Chủ tịch TP. HCM đề nghị xem xét cho vé số và một số dịch vụ hoạt động trở lại

Thứ ba, 19/10/2021 18:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng, việc bán vé số cần nghiên cứu vì nó sẽ mở ra việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho nhiều người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng để mở các dịch vụ, hoạt động sinh kế.

Chiều 19/10, UBND TP. HCM họp với các quận, huyện và TP. Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

chu tich tp hcm de nghi xem xet cho ve so va mot so dich vu hoat dong tro lai hinh 1

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: HCM

Báo cáo với UBND TP. HCM, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch TP. Thủ Đức cho biết từ khi Chủ tịch UBND TP. HCM ban hành Chỉ thị 18, địa phương này đã 3 lần đánh giá cấp độ dịch. Trong lần đánh giá gần nhất, TP. Thủ Đức có 27 phường cấp 1 và 7 phường cấp 2.

TP. Thủ Đức cũng giao các phường đánh giá cấp độ dịch đến từng khu phố để quản lý. Theo Quyết định 4800 và Nghị quyết 128 của Chính phủ, TP. Thủ Đức đạt cấp độ 1 - bình thường mới.

Chủ tịch TP. Thủ Đức kiến nghị UBND TP. HCM sớm có hướng dấn áp dụng Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Ông Tùng phân tích Chỉ thị 18 và Nghị quyết 128 "có độ vênh" nên mong TP. HCM sớm có hướng dẫn để địa phương có thể triển khai các hoạt động sau khi đánh giá cấp độ dịch hàng tuần. Ngoài ra, ông Hoàng Tùng mong TP. HCM sớm bổ sung ngân sách để TP. Thủ Đức chi tiền chống dịch.

Cùng về vấn đề đánh giá cấp độ dịch, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết hiện nhiều địa phương đánh giá cơ bản ở cấp độ 2. Nghị quyết 128 yêu cầu mỗi tuần đánh giá một lần nhưng ông cho rằng quy định thì không thể thay đổi liên tục.

Ông Đức đề xuất Chủ tịch UBND TP. HCM cho phép họp, thảo luận với các nhóm về y tế, khôi phục kinh tế để thảo luận và công bế kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128 kết hợp với Chỉ thị 18 vào thứ 5 (21/10).

chu tich tp hcm de nghi xem xet cho ve so va mot so dich vu hoat dong tro lai hinh 2

Theo ông Đức, chúng ta phải làm sao để công tác phòng chống dịch phù hợp và có tính ổn định cao, còn nếu một tuần thay đổi một lần sẽ rất khó khăn.

Ông Đức cũng dự báo, lượng người quay lại TP. HCM trong thời gian tới sẽ đông vì thế ông chỉ đạo Sở Y tế cụ thể hóa hướng dẫn, làm việc với các địa phương để tổ chức tiêm vaccine cho người lao động trở lại thành phố, đảm bảo độ phủ vaccine.

Theo ông Dương Anh Đức, các dịch vụ liên quan du lịch, lưu trú rất quan trọng nên cần tính toán cho phép mở lại chuyến bay quốc tế. Phó Chủ tịch TP. HCM gợi ý bắt đầu với chuyến bay giải cứu và hướng đến những chuyến bay thương mại quốc tế.

Cùng quan điểm, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng cho rằng việc đón các chuyến bay quốc tế sẽ giúp phát triển ngành dịch vụ.

Bà Thắng cũng lưu ý, sau khi khu cách ly, bệnh viện dã chiến thu hẹp dần, các địa phương cần tính toán tài sản, máy móc, trang thiết bị đã nhận. Sở Tài chính cần nhanh chóng có hướng dẫn rạch ròi, không để thất thoát các tài sản vận động được thời gian qua.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đề nghị thời gian tới cần xem xét mở thêm một số dịch vụ như quán ăn phục vụ tại chỗ, hoặc các hoạt động sinh kế khác để tạo ra thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị, việc bán vé số cần nghiên cứu vì nó sẽ mở ra việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho nhiều người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng để mở các dịch vụ, hoạt động sinh kế.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức
Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hướng đến hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn: Có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức văn hóa kinh doanh; năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến; có trách nhiệm xã hội...

Tin tức