mỹ tăng đột biến

Tháng trước, 7.484 người Venezuela vượt biên đã bị bắt gặp bởi các nhân viên Tuần tra Biên giới dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Con số này còn nhiều hơn số liệu tổng hợp 14 năm qua cộng lại. Sự gia tăng bất ngờ này báo hiệu về một loại hình di cư mới mà chính quyền Mỹ đã mất cảnh giác: những người tị nạn trong bối cảnh đại dịch.

Số lượng kỷ lục người Venezuela đang vượt biên Hoa Kỳ-Mexico khi tình trạng di cư tổng thể tăng lên. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Số lượng kỷ lục người Venezuela đang vượt biên Hoa Kỳ-Mexico khi tình trạng di cư tổng thể tăng lên. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Nhiều người trong số gần 17.306 người Venezuela đã vượt qua biên giới phía Nam bất hợp pháp kể từ tháng 1 năm nay và đã sống trong nhiều năm ở các quốc gia Nam Mỹ khác, một phần lý do cho cuộc di cư của hàng triệu người này là kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro lên nắm quyền vào năm 2013.

Trong khi một số người muốn đối đầu với Chính phủ, đại đa số đang thoát khỏi sự tàn phá kinh tế kéo dài được đánh dấu bằng tình trạng mất điện, thiếu lương thực và thuốc men.

Trong khi người Trung Mỹ và những người khác có thể mất hàng tháng để đi về phía bắc, hầu hết người Venezuela đến Mỹ chỉ trong vòng 4 ngày.

Tiffany Burrow, người điều hành nơi trú ẩn của Liên minh Nhân đạo Biên giới Val Verde ở Del Rio, nơi người di cư có thể ăn uống, dọn dẹp và mua vé xe buýt đến các thành phố của Hoa Kỳ cho biết: “Đây là một cuộc hành trình mà họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ quan điểm tài chính”.

Người lao động lương thấp đến từ Mexico hoặc Trung Mỹ, người Venezuela thường là chủ ngân hàng, bác sĩ và kỹ sư. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Người lao động lương thấp đến từ Mexico hoặc Trung Mỹ, người Venezuela thường là chủ ngân hàng, bác sĩ và kỹ sư. (Nguồn: Eric Gay/AP Photo).

Đầu tiên họ bay đến Thành phố Mexico hoặc Cancun. Những kẻ buôn lậu tự quảng cáo là “đại lý du lịch” trên Facebook tuyên bố cung cấp dịch vụ vận chuyển không phiền phức đến Hoa Kỳ với giá khoảng 3.000 USD.

Mức giá cao bao gồm một chuyến đi có hướng dẫn từ Ciudad Acuna, nơi phần lớn người Venezuela vượt qua sông Rio Grande và phần lớn có thể tránh khỏi bạo lực xảy ra ở những nơi khác trên biên giới.

Sơn Tùng

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm