Chương trình Giao lưu – Nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

Thứ hai, 13/06/2016 11:18 AM - 0 Trả lời

Tối ngày 11/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức chương trình Giao lưu - Nghệ thuật với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” lần thứ hai.

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua Ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2016), kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2016) và thực hiện nghị quyết số 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, tối ngày 11/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức chương trình Giao lưu - Nghệ thuật với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” lần thứ hai. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan T.Ư và TP Hà Nội cùng đông đảo các nhà báo, doanh nhân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài THVN. 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi của chương trình Báo chí đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp” lần thứ 2. Chương trình nhằm gặp gỡ những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và chấn hưng đất nước theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh".

[caption id="attachment_102629" align="aligncenter" width="600"]IMG_0012 Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi của chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp” lần thứ 2.[/caption]

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: “Gần 70 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ những người làm báo Việt Nam và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã luôn luôn được kề vai sát cánh cùng với các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước, cùng cả dân tộc cống hiến và xây dựng, lấy tư tưởng của NgườiThi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” như một lẽ sống, một niềm tin tất thắng…

Đặc biệt, chương trình được tổ chức trong những ngày giới báo chí cả nước đang sôi nổi kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sẽ là thông điệp đầy ý nghĩa về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí- những người tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá và doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng đi đầu trong công cuộc làm giàu cho đất nước”, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

[caption id="attachment_102632" align="aligncenter" width="600"]Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc.[/caption]

Tại chương trình đặc biệt này, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Phương Thảo, Đinh Trang, Trần Trang… được dàn dựng quy mô,  công phu, ca ngợi và thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Bài ca Thống Nhất; Lời Bác Dặn trước lúc đi xa; Bên lăng Bác Hồ; Người về thăm Quê; Bác Hồ Một Tình yêu bao la; Thăm bến Nhà Rồng; Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó; Người Là Niềm Tất Thắng.

[caption id="attachment_102663" align="aligncenter" width="600"]Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn tại Chương trình. Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn tại Chương trình.[/caption] [caption id="attachment_102641" align="aligncenter" width="600"]IMG_0156 Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan T.Ư và TP Hà Nội cùng đông đảo các nhà báo, doanh nhân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài THVN.[/caption]

Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu giữa nhà báo và doanh nhân về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ của TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) về sức ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Chủ tịch HCM tới sự nghiệp báo chí nước nhà trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn mới hiện nay. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến  phẩm chất chính trị, đạo đức và nghiệp vụ của người làm báo Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo số 1, là người đồng nghiệp vĩ đại của các nhà báo và là người thầy số 1 của báo chí Cách mạng Việt Nam. Dù Bác đã đi xa, song những tư tưởng và lời căn dặn của Người với những người làm báo vẫn luôn có giá trị và ý nghĩa thời sự trong thời đại ngày nay”.  Đặc biệt, với Hội Nhà báo Việt Nam “Hội đã luôn phát huy vai trò của tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp để cùng các nhà báo thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra cho báo chí cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu như, từ nhiều Đại hội, đặc biệt là ĐH X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020) Hội đã luôn xác định việc tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm; Không ngừng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”, nhà báo Trần Bá Dung khẳng định.

[caption id="attachment_102636" align="aligncenter" width="600"]Chương trình có sự giao lưu giữa nhà báo và doanh nhân về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Chương trình có sự giao lưu giữa nhà báo và doanh nhân về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.[/caption] [caption id="attachment_102638" align="aligncenter" width="600"]TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) chia sẻ tại chương trình. TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam).[/caption]

Bên cạnh đó là chia sẻ của ông Lê Văn Kiểm – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh VN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành. Ông là một người lính trở về sau chiến tranh, với phẩm chất của một người lính cụ Hồ đã giúp ông vượt qua nhiều sóng gió trên thương trường và trở thành một doanh nhân thành đạt. Bây giờ, điều mà người ta nhắc đến doanh nghiệp của ông không chỉ là những thành công, mà còn phải kể đến các hoạt động từ thiện trong và ngoài nước với những con số rất ấn tượng. Đó cũng là những gì mà các doanh nghiệp VN luôn hướng tới, thành công trong kinh doanh đi đôi với công tác an sinh xã hội.

[caption id="attachment_102639" align="aligncenter" width="600"]Ông Lê Văn Kiểm – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh VN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành. Ông Lê Văn Kiểm – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh VN, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành chia sẻ trong Chương trình.[/caption]

Ngoài ra, khán giả còn được giao lưu với một nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Kiều My- Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm My Miu - Một cô gái 9x khởi nghiệp với số vốn vỏn vẹn 7 triệu từ gia đình, sau 3 năm, nhờ sự cố gắng, kiên trì, cô đã gây dựng được hệ thống 300 đại lý. Có thể nói, đây là một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu của phong trào khởi nghiệp đang rất sôi động, nhất là trong giới trẻ hiện nay.

IMG_0194

[caption id="attachment_102644" align="aligncenter" width="600"]Ban Tổ chức đã trao biểu tượng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - Xã hội và chấn hưng đất nước theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”… Ban Tổ chức đã trao biểu tượng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - Xã hội và chấn hưng đất nước theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”…[/caption]

Cũng tại chương trình này, Ban Tổ chức đã trao biểu tượng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - Xã hội và chấn hưng đất nước theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”…

Bài: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo