Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2019:

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân xuất sắc

Thứ sáu, 19/04/2019 22:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/4, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2019,Hội Nhà báo Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 7 đơn vị, tặng Bằng khen 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và 15 cá nhân có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội” năm 2018.

Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể. Ảnh: Minh Thư.

Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể. Ảnh: Minh Thư.

Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2019 diễn ra tại TP.Cần Thơ, phần thảo luận của các đại biểu, hội viên đến từ các Hội Nhà báo tỉnh, Liên Chi hội báo chí Trung ương đã diễn ra trong chiều 19/4, đề cập tới nhiều vấn đề "nóng" như: Tăng cường công tác quản lý phóng viên thường trú tại địa phương; Những chuyển biến mới sau 2 năm thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Trang bị kỹ năng cho hội viên thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0;…

Kết thúc phần tham luận, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2018 và 1 Bằng khen dành cho Báo Lao động về "thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ" với loạt bài điều tra "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ" của nhóm phóng viên, đăng tải vào tháng 3/2019 và gây được tiếng vang lớn trong dư luận xã hội.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Thư.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Minh Thư.

Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Qua một ngày Hội nghị Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam và một ngày Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thu được những kết quả rất đáng phấn khởi.

Hội nghị đã được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí tư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Hội nghị cũng được nghe đồng chí Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động báo chí và giới thiệu vắn tắt về hành trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương;…

Đồng chí Thuận Hữu đại diện trao Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước cho đồng chí Trần Bá Dung.

Đồng chí Thuận Hữu đại diện trao Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước cho đồng chí Trần Bá Dung.

Theo đồng chí Thuận Hữu, Báo cáo Tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo công tác thi đua cùng 14 tham luận tại Hội nghị đã khái quát những thành tích nổi bật các cấp Hội đạt được, đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, những vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam điểm một số nét chính về hoạt động công tác Hội thời gian qua. Theo đó, về những kết quả đạt được. Nhìn chung, các mặt công tác xây dựng Hội, nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, báo chí, văn phòng, bảo tàng, văn hóa, thể thao đều có chuyển biến tích cực. Đã tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí, tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, nghiệp vụ,… Công tác thi đua khen thưởng cũng có nhiều đổi mới.

Bên cạnh đó, Hội đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng khác như: Ban hành hướng dẫn và quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại các địa phương; Xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia; Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội báo toàn quốc 2019, Lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và khánh thành bia Di tích Lịch sử quốc gia Điạ điểm thành lập trường tại Thái Nguyên,…là những điểm nhấn trong thành tích hoạt động của Trung ương Hội đầu năm 2019.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quốc Trung.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quốc Trung.

Về những khó khăn vướng mắc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá rằng có nhiều khó khăn, vướng mắc, đáng chú ý là: Một số tỉnh thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã xây dựng đề án về việc sáp nhập Hội Nhà báo với Hội Văn nghệ tỉnh. Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản trình Ban Bí thư đề nghị cho phép Hội Nhà báo Việt Nam được giữ nguyên hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương xuống địa phương, không nhập vào bất cứ tổ chức nào; Việc sáp nhập các cơ quan báo chí với các đơn vị truyền thông đang làm thí điểm ở tỉnh Quảng Ninh, cần tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng các Ban, Bộ để có kiến nghị với Ban Bí thư nếu có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

Về thực hiện Đề án quy hoạch báo chí, theo đồng chí Thuận Hữu, sẽ có nhiều khó khăn bước đầu khi cắt giảm, sáp nhập, chuyển đổi. Tuy nhiên phải khẳng định rằng quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới báo chí hiện nay là rất cần thiết, tránh sự chồng chéo, tiêu cực trong hoạt động báo chí, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực xã hội…

"Tuy nhiên, đối với Hội chúng ta, sẽ có nhiều Hội viên thiếu việc làm hoặc chuyển đồi việc làm không phù hợp. Tâm tư, nguyện vọng, công ăn việc làm của Hội viên sẽ là mối quan tâm lớn của các cấp Hội Nhà báo chúng ta. Trung ương Hội và các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội viên trong điều kiện có thể, động viên, chia sẻ, làm công tác tư tưởng đối với Hội viên…", đồng chí Thuận Hữu nêu rõ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị.

Cũng theo đồng chí Thuận Hữu, nhiệm vụ trọng tâm chủ đề năm 2019 là thực hiện thắng lợi Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ XI, các cấp Hội đầu tư nghiên cứu chương trình, công tác kế hoạch, hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn đơn vị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí, tập trung vào một số nội dung. Đó là, Báo chí cần làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết TW4 Khóa 12  gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. 

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên nhà báo, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường quản lý sinh hoạt của phóng viên thường trú tại địa phương; Xây dựng củng cố hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ hội các cấp. 

Đặc biệt, các cấp hội tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới trên cơ sở đó tham gia xây dựng cơ chế, chính sách tổ chức Hội, đề xuất Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới để nâng cao chất lượng hội trong tình hình mới. 

Phát động đợt thi đua đặc biệt rộng khắp tất cả các cấp hội của Hội viên thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2020), 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chào mừng Đại hội Hội Nhà báo các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ (2020-2025)…

Giang Đoàn

Tin khác

Hải Dương: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Hải Dương: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

(CLO) Ngày 28/3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tin tức
Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Ban hành kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; trong đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Hằng năm, tổ chức, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Tin tức
Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

Tập trung nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng.

Tin tức
Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

Kiểm soát việc tận thu khoáng sản từ nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần thiết phải quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm (cát, sỏi, khoáng sản…) từ hoạt động nạo vét để đảm bảo hiệu quả chung, tránh việc lạm dụng chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn, môi trường, cảnh quan.

Tin tức
Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

Việt Nam và các nhà tài trợ hài hoà hoá thủ tục để rút ngắn thời gian triển khai dự án ODA

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Việt Nam và các nhà tài trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, thấu hiểu và cùng nỗ lực hài hoà hoá thủ tục để hai bên cùng thắng khi rút ngắn được thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án.

Tin tức