Chủ tịch TP. HCM: Sự liên kết vùng giữa TP. HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL là nhu cầu cấp thiết

Thứ sáu, 17/12/2021 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trải qua giai đoạn khó khăn nhất của đợt dịch Covid-19 có thể thấy rõ sự liên kết vùng giữa TP. HCM và các tỉnh thành ĐBSCL là nhu cầu cấp thiết; Bên cạnh đó sẽ mang lại hiệu quả phục hồi phát triển kinh tế xã hội của cả vùng nói chung, từng địa phương nói riêng.

Ngày 17/12, Diễn đàn liên kết phát triển TP. HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Connect) năm 2021 với chủ đề "Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới" đã được tổ chức tại TP. HCM.

chu tich tp hcm su lien ket vung giua tp hcm va cac tinh thanh dbscl la nhu cau cap thiet hinh 1

Mekong Connect là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, nông dân, hợp tác xã, nhà quản lý... trong và ngoài nước quan tâm đến ĐBSCL. Diễn đàn này khởi động năm 2015, ra đời từ sáng kiến của mạng lưới liên kết vùng ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp).

Hạ tầng không phải lý do duy nhất

Đi thẳng vào vấn đề, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, ĐBSCL như một thực thể kinh tế. "Mạch máu" của 13 tỉnh ĐBSCL không thể đóng khuôn trong một địa giới hành chính nào; khi nói đến Mekong thì nhiều người biết bởi đây là một trong những đồng bằng lớn nhất thế giới.

Để làm được điều đó, ông Hoan cho rằng, cần chuyển đổi tư duy liên kết vùng thay vì tư duy địa phương.

Liên kết vùng ĐBSCL là chuyện đã nói 20 năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng liên kết chưa thành công là do hệ thống giao thông bị đứt gãy nên không đủ điều kiện kết nối giữa các địa phương.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng Hoan cho rằng, hạ tầng chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ.

chu tich tp hcm su lien ket vung giua tp hcm va cac tinh thanh dbscl la nhu cau cap thiet hinh 2

"Lãnh đạo không thể ngồi riêng với nhau để tháo gỡ vấn đề này, mà cần bàn bạc với doanh nghiệp, người dân nếu muốn tính chuyện lớn. Đây là giá trị của diễn đàn Mekong Connect khi tạo điều kiện để các bên cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề với tư duy khác. Mỗi lãnh đạo bộ, ngành, địa phương có thể lấy ý tưởng, sáng kiến từ cộng đồng này, tìm giải pháp cho các vấn đề", ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Liên kết vùng là cần thiết để phát triển

Trước vấn đề biến đổi khí hậu; biến đổi thị trường và biến đổi xu thế tiêu dùng, Việt Nam Việt Nam đang loay hoay ở tư duy sản lượng nhưng đánh đổi nhiều chi phí.

Ông Lê Minh Hoan nhận định, có những chi phí hiện nay người nông dân chưa hình dung hết, cụ thể như làm biến dạng hệ sinh thái và ảnh hưởng chi phí thương hiệu của một nền nông nghiệp, thậm chí quốc gia;

"Tầm quan trọng của tư duy hợp tác, liên kết. Để mang lại giá trị gì mà phải ngồi lại với nhau, thảo luận sáng kiến, cùng nhau làm chính sách, mô hình. ĐBSCL phải tự mình vượt qua biến đổi khí hậu, phát triển thành đồng bằng mang thương hiệu thế giới", Bộ trưởng Bộ NNPTNT nói.

Tại diễn đàn, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP. HCM chia sẻ, TP. HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL vừa trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, chống chọi với dịch bệnh Covid-19. Nhiều tổn thương, mất mát và cả những ảnh hưởng nặng nề trên các mặt kinh tế - xã hội.

chu tich tp hcm su lien ket vung giua tp hcm va cac tinh thanh dbscl la nhu cau cap thiet hinh 3

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Diễn đàn.

Mục tiêu của Diễn đàn Mekong Connect 2021 là cùng trao đổi tìm giải pháp phục hồi kinh tế cho năm 2022 và liên kết phát triển trong điều kiện bình thường mới.

Theo ông Mãi, trong quá trình phát triển kinh tế, TP. HCM luôn đánh giá cao mối liên kết với các tỉnh, thành ĐBSCL. Bởi, với "địa kinh tế" của khu vực Mekong, dồi dào nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, có lợi thế phát triển kinh tế biển, có hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, còn TP. HCM là trung tâm thương mại lớn của cả vùng với 80% nguồn cung cho thị trường đến từ ĐBSCL.

Các bên đã có mối liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, về nguồn nhân lực, về chuỗi sản xuất kinh doanh, về kinh tế biển, về kết nối năng lượng-du lịch-hàng không, về hệ sinh thái khởi nghiệp, và liên kết công nghiệp hỗ trợ, về bình ổn và phát triển thị trường...

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn nhất của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua, sự liên kết này lại càng được phát huy chặt chẽ.

Từ thực tế khách quan và nhu cầu của mỗi địa phương, Chủ tịch TP. HCM cho rằng, liên kết cùng phát triển giữa TP. HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL là nhu cầu cấp thiết.

Với kỳ vọng diễn đàn lần này không chỉ tạo được động lực lớn, mang lại hiệu quả phục hồi phát triển kinh tế xã hội của cả vùng nói chung, từng địa phương nói riêng; mà còn mở ra một bước phát triển mới, mở rộng hơn trong liên kết giữa TP. HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL.

Đồng thời sẽ có sự liên kết với nhau một cách chặt chẽ hơn, cùng nhau xây dựng những cơ chế, chính sách thu hút và thúc đẩy đầu tư, phát triển mang tính liên vùng.

Đặc biệt, sẽ khai thác thật tốt tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của vùng, huy động cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài, sớm mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức