Chứng khoán Trung Quốc trượt dài khi Bắc Kinh tăng cường kiểm soát các nhà đầu tư

Thứ năm, 29/07/2021 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ số CSI 300 theo dõi các cổ phiếu lớn nhất của Trung Quốc đại lục, cùng với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hiện nằm trong số những chỉ số hoạt động kém nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà đầu tư xem màn hình máy tính tại một hội trường chứng khoán vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Các nhà đầu tư xem màn hình máy tính tại một hội trường chứng khoán vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Chứng khoán Trung Quốc bị bán tháo nhiều ngày qua đã khiến hai chỉ số chứng khoán chính của nước này bị coi là thị trường hoạt động kém nhất của châu Á - Thái Bình Dương.

Khi đóng cửa các thị trường khu vực vào cuối ngày thứ 3, chỉ số CSI 300 - theo dõi các cổ phiếu lớn nhất được niêm yết tại Trung Quốc đại lục - đã giảm 8,83% cho đến nay trong năm nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng bị lỗ nặng, giảm 7,88% trong cùng kỳ.

Các nhà phân tích tại Bespoke Investment Group viết trong một ghi chú rằng: “Chưa từng có một đợt sụt giảm nào trong vòng hai ngày đối với chỉ số Hang Seng kể từ cuộc Khủng hoảng Tài chính thế giới.”

Các chỉ số chứng khoán khác tại Trung Quốc như Shanghai composite và Shenzhen component cũng ở mức tiêu cực trong năm nay, đây là một trong số ít các thị trường châu Á - Thái Bình Dương lớn mất điểm từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, chỉ số Các thị trường mới nổi MSCI cũng đã rơi vào vùng tiêu cực trong năm. Những gã khổng lồ internet của Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Meituan nằm trong số 5 công ty hàng đầu của chỉ số này, tính đến ngày 30/6.

Sự sụt giảm này diễn ra khi các cơ quan quản lý Trung Quốc tiếp tục tăng cường giám sát trong các lĩnh vực từ công nghệ đến giáo dục và giao hàng thực phẩm. Sự giám sát gia tăng khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và khiến nhiều người đổ xô bán tháo cổ phiếu tại những lĩnh vực trên.

Dòng thời gian của các sự kiện

Đợt bán tháo mới nhất đối với chứng khoán Trung Quốc bắt đầu sau khi báo cáo của Bloomberg tuần trước cho biết các cơ quan quản lý Trung Quốc đang lên kế hoạch phạt nặng đối với gã khổng lồ gọi xe Didi, hình phạt này có thể bao gồm tiền khoản phạt lớn và buộc phải hủy niêm yết trên thị trường.

Sau hiệu ứng số đông đầu tiên đó, cuối tuần trước cũng xuất hiện nhiều báo cáo nói về cuộc tăng cường kiểm soát của chính phủ Bắc Kinh đối với lĩnh vực giáo dục tư nhân của Trung Quốc, khiến cổ phiếu trong ngành giáo dục Trung Quốc niêm yết tại Mỹ lao dốc. Cổ phiếu ngành giáo dục Trung Quốc tại Hồng Kông cũng giảm mạnh, với việc cổ phiếu của Tập đoàn Giáo dục & Công nghệ Phương Đông Mới, Công nghệ Koolearn và Tập đoàn Giáo dục Beststudy Trung Quốc giảm hơn 30% mỗi loại vào thứ 2 vừa qua.

Tiếp theo, cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc đã ra lệnh cho Tencent vào cuối tuần phải từ bỏ quyền cấp phép âm nhạc độc quyền của mình và phạt công ty vì hành vi chống cạnh tranh.

Hôm thứ 2 tuần này, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn mới cho các nền tảng giao hàng thực phẩm bao gồm việc trả lương tối thiểu cho nhân viên giao hàng - một động thái có thể làm tổn hại đến lợi nhuận của các công ty như Meituan và Alibaba

Những lo ngại về thị trường cũng đã mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Cổ phiểu của tập đoàn bất động sản khổng lồ Trung Quốc China Evergrande Group đã giảm 13,41% vào thứ 3 sau khi tuyên bố sẽ hủy bỏ một khoản cổ tức đặc biệt được đề xuất. Công ty này là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số. Tuy nhiên, công ty đã gặp khó khăn trong nhiều tháng bởi lo ngại về nợ trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc nỗ lực hạ nhiệt lĩnh vực bất động sản rộng lớn hơn bằng những hạn chế mới.

JPMorgan lại nhìn thấy “cơ hội” trong cổ phiếu đại lục

Ngay cả trong bối cảnh thị trường hỗn loạn hiện nay, Alex Wolf của Ngân hàng tư nhân JPMorgan nhận thấy tình trạng trên đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với các cổ phiếu niêm yết ở đại lục. Trước đây, loại cổ phiếu này vốn khó tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ so với các cổ phiếu niêm yết ở Hồng Kông.

Hầu hết các cổ phiếu Trung Quốc - một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc suy thoái thị trường gần đây - được niêm yết ở nước ngoài ở Mỹ và Hồng Kông và những cổ phiếu như vậy có xu hướng phần lớn thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, do đó các nhà đầu tư đại lục khó có thể tiếp cận.

Huy Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản