Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ sáu, 06/08/2021 21:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, ông Nguyễn Long Hải là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo cơ bản, có hơn 20 năm công tác, rèn luyện qua nhiều vị trí khác nhau ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hải hứa chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn của Đảng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Long Hải, sinh ngày 3/5/1976, quê xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XIII - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Trước 1/2018: Từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó Chủ nhiệm Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

1/2018: Ban Bí thư điều động, luân chuyển về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

25/9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

7/12/2020: Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025

9/12/2020: Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành Vinh

Bình Luận

Tin khác

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

(CLO) Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trên cơ sở đó, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh Ninh Bình cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin tức
Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

(CLO) Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức