Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới AMC có thể không sống sót qua mùa dịch

Thứ năm, 04/06/2020 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) AMC, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới đang đưa ra những tín hiệu rằng họ có thể không đủ khả năng duy trì nếu tiếp tục bị buộc đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Các rạp chiếu phim của AMC đã bị buộc phải đóng cửa từ giữa tháng 3 vừa qua do đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Hàng loạt các loạt phim bom tấn như bộ phim James Bond hay Hoa Mộc Lan cũng bị buộc phải rời ngày phát hành tới cuối năm nay.

"Chúng tôi không thể dự đoán trước khi nào, hay thậm chí chúng tôi có thể quay trở lại mức hoạt động bình thường hay không", AMC cho biết.

Tại Mỹ, nhiều bang cũng đang xem xét thời điểm cho các doanh nghiệp mở cửa hoạt động trở lại.

AMC cho biết đang phải cắt giảm thu chi, cố gắng duy trì cho tới khi được mở lại vào mùa hè này. Tuy nhiên, họ cho biết có thể gặp phải vấn đề về dòng tiền cho tới khi các rạp chiếu phim của họ được hoạt động bình thường trở lại.

Theo báo cáo, công ty này hiện còn 718 triệu đô tiền mặt vào ngày 30/4 và dự kiến đủ để duy trì tới hết tháng 7.

Tuy nhiên, một nỗi lo khác là các rạp chiếu phim sẽ không có đủ phim để thu hút lượng người quay trở lại rạp. Với nỗi lo đại dịch bùng phát, nhiều người cũng sẽ lựa chọn các hình thức giải trí khác tại nhà thay vì ra đường.

AMC dự kiến sẽ lỗ từ 2.12 tỷ đô tới 2.42 tỷ đô trong quý I năm nay. Đây cũng là hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất thế giới với khoảng 1.000 rạp chiếu và 11.000 phòng chiếu trên toàn cầu. Khoảng 600 rạp chiếu tại Mỹ đã bị đóng cửa trong đại dịch. 

Hoàng Nam

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h