Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn

Thứ năm, 20/05/2021 15:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hòa trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), ngày 20/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại di tích Nhà thương Giếng Nước huyện Hóc Môn

Tại di tích Nhà thương Giếng nước, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh cao quý của các đồng chí lãnh đạo, các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Mười tám thôn vườn trầu anh hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước.

Địa điểm lịch sử Nhà thương Giếng nước – nơi đây vào tháng 8/1941, thực dân Pháp đã lập ra trường bắn để giết hại các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng như: Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng; Võ Văn Tần, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn...  và nhiều đồng bào, chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Các đồng chí và đồng bào đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng là điểm hội tụ của người dân 3 địa phương Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Đây là điểm tập hợp, xuất phát của các cánh quân trong các cuộc khởi nghĩa của Trương Định, Trương Quyền năm 1860-1865; Nguyễn Ảnh Thủ đánh đồn Thuận Kiều năm 1870; đặc biệt là cuộc khởi nghĩa 18 Thôn Vườn Trầu do hai ông Phan Văn Hớn, quê ở làng Tân Thới Nhất (nay là xã Bà Điểm) khởi xướng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Ngã Ba Giồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Ngã Ba Giồng.

Vùng đất Ngã Ba Giồng cũng là điểm hẹn lịch sử, nơi ghi dấu hoạt động nhiều nhà lãnh đạo của Đảng các cấp. Đặc biệt, sau cuộc Khởi nghĩa toàn Xứ Nam kỳ, thực dân Pháp đã dựng nên ở Ngã Ba Giồng 1 trường bắn để sát hại rất nhiều đồng bào, đồng chí kiên cường, lỗi lạc của Đảng ta như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng Phan Đăng Lưu… Thời chống Mỹ cứu nước, vùng đất Ngã Ba Giồng gắn liền với những chiến công của quân và dân xã anh hùng Xuân Thới Thượng, của Trung đoàn Quyết Thắng (Trung đoàn Gia Định)… Đây cũng là một hướng cửa ngõ phía Tây Bắc ra vào thành phố, là địa bàn tranh chấp, xen cài, chiến đấu quyết liệt giữa địch và ta, nhất là trong các năm Đồng Khởi, Tổng tấn công Mậu Thân 1968; Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975… nhằm nắm quyền kiểm soát chiến trường vùng ven.

Tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng trong khuôn viên Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn dâng dương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Ngã Ba Giồng và cụm Tượng đài Sống vĩ đại - Chết vinh quang.

Nhân Nghĩa

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức