Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đặc biệt dành cho “Thủ đô ta”

Thứ hai, 07/10/2024 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Ba chữ “Thủ đô ta” được Người nhiều lần dùng khi nói về Hà Nội để biểu lộ những tình cảm thân thương, trìu mến nhất. Kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch nước, Người đã có 73 bài viết riêng về Hà Nội, về nhân dân Hà Nội. Mỗi bài viết đều gửi gắm trong đó là tình cảm, sự quan tâm, niềm mong mỏi của Bác đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

"Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui khôn xiết kể"

Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi đồng bào Thủ đô được Trung tướng Vương Thừa Vũ đọc trong buổi lễ chào cờ lịch sử ngày 10/10/1954. 

chu tich ho chi minh va tinh cam dac biet danh cho thu do ta hinh 1

Ngày 1/1/1955, hàng chục vạn nhân dân thủ đô đã tổ chức mít tinh và tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Ảnh: TTXVN

"Tám năm qua, Chính phủ phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau nhưng lòng Chính phủ luôn luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do quân và dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, kháng chiến đã thắng lợi, Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui khôn xiết kể !"- lá thư viết. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại rất nhiều nơi, trong đó Thủ đô Hà Nội là nơi Người gắn bó lâu nhất (17 năm, từ năm 1945 đến năm 1946 và từ năm 1954 đến năm 1969). Kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch nước, Người đã có 73 bài viết riêng về Hà Nội, về nhân dân Hà Nội. Mỗi bài viết đều gửi gắm trong đó là tình cảm, sự quan tâm, niềm mong mỏi của Bác đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Theo nhìn nhận của tướng Vương Thừa Vũ, lời Bác thân mật, tha thiết. "Nhiều người không nén được xúc động, nước mắt rưng rưng. Hồ Chủ tịch muôn năm... Tôi cũng xúc động không cầm được nước mắt, phải dừng lại ít phút, vì những tiếng hô chứa chan lòng kính yêu lãnh tụ của nhân dân Thủ đô"- vị Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội nhớ lại. 

Đêm 14 rạng ngày 15/10/1954, ngày sau ngày giải phóng, Hà Nội đã được đón Bác và Chính phủ trở về sau 9 năm kháng chiến. Căn phòng Bác ở và làm việc tại Nhà thương Đồn Thủy, nay là phòng 14, gác 2, nhà số 4, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hữu Nghị.

Để động viên tinh thần phấn khởi, lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ mới, ngày 1/1/1955, cuộc mít tinh, diễu binh, diễu hành lớn được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, để chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ về Thủ đô. Trong phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về ý nghĩa chính trị cực kỳ to lớn của việc chấm dứt chiến tranh, hòa bình đã lập lại, Chính phủ lại về Thủ đô. Bác thay mặt Chính phủ cảm ơn đồng bào Thủ đô và bộ đội hôm nay long trọng và thân mật chào mừng Chính phủ. 

"Làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp"

chu tich ho chi minh va tinh cam dac biet danh cho thu do ta hinh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và góp ý vào Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội, tháng 11/1959. Ảnh: Tư liệu.

Sau những xúc động, mừng vui là những mối quan tâm, trăn trở dành cho Hà Nội đang bộn bề lo toan sau giải phóng. Ngay khi còn chưa về lại Hà Nội, Bác đã có bài viết đăng trên báo Nhân Dân nhắc nhớ về công việc quan trọng Thủ đô cần phải làm. “Chính phủ ta đã về Thủ đô. Hiện nay, việc quan trọng nhất của Thủ đô là giữ vững trật tự an ninh. Có giữ vững trật tự an ninh thì nhân dân Thủ đô mới an cư lạc nghiệp. Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”- Bác viết. 

Ngày 13/10, Báo Nhân Dân số 238 đăng lại bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhan đề: ổn định sinh hoạt, trong đó Người đã biểu dương thành tích khôi phục các mặt hoạt động của Thủ đô Hà Nội những năm đầu giải phóng và yêu cầu mỗi người dân Hà Nội cần cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình góp phần ổn định sinh hoạt Thủ đô. 

chu tich ho chi minh va tinh cam dac biet danh cho thu do ta hinh 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh, phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 30/01/1957 (30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu). Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trước đó, cũng trong bức thư gửi nhân dân Hà Nội ngay trong ngày giải phóng Thủ đô, Người dặn dò nhân dân Thủ đô hãy "đồng tâm nhất trí góp sức với Chính phủ, thì chúng ta nhất định vượt mọi khó khăn và đạt được mục đích chung: Làm cho Hà Nội thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh". 

Ngày 16/10/1954, tại Bắc Bộ Phủ, Người có buổi tiếp chuyện thân mật với các đại biểu nhân dân thủ đô. Tại đây, Người nhấn mạnh: “Sau tám năm bận việc kháng chiến, hôm nay tôi rất vui mừng lại gặp bà con thủ đô. Đồng bào Hà Nội chuẩn bị đón tôi thật tưng bừng, tấm thịnh tình đó tôi rất cảm động. Nhưng tôi không muốn đồng bào bỏ nhiều vải vóc giấy màu vào việc viết khẩu hiệu, làm cờ. Tôi không rõ việc đó sẽ gây tốn kém bao nhiêu là tiền bạc. Lãng phí hơn nữa là mấy chục vạn người sẽ mất cả một ngày vì tôi. Thời gian xa cách đâu phải ngắn, ta cũng nên gặp mặt nhau nhưng còn rất nhiều dịp. Việc quan trọng nhất trước mắt chúng ta là sản xuất, khôi phục, khôi phục, sản xuất. Nếu mọi người thật sự hoan nghênh Đảng và Chính phủ trở về thì hãy đem cái tinh thần quý báu đó vào các công việc trên”.

chu tich ho chi minh va tinh cam dac biet danh cho thu do ta hinh 4

Bác Hồ thăm và trò chuyện với cán bộ và Nhân dân Hợp tác xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) ngày 31/1/1965. Ảnh: Tư liệu

“Nhân dân Thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước, tôi chắc rằng đồng bào Thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta.”- Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin vào đồng bào, chiến sĩ Hà Nội.  

Những năm tháng sau này, khi nhắc về Hà Nội, Người hay dùng tới 3 chữ "Thủ đô ta" với những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới nhiều mặt phát triển của Hà Nội. 

Ngày 29/8-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Bộ Chính trị bàn về mở rộng thành phố Hà Nội theo kế hoạch dài hạn. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Người nêu rõ: “Công tác quy hoạch thành phố phải hợp lý, bảo đảm được cả về kinh tế, mỹ quan và quốc phòng, phải có kế hoạch vận động quần chúng tham gia, có ban phụ trách để chịu trách nhiệm, tránh lối làm đại khái, lãng phí...”. 

Từ Tết Ất Mùi (1955) trở đi, gần như năm nào Người cũng đi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Hằng tháng ít nhất một lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian nghe các đồng chí lãnh đạo Hà Nội báo cáo tình hình và thường xuyên đi thăm các xí nghiệp, trường học, bệnh viện, xóm làng ngoại thành.

Dự Hội nghị Đảng bộ Hà Nội ngày 25/4/1959, Bác lưu ý “phải xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một Thủ đô xã hội chủ nghĩa”. Để xây dựng một Thủ đô Hà Nội gương mẫu, đi đầu, các cấp “lãnh đạo phải quyết tâm làm cho Hà Nội được trong sạch”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nhất là phải làm gương mẫu cho mọi người noi theo trong mọi mặt công tác. Đồng thời, phải “đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, và phải làm sao cho phong trào thi đua lúc nào cũng sôi nổi, liên tục, thành hoạt động tự giác của mọi người”. Người cũng yêu cầu: “Hà Nội cần phải củng cố và phát triển Đảng”… Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”. 

Ngày 16/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Bí thư thảo luận về những công trình lớn trong quy hoạch của thành phố Hà Nội và mở rộng ngoại thành. Người căn dặn, trong thiết kế phải đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện...), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân; phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh - nhiều - tốt - rẻ. 

Còn nhiều những bài nói, bài viết, những lần đi thăm cơ sở tại Hà Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, Hà Nội là nơi ghi dấu tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa cho cả nước.

Hà Anh 

Tin mới

Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 22.000 tỷ đồng

Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 22.000 tỷ đồng

(CLO) Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2024 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng ngày 7/10, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý

Tin tức
Chiến tranh kinh tế leo thang ở châu Âu: Quân sự hóa có phải là giải pháp?

Chiến tranh kinh tế leo thang ở châu Âu: Quân sự hóa có phải là giải pháp?

(CLO) Liên minh châu Âu đối mặt hàng loạt khủng hoảng, từ chi phí sinh hoạt tăng 30% đến làn sóng cực hữu trỗi dậy, đe dọa nền tảng chính trị - xã hội.

Kinh tế vĩ mô
Giá thực phẩm toàn cầu leo thang: Nguy cơ khủng hoảng lương thực?

Giá thực phẩm toàn cầu leo thang: Nguy cơ khủng hoảng lương thực?

(CLO) Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh nhất kể từ năm 2022 do khô hạn, cháy rừng tại Brazil và lo ngại nguồn cung từ Ấn Độ, khiến giá đường và các mặt hàng thiết yếu leo thang, gây áp lực lên nhiều nền kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất chỉ trong 1 giờ đồng hồ

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất chỉ trong 1 giờ đồng hồ

(CLO) Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp ghi nhận 6 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 3.5.

Đời sống
Việt Nam đang 'ghìm' được lạm phát, vì sao?

Việt Nam đang 'ghìm' được lạm phát, vì sao?

(CLO) Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng tăng 2,69% so với cùng kỳ năm 2023, mức lạm phát này được đánh giá là thấp, nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra dưới 4%.

Kinh tế vĩ mô
TP HCM: Dự án rạch Xuyên Tâm còn những gói thầu lớn nào chưa mời thầu?

TP HCM: Dự án rạch Xuyên Tâm còn những gói thầu lớn nào chưa mời thầu?

(CLO) Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), thuộc địa bàn 2  quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp là dự án quan trọng giúp cải thiện môi trường sống và chỉnh trang bộ mặt của TP HCM.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lần đầu tiên trạm y tế tại TPHCM sẽ có 300 loại thuốc

Lần đầu tiên trạm y tế tại TPHCM sẽ có 300 loại thuốc

(CLO) Sau nhiều năm các trạm y tế ở TPHCM chỉ có 10-15 loại thuốc, thì nay con số này tăng lên khoảng 300, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Sức khỏe
Gần 50 đội tham dự Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2024

Gần 50 đội tham dự Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2024

(CLO) Sáng 7/10, Sở Văn hoá và Thể thao (VHTT) Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024.

Thể thao
Phát động cuộc thi Ca hát trực tuyến Bài Ca Thống Nhất

Phát động cuộc thi Ca hát trực tuyến Bài Ca Thống Nhất

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025), sáng 7/10 tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng nền tảng TikTok Live và Mate Media tổ chức buổi họp báo cuộc thi Ca hát trực tuyến Bài Ca Thống Nhất. Cuộc thi hứa hẹn sẽ là sân chơi âm nhạc sôi động, nơi các tài năng có cơ hội toả sáng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua âm nhạc. 

Giải trí
Trưng bày nhiều tài liệu lưu trữ 'Hà Nội và những Cửa ô'

Trưng bày nhiều tài liệu lưu trữ 'Hà Nội và những Cửa ô'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 7/10 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội và những Cửa ô”.

Đời sống văn hóa
Mỹ đấu tranh để dập tắt các thuyết âm mưu về cơn bão Helene

Mỹ đấu tranh để dập tắt các thuyết âm mưu về cơn bão Helene

(CLO) Sau cơn bão Helene tại Mỹ, mạng xã hội đã trở thành môi trường cho sự lan truyền của nhiều thuyết âm mưu và thông tin sai lệch.

Thế giới 24h
Minh Khang Capital Trading Public (CTP) vừa có 5 lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm

Minh Khang Capital Trading Public (CTP) vừa có 5 lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm

(CLO) CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) vừa công bố miễn nhiệm tới 5 vị trí lãnh đạo của công ty.

Tài chính - Bảo hiểm
Nước Thủ Dầu Một (TDM) lợi nhuận giảm 39%, vừa kịp hoàn thành kế hoạch năm

Nước Thủ Dầu Một (TDM) lợi nhuận giảm 39%, vừa kịp hoàn thành kế hoạch năm

(CLO) CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) ghi nhận sản lượng nước tiêu thụ đạt 51 triệu m3, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 147 tỷ đồng, giảm 39%

Tài chính - Bảo hiểm
Liệu tỷ giá USD có hạ nhiều vào cuối năm 2024?

Liệu tỷ giá USD có hạ nhiều vào cuối năm 2024?

(CLO) Trước những diễn biến tích cực từ các chính sách của Fed, liệu tỷ giá USD/VNĐ có hạ nhiệt vào cuối năm 2024?

Tài chính - Bảo hiểm
Thái Nguyên: Nhiều khó khăn khi thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

Thái Nguyên: Nhiều khó khăn khi thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

(CLO) Qua gần 4 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều kết quả đã đạt được nhưng bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn, vướng mắc cần được xử lý.

Giáo dục
Hàng loạt khu vực ở Hà Nội có chất lượng không khí có hại cho sức khỏe

Hàng loạt khu vực ở Hà Nội có chất lượng không khí có hại cho sức khỏe

(CLO) Không khí lạnh vẫn ảnh hưởng miền Bắc trong những ngày tới, thời tiết sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Hà Nội chất lượng không khí đo được vào hôm nay ở mức có hại cho sức khỏe.

Đời sống
Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm trên 7%

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm trên 7%

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng trên 7%, tăng trưởng quý IV từ 7,5-8%.

Tin tức
Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 22.000 tỷ đồng

Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 22.000 tỷ đồng

(CLO) Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2024 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng ngày 7/10, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý

Tin tức
Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện

Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện

(CLO) Sáng nay (7/10), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra hội thảo “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến – văn minh – hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu”.

Tin tức
Thanh Hóa: Nâng cao vai trò của công nghệ số trong phát triển kinh tế số

Thanh Hóa: Nâng cao vai trò của công nghệ số trong phát triển kinh tế số

(CLO) Hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2024, sáng 7/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo với chủ đề Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và vai trò của công nghệ số trong phát triển kinh tế số tỉnh Thanh Hóa.

Tin tức
Chậm nhất ngày 20/10 phải có Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Chậm nhất ngày 20/10 phải có Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

(CLO) Về Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước hoàn thành thẩm định trước ngày 18/10/2024; Chậm nhất ngày 20/10/2024 phải có Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, trước ngày khai mạc kỳ họp Thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6-8%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6-8%

(CLO) Trên cơ sở kết quả quý III, 9 tháng, dự báo cả năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6-8%, giúp tăng trưởng cả năm đạt và vượt 7%.

Tin tức
Hoàn thành bằng được mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào 31/12/2025

Hoàn thành bằng được mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào 31/12/2025

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31/12/2025 hoàn thành bằng được mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (bao gồm cả 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia và Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; trong đó ưu tiên xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người có công từ nguồn ngân sách nhà nước).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024

(CLO) Sáng 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024 trực tuyến với 63 địa phương.

Tin tức
'Ngày về chiến thắng' của vị tướng dẫn đầu Đại đoàn Quân Tiên phong tiến vào tiếp quản Thủ đô

"Ngày về chiến thắng" của vị tướng dẫn đầu Đại đoàn Quân Tiên phong tiến vào tiếp quản Thủ đô

(CLO) “Hôm nay Hà Nội là rừng cờ hoa. Càng tiến sâu vào trong lòng Hà Nội, càng khó nén nổi xúc động, mắt nhòa lệ vì niềm vui gặp mặt, niềm vui về lại Thủ đô"- đó là những dòng viết đầy xúc cảm của Trung tướng Vương Thừa Vũ, người trên cương vị Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, đã có một vinh dự hiếm có "ngày về trong chiến thắng", đưa đoàn quân vào tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954 và cũng là một trong rất ít người đã đặt để những dấu son đáng nhớ lên hành trình phát triển của Hà Nội.

Tin tức
Ngày hội của người dân Hà Nội

Ngày hội của người dân Hà Nội

(CLO) Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” thực sự là Ngày hội của người dân Hà Nội vì được thực hiện bởi hàng nghìn quần chúng, nhân dân Thủ đô, cùng tham gia tái hiện những mốc son lịch sử của Thủ đô qua các thời kỳ; giới thiệu, trình diễn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các lễ hội và các làng nghề tiêu biểu của Thủ đô...

Tin tức