Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dâng người một bài ca”

Thứ hai, 20/08/2018 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), tối 20/8, tại Nhà hát thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Dâng người một bài ca”.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Dâng Người một bài ca được xây dựng gồm 2 chương: “Tôn Đức Thắng - Người thợ máy vĩ đại”“Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn”. Thông qua hình ảnh sân khấu hóa sống động, chương trình đã khắc họa chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ. Bên cạnh phần giao lưu với bà Tôn Tuyết Dung, con gái của Bác Tôn, chương trình ca múa nhạc đặc sắc đã mang đến cho người xem nhiều tác phẩm đầy cảm xúc, ngợi ca người lãnh đạo kiệt xuất và vô cùng bình dị: Người là Bác Tôn, Người thợ Ba Son, Bài ca Hắc Hải, liên khúc Quốc tế ca - Công nhân Việt Nam, Kể chuyện người cộng sản, Vì người là Tôn Đức Thắng, Giữa Mỹ Hòa Hưng thoáng hương sen xứ Nghệ, Tình đất cù lao, Thành phố những mùa xuân… với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Báo Công luận
 Tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: vov.vn

Bằng lời ca tiếng hát, đêm nhạc đã tái hiện lại cuộc đời và nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xem là nhà lãnh đạo lỗi lạc và mẫu mực, là người bạn thân thiết của Bác Hồ. Cuộc đời Bác Tôn là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng; một chiến sĩ cộng sản kiên trung, là hình ảnh mẫu mực của giai cấp Công nhân Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tiết mục cũng tái hiện hình ảnh Bác Tôn không chỉ là người lãnh đạo mẫu mực mà còn là một người rất gần gũi, giản dị, đầy trách nhiệm với người thân, gia đình, bạn bè.

Chương trình nghệ thuật “Dâng người một bài ca” là một hoạt động thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chương trình nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngày 20/8, Sở VH-TT TP.HCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, đồng thời kỷ niệm 30 năm thành lập bảo tàng. Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã giới thiệu đến công chúng chuyên đề trưng bày “Thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Với gần 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, chuyên đề khái quát 3 nội dung chính: Bối cảnh Long Xuyên cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX (Long Xuyên trở thành 1 tỉnh của Nam kỳ thuộc Pháp và chịu tác động mạnh mẽ của chính sách khai thác thuộc địa); hoạt động của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (truyền thống quê hương, gia đình đã tác động mạnh mẽ đến chí hướng, tình cảm và nhân cách người thanh niên Tôn Đức Thắng) và những câu chuyện đời thường của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng… Thông qua chuyên đề, giúp công chúng hiểu thêm về người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo phong trào công nhân và là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.
Chiều 20/8, NXB Tổng hợp cùng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu với tác giả Phạm Dương Mỹ Thu Huyền và giới thiệu tác phẩm Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930.

Dịp này, NXB Tổng hợp đã dành tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho sinh viên quê An Giang - quê hương của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

B.V

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa