Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, 16/06/2020 22:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu. Ảnh: Quang Vinh

Tới thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo Hội, các ban, đơn vị ở cơ quan Trung ương Hội và các hội viên Hội Nhà báo trên cả nước lời chúc mạnh khỏe, giữ vững đạo đức nghề nghiệp với phương châm: "Bút sắc, lòng trong, mắt sáng"

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các nhà báo cả nước liên tục trau dồi bản lĩnh chính trị, xứng đáng là những người mà nhân dân gửi gắm niềm tin để chuyển tải thông tin chân thực nhất về muôn mặt đời sống xã hội.

Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát - phản biện xã hội, tích cực tham gia phát hiện những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, từ những kết quả đạt được trong công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, mỗi cơ quan cần tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước để ban hành kịp thời các văn bản, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, nhân viên trong quá trình tác nghiệp báo chí; động viên, khích lệ những người làm báo luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, có những đóng góp hiệu quả trên mặt trận chống suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nhà báo đã thể hiện vai trò kết nối, đại diện và bảo vệ đội ngũ làm báo cả nước, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo thực hiện nhiệm vụ của mình trong định hướng thông tin cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước luôn ổn định, phát triển bền vững.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên đội ngũ những người làm báo. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên đội ngũ những người làm báo. Ảnh: Quang Vinh

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Hội cần tăng cường công tác giáo dục thực hiện Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên...

Trong thời gian tới, Hội Nhà báo các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tập trung tuyên truyền tốt về quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định, là thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội sẽ luôn vận động hội viên của mình tiếp tục thực hiện đúng theo những quy định của người làm báo và luôn đồng hành với hoạt động của Mặt trận.

Trong thời gian tới, Hội nhà báo các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tập trung tuyên truyền tốt về quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đối với Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo sẽ có công văn yêu cầu các cấp Hội và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tuyên truyền về những gương điển hình để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt bề dày lịch sử 90 năm qua”, ông Thuận Hữu khẳng định.

Cũng trong sáng ngày 16/6, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội