Chủ tịch Quốc hội: Sẽ truy cứu trách nhiệm những cá nhân gây thất thoát, mất vốn Nhà nước

Thứ sáu, 05/08/2016 22:20 PM - 0 Trả lời

Ngày 5/8, tại TP.Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm.

(CLO) Ngày 5/8, tại TP.Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận những vấn đề cử tri quan tâm.

[caption id="attachment_113665" align="aligncenter" width="600"]Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN[/caption]

Sau khi được nghe thông báo về một số nội dung quan trọng và kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, nhiều ý kiến đã phản ánh, kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm tới đại biểu Quốc hội.

Cử tri kiến nghị với các đại biểu Quốc hội vấn đề chính sách người có công, bảo hiểm y tế, phân cấp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giám sát trong lĩnh vực thu phí giao thông, trong xây dựng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp…

Cử tri Nguyễn Thị Kim Kha ở quận Cái Răng bày tỏ sự lo lắng về vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay. Quận Cái Răng giáp ranh với Hậu Giang, nơi đặt nhà máy giấy Lee&Man, cử tri cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ công ty này, bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ gây nguy hại khôn lường cho môi trường và đời sống người dân các vùng lân cận.

Vụ việc Fomosa gây ra cá chết hàng loạt đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay còn bất cập... cũng là những vấn đề cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền quan tâm. Cử tri Nguyễn Hưng Thành cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng cần phải cương quyết, ở mọi nơi, mọi chỗ. Cử tri mong muốn Chính phủ, Nhà nước cần mạnh tay hơn nữa đối với loại tội phạm này, đồng thời đề xuất tịch thu tất cả tài sản của những người tham nhũng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những ý kiến đóng góp của cử tri rất chính xác. Người dân luôn rất quan tâm đến chủ trương phòng, chống tham nhũng, vì tham nhũng còn thì người dân chưa yên tâm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đang chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, vụ án Phạm Công Danh và một số vụ khác; cùng với đó cũng sẽ xem xét lại những công trình gây lãng phí, đang "đắp chiếu", việc sản xuất kinh doanh gây mất vốn nhà nước để đánh giá và truy cứu trách nhiệm những cá nhân, tổ chức gây ra.

Trước lo ngại của người dân về việc hậu Fomosa, những cam kết của doanh nghiệp có được thực hiện nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Chúng ta đang theo dõi việc thực hiện cam kết bồi thường cũng như sử dụng số tiền bồi thường để đầu tư trở lại, phục hồi môi trường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung cho đúng. Nếu Fomosa không thực hiện theo đúng cam kết và tái phạm, không sử dụng công nghệ theo luật môi trường thì chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh”.

Đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần có chế tài mạnh mẽ hơn đối với các loại tội phạm này. Đây cũng là vấn đề bức xúc, là nhiệm vụ quan trọng, là đề tài được Quốc hội đưa vào giám sát tối cao trong chương trình của năm 2017.

Trước lo ngại của cử tri về nhà máy giấy tại Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhà máy giấy Lee&Man đang trong tầm kiểm soát, hiện đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo theo dõi sát sao dự án này, làm sao tránh tình trạng xảy ra như trường hợp của Formosa. Bên cạnh đó, cũng chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra chặt chẽ, yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo đúng quy định về môi trường.

Thế Vũ

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức