Chungha bị người hâm mộ tại Ấn Độ "ném đá" vì giẫm và nhảy múa trên biểu tượng thiêng

Thứ tư, 08/07/2020 12:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hành vi xuất hiện trong một phân cảnh của MV mới nhất của Chungha - "Play" - được cho là báng bổ văn hóa của đất nước tỉ dân Ấn Độ.

Sau 1 ngày ra mắt, MV "Play" của Chungha đã nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt từ người hâm mộ. Tuy nhiên mới đây, trên Twitter, một người hâm mộ Ấn Độ đã chỉ ra trong một cảnh quay của "Play", Chungha đã nhảy múa và có những động tác gợi cảm trên một tấm thảm được kết từ hoa và người này xem là hành động báng bổ văn hóa.

Bài đăng của khán giả Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Bài đăng của khán giả Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Hành động của Chungha bị nhiều khán giả Ấn Độ đánh giá là đã không tôn trọng văn hóa của họ, đặc biệt khi nữ ca sĩ lại có những động tác khá nóng bỏng trong khi giẫm phía trên tấm thảm hoa pookalam.

Theo tìm hiểu, pookalam là loại vật dụng này được sử dụng trong lễ hội Onam, một lễ hội cầu cho mùa màng tươi tối và để tưởng nhớ Vua Mahabali trong truyền thuyết của dân tộc Malayali vùng Tây Nam Ấn Độ. Pookalam được kết từ các loại hoa tươi, tạo nên những hoa văn vô cùng sặc sỡ và ấn tượng, được xem là một biểu tượng văn hóa đặc sắc của người Malayali nói riêng và Ấn Độ nói chung.

an do 2

Hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Rất đông khán giả đã đưa ra quan điểm yêu cầu công ty chủ quản Chungha phải đưa ra lời giải thích vì vấn đề văn hóa - tín ngưỡng này rất nhạy cảm và dễ đụng chạm. Trong khi, một bộ phận không ít khán giả đã phản biện, đứng về phía Chungha khi cho rằng không có bất kì bằng chứng nào khẳng định đây là pookalam của Ấn Độ. Một số bình luận còn chỉ ra bản chất pookalam cũng không phải là một thứ gì đó linh thiêng, huyền bí mà cũng chỉ mang tính chất trang trí là chủ yếu.

Trước đó, cũng liên quan đến vấn đề văn hóa Ấn Độ, BLACKPINK bị phản ứng vì sử dụng tượng vị thần Ấn Độ Ganesha trong MV "How You Like That". Dư luận dữ dội đến mức YG phải chỉnh sửa lại hình ảnh này.

DL

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí