Chủ tịch UBND TP. HCM: Kiến nghị xử lý các nhà mạng quản lý nội dung gây ảnh hưởng xấu đời sống xã hội

Thứ tư, 08/12/2021 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. HCM đã xử lý nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng, nhưng so với tác động từ hành vi vi phạm gây ra, việc xử lý chưa được nhiều hiệu quả. TP. HCM kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nhà mạng quản lý các nội dung gây ảnh hưởng xấu đời sống xã hội.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ 4 của HĐND TP. HCM khóa X tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên ông Phan Văn Mãi trả lời chất vấn với cương vị người đứng đầu UBND TP. HCM.

Nhiều thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội 

chu tich ubnd tp hcm kien nghi xu ly cac nha mang quan ly noi dung gay anh huong xau doi song xa hoi hinh 1

Thượng tọa Thích Minh Thành.

Tại phiên chất vấn, Thượng tọa Thích Minh Thành đặt câu hỏi về việc chính quyền TP. HCM sẽ làm gì để hạn chế tội phạm, đặc biệt là thông tin không lành mạnh trên nền tảng mạng xã hội?

Về vấn đề này, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, TP. cũng đã có dự báo sau dịch, đời sống khó khăn dẫn đến tình trạng tội phạm trên địa bàn gia tăng.

Do đó, trong thời gian tới, các địa phương cơ sở tiếp tục là lực lượng ứng phó tình hình; công an có vai trò tham mưu nòng cốt, chủ trì lực lượng, nắm đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, băng nhóm và đặc biệt là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ.

Hàng năm ngành công an có kế hoạch phòng chống tội pham bảo đảm an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn, Tết. Lực lượng công an đang tiếp tục triển khai, tham mưu chính quyền kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị.

Bên cạnh, công tác truyền thông, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng cần tuyên truyền, vận động nhiều hơn đến nhân dân về Luật An ninh mạng. Từ đó, người dân ý thức tham gia, lan tỏa những thông điệp tích cực, tốt đẹp.

chu tich ubnd tp hcm kien nghi xu ly cac nha mang quan ly noi dung gay anh huong xau doi song xa hoi hinh 2

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi.

Thời gian qua, TP. HCM đã xử lý nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng, nhưng so với tác động từ hành vi vi phạm gây ra, việc xử lý chưa được nhiều hiệu quả. Do đó, TP. HCM đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền Thông xử lý các nhà mạng quản lý các nội dung gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội.

Nhiều khó khăn trong thực hiện dự án Vành đai 3

Ngoài ra, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng trả lời câu hỏi của đại biểu về một số dự án giao thông trọng điểm như: tình hình khó khăn dự án Vành đai 2, 3?

Theo ông Mãi, đối với dự án Vành đai 2, TP. HCM sẽ cố gắng trong năm 2022 cân đối nguồn vốn để khởi động, hoàn thành trong nhiệm kỳ này.

Còn với dự án Vành đai 3, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho TP. và các địa phương nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ông Mãi thông tin, vừa rồi TP. HCM cùng Long An, Bình Dương, Đồng Nai nghiên cứu PPP thì nhận thấy hình thức đầu tư này chưa khả thi vì phải mất đến 29 năm để thực hiện.

TP. HCM đã báo cáo với lãnh đạo các địa phương để nghiên cứu, tiếp cận đầu tư công nhằm thực hiện Vành đai 3, quyết tâm thực hiện trong 2021-2025, nếu ngân sách Trung ương khó khăn thì sẽ cân đối nguồn vốn địa phương để giải phóng mặt bằng.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức