Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto

Thứ sáu, 10/09/2021 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, sáng 10/9 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto

Tổng thống Sauli Niinisto hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Phần Lan. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng trong năm 2020 dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue hoi kien tong thong cong hoa phan lan sauli niinisto hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto. (Ảnh: VOV)

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2010, Tổng thống Sauli Niinisto tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh theo hướng bền vững. Tổng thống Sauli Niinisto cũng chia sẻ kinh nghiệm của Phần Lan trong phát triển bền vững, trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất, hệ thống an sinh xã hội của Phần Lan đạt kết quả như ngày nay là do người dân Phần Lan đã không ngừng cố gắng. Đồng thời khẳng định, Phần Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hai bên đã và đang hợp tác.

Trong không khí cởi mở, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã phát triển tích cực trong thời gian qua, trên tất cả các kênh trong đó có nghị viện và giao lưu nhân dân. Đồng thời cho rằng, Việt Nam và Phần Lan có nhiều cơ hội và tiềm năng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; nhất trí hai bên cần có các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/1/1973 – 25/1/2023).

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng chia sẻ đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Phần Lan sau 28 năm nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, do đó, mong muốn Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Phần Lan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn ổn định tại Phần Lan, hiện có khoảng 2.500 sinh viên và hơn 8.000 kiều bào đang sinh sống, học tập, là cầu nối tích cực giữa hai nước và là đội ngũ có thể học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan, nhất là kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU đã được phê chuẩn và có hiệu lực hơn một năm qua, được thực thi hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Hiệp định EVIPA cũng đang được nghị viện các nước thành viên EU xem xét, phê chuẩn. Trên tinh thần đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng thống ủng hộ, thúc đẩy Nghị viện Phần Lan sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và hai nước cần có những bước đi cụ thể để tận dụng tối đa các cơ hội và lợi thế mang lại từ các hiệp định này. 

Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan chia sẻ lịch sử yêu chuộng hòa bình và hoàn toàn thống nhất quan điểm duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức