Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ngân hàng Quân đội

Thứ năm, 24/12/2015 18:35 PM - 0 Trả lời

Sáng 24/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

(CLO) Sáng 24/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

[caption id="attachment_72264" align="aligncenter" width="640"]Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng của Ngân hàng TMCP Quân đội Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng của Ngân hàng TMCP Quân đội[/caption]

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho MB. Phần thưởng cao quý này thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội trong suốt 21 năm qua.

Thiếu tướng Lê Công, Tổng giám đốc MB cho biết, trong giai đoạn 2005 - 2015, Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu cơ bản hàng năm từ 40% -50%. MB có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, phát triển mạnh mẽ, mở rộng hoạt động trên các phân khúc thị trường mới, tạo nên một ngân hàng năng động, thích ứng với những biến đổi của thị trường.

Sau 21 năm xây dựng và trưởng thành, MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, tin cậy, năng động, phát triển sáng tạo, bền vững, có uy tín cao, nhiều năm liền được các tổ chức trong nước, quốc tế bình chọn là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định, MB tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chung tay chia sẻ với cộng đồng, thực hiện gắn bó, hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội phát triển. MB còn là ngân hàng được Bộ Quốc phòng lựa chọn cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an ninh, quốc phòng. Các hoạt động của MB được sự đánh giá cao và nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng trong nhiều năm…

T.Toàn

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức