Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thứ ba, 15/01/2019 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-27), ngày 15/1 tại Siem Reap, Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới Campuchia tham dự APPF-27.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Sen, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước công tác tổ chức chuẩn bị công phu cho APPF-27 cũng như sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của nước chủ nhà.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh quochoi.vn

Bày tỏ vui mừng khi tận mắt chứng kiến những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển và ổn định, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, có vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công các hội nghị thời gian vừa qua, trong đó có Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thành phần Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Campuchia dự APPF-27 có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nhiều đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với Hội nghị thường niên lần thứ 27 của APPF; đồng thời bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị APPF-27 với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Campuchia. Ảnh quochoi.vn

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối năm 2018 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, Campuchia có được sự phát triển như ngày nay không thể tách rời sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam. Thời gian tới, Thủ tướng Hun Sen cho rằng, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Chúc chuyến công tác tại Campuchia tham dự APPF-27 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, Thủ tướng Hun Sen cho biết, nhân dịp này tại Siem Reap ông sẽ chủ trì Lễ ra mắt chính thức Hội đồng Văn hóa châu Á (ACC) do ông là Chủ tịch sáng lập.

PV

 

dacnguyen

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức