Chưa đến rằm tháng Chạp, hoa quả cúng Tết đã loạn giá chợ online

Chủ nhật, 16/01/2022 07:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những loại quả dường như không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết như bưởi, chuối xanh, phật thủ,… đang được rao bán, gọi mời đặt hàng ngay tại vườn với nhiều mức giá “trên trời” từ một số tiểu thương.

Dù chưa đến rằm tháng Chạp nhưng thị trường trái cây đã bắt đầu nhộn nhịp, tiểu thương đã rao bán ngay tại vườn những loại trái cây thường được người dân lựa chọn mua về để bày mâm ngũ quả thờ Tết như chuối xanh, phật thủ, bưởi,… với nhiều mức giá khác nhau và cao hơn nhiều so với những năm trước.

Bưởi đỏ Tiến Vua “thổi giá” ác liệt, cẩn thận mua phải hàng trộn

Bưởi Tiến Vua hay còn gọi với tên dân dã hơn là Bưởi đỏ là giống quả được săn lùng vài năm trở lại đây. Với màu đỏ bắt mắt với ý nghĩa mang lại may mắn, không hề phun sơn thêm màu bên ngoài và mùi hương thơm dịu, bưởi Tiến Vua các năm trước được bán với giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/quả.

Tuy nhiên năm nay, theo một vài tiểu thương lâu năm, các cửa hàng chuyên bán dòng bưởi này đang thi nhau “thổi giá” ác liệt.

chua den ram thang chap hoa qua cung tet da loan gia cho online hinh 1

Bưởi đỏ Tiến Vua Tuyên Quang khi mới hái sẽ có màu đỏ nhạt, dần dần sẽ lên màu đỏ đậm hơn.

“Từ hôm mùng 1 tháng Chạp nhiều người đã rao bán 300.000 – 500.000 đồng/quả bưởi đỏ rồi. Cứ tình hình tăng giá chóng mặt như thế này thì đến tết họ sẽ bán ko dưới 350.000 đồng/quả đâu. Bán như thế thì chỉ làm hỏng giá chung thôi, người mua là thiệt nhất”, chị Phương Ngô (Hà Đông, Hà Nội), chủ một cửa hàng chuyên bán hoa quả cao cấp lâu năm cho biết.

chua den ram thang chap hoa qua cung tet da loan gia cho online hinh 2

Theo một số chủ vườn, bưởi đỏ Tuyên Quang có lá không đẹp. Nếu khách hàng mua quả bưởi đỏ có lá tươi xanh và xum xuê thì chắc chắn là cành gắn keo.

Theo một vài tiểu thương chuyên bán bưởi Tiến Vua, giống bưởi này có 2 loại chính. Loại bưởi Tiến Vua trồng tại Tuyên Quang có màu đỏ sắc nét, mùi thơm rõ, giá cao. Bưởi Tiến Vua trồng tại Luận Văn, Thanh Hoá có màu cam đỏ, không bật hẳn màu đỏ như loại trồng tại Tuyên Quang, không thơm bằng, giá rẻ hơn.

“Người mua nên lựa chọn cẩn thận và mua ở những cửa hàng uy tín, chủ shop có tâm, vì những năm trước, đã có tình trạng một vài tiểu thương mua cả hai loại bưởi đỏ trên rồi bán trộn lẫn, trong khi vẫn rao đó là bưởi Tiến Vua Tuyên Quang loại 1, hàng xịn, giá cao khiến nhiều khách hàng phải trả giá “đầu dê” mà mua phải “thịt chó””, anh Quốc Dũng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chủ buôn chuyên về bưởi Tiến Vua tại Hà Nội cho hay.

chua den ram thang chap hoa qua cung tet da loan gia cho online hinh 3

Bưởi đỏ Tuyên Quang khi đã lên màu đỏ chuẩn đẹp.

Theo một tiểu thương chuyên buôn bưởi đỏ Tiến Vua, năm nay, một số vựa sỉ bưởi đỏ loại đẹp tại Tuyên Quang đã rao bán buôn khoảng 145.000 – 150.000 đồng/quả size 800-900g, nên các cửa hàng bán tầm 200.000 đồng/quả trở lên là đã có lãi.

“Bưởi Tiến Vua Tuyên Quang có nhiều size nhưng size 800-900g là quả tròn đều nhất. Tất nhiên size trên 1kg/quả là loại VIP thì quả vẫn tròn đều, nhưng giá đắt hơn, gần Tết có thể lên tới 600.000 đồng/quả”, tiểu thương này nói thêm.

Phật thủ Hoa Cúc đặt tại vườn, gặp khách “sộp” bán giá tiền triệu/quả

Theo quan niệm xưa, phật thủ là loại quả thường dùng để dâng thờ Phật và gia tiên bởi có mùi thơm nhẹ, tác dụng lưu giữ thần, Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Do đó, trái phật thủ thường được nhiều gia đình chọn lựa kỹ càng để bày trên mâm ngũ quả hoặc đặt trên ban thờ ngày Tết.

Theo các tiểu thương, so với Tết năm ngoái, phật thủ cung ứng cho thị trường tết năm nay đẹp hơn, nhất là giống Phật thủ Hoa Cúc có ngón dài, cong, toả đều quả. Tuy nhiên, loại này lại khan hàng và chỉ còn ít quả xanh đến thời điểm cận Tết.

chua den ram thang chap hoa qua cung tet da loan gia cho online hinh 4

Phật thủ Hoa Cúc có giá cao dịp Tết năm nay.

“Gọi là Phật thủ Hoa Cúc vì các ngón quả toả đều, nhiều và cong cong như cánh hoa cúc vậy. Giống này được trồng nhiều tại các vườn phật thủ ở Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Nội. Năm nào tôi cũng bán nhưng năm nay hàng đẹp mà còn xanh đến Tết rất khan hàng, muốn nhập cũng không được. Hàng VIP hiện quả đang chín vàng đều khá nhiều rồi”, chị Phương Ngô chia sẻ.

chua den ram thang chap hoa qua cung tet da loan gia cho online hinh 5

Khách hàng thích mua loại phật thủ Hoa Cúc còn xanh.

Đáng nói, từ đầu tháng 12/2021, nhiều tiểu thương đã quay trực tiếp trên mạng xã hội (livestream) tại vườn phật thủ mình bao mua để khách hàng chọn từng quả và đặt cọc, chốt đơn. Thời điểm đó, giá của mỗi trái phật thủ Hoa Cúc loại VIP đường kính trên 30cm đã có giá 600.000 – 800.000 đồng/quả, khách mua phải đặt cọc 100.000 – 200.000 đồng/quả.

“Vườn phật thủ nhà em lâu năm, giàu kinh nghiệm nên 10 quả như 10, đều to quả, ngón xoè đều lung linh như ảnh. Bác nào mua loại siêu VIP thì đặt sớm giúp em để em giữ lại ở vườn nha. Quả nào được đặt em sẽ đánh dấu ghi tên khách rõ ràng rồi hẹn ngày em ship thôi ạ”, một tiểu thương rao bán trên mạng xã hội vào đầu tháng 12 vừa qua.

Tuy nhiên, một tiểu thương buôn phật thủ lâu năm tiết lộ, giá phật thủ Hoa Cúc hàng loại 1 năm nay chỉ bán ở mức 200.000 – 300.000 đồng/quả là đã có lãi, không lên tới mức như nhiều tiểu thương đang “hét giá” trên chợ mạng.

“Phật thủ Hoa Cúc loại VIP tôi bán 200.000 đồng thì các bên khác bán 400.000 – 500.000 đồng/quả, còn hàng siêu VIP tôi dự kiến bán 300.000 – 350.000 đồng/quả đợt cận Tết sắp tới thì các bên khác phải bán ít nhất 800.000 đồng, hoặc gặp “gà” sẽ bán tới tiền triệu là bình thường”, một tiểu thương giấu tên chuyên bán phật thủ Hoa Cúc tiết lộ.

Tuy nhiên, phật thủ Hoa Cúc vì có nhiều ngón, ngón lại nhỏ và cong nên rất dễ gãy ngón hoặc dập tinh dầu là thối ngón nên nếu nhà vườn không bọc hàng không kỹ là tiểu thương phải chịu thiệt. Có thể đây cũng là một trong những lý do đẩy giá phật thủ Hoa Cúc lên cao hơn để bù lại tỷ lệ hàng bị hỏng.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng hoa quả thờ cúng Tết khác như chuối xanh, đu đủ, quả sung, quả dừa,… cũng đã được rao bán nhiều trên chợ mạng với hình thức đặt hàng ngay tại vườn.

“Vì đại gia đình tôi ở chung một khu, nhà có cả gian thờ tổ nên năm nào tôi cũng đặt riêng 1 buồng chuối xanh để chia đều các ban thờ. Giá năm nay tôi thấy có nhỉnh hơn so với năm ngoái vài trăm ngàn nhưng hàng đẹp, màu xanh, nải cong hơn và có buồng quả lẻ. Các loại quả khác trong mâm ngũ quả thì sát Tết tôi mới mua vì theo tôi khảo giá trên mạng thì phật thủ hay bưởi năm nay cũng đều tăng giá gấp 2-3 lần năm ngoái”, cô Thuý Hà (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Theo dự báo những ngày cận Tết, sức mua các loại trái cây, hoa cúng sẽ tăng mạnh hơn, giá cả sẽ tuỳ theo từng loại hàng và vùng miền nhất định. Người tiêu dùng nên tham khảo kỹ trước khi mua, chọn mua hàng ở những cửa hàng uy tín, người bán có tâm để không mua phải hàng thường với giá “chát”.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống
Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

(CLO) Ngày 18/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp - Vietnam Beautycare Expo 2024.

Đời sống
Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 19/4/2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ.

Đời sống