(CLO) Virus Corona đã lây nhiễm cho hơn 56 triệu người trên toàn thế giới, có thể lần đầu tiên được xác định ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, nhưng không phải bắt nguồn từ đó- một trong những nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc khẳng định.
“Vũ Hán là nơi mà virus Corona được phát hiện đầu tiên, nhưng nó không phải là nơi bắt nguồn”, Zeng Guang, nhà dịch tễ học hàng đầu từng công tác tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), nói trong một hội nghị học thuật trực tuyến hôm thứ Năm.
Zeng Guang là nhà dịch tễ học cao cấp thứ hai của Trung Quốc đã cân nhắc về chủ đề gây tranh cãi trong những tuần gần đây. Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học của CDC, đưa ra đề xuất tương tự vào tuần trước, nói rằng mầm bệnh có thể đã xâm nhập vào nước này khi nhập khẩu các sản phẩm thịt hoặc hải sản đông lạnh.
Các bình luận được đưa ra khi một nhóm do Tổ chức Y tế Thế giới tập hợp điều tra nguồn gốc của virus Corona. Nhiệm vụ bắt đầu vào cuối tháng trước, bắt đầu bằng các cuộc họp trực tuyến giữa các nhà khoa học Trung Quốc và nhóm của WHO, và dự kiến sẽ bao gồm các cuộc điều tra thực địa ở giai đoạn sau.
Phát biểu tại hội nghị do nhà xuất bản Cell Press của Hoa Kỳ và Ủy ban Khoa học và Công nghệ Thành phố Bắc Kinh tổ chức, Zeng cho biết đã trích dẫn một nghiên cứu của Ý cho rằng, Sars-CoV-2, tên chính thức của virus Corona, đã lưu hành ở những người không có triệu chứng ở Italy vài tháng trước khi nó được báo cáo ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019.
Nghiên cứu cho thấy các kháng thể đặc hiệu với Sars-CoV-2 đã được phát hiện trong các mẫu máu được thu thập trong một thử nghiệm tầm soát ung thư phổi từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm nay.
Theo nghiên cứu được đánh giá ngang hàng, 11,6% trong số 959 tình nguyện viên khỏe mạnh đã phát triển kháng thể virus Corona trước tháng Hai.
Tại Milan hôm thứ Năm, các nhà nghiên cứu Italy cho biết nghiên cứu của họ không "tranh chấp" về nguồn gốc của virus Corona.
Ông Giovanni Apolone, giám đốc khoa học của Viện Ung thư Quốc gia và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện này chỉ đơn giản ghi lại rằng dịch bệnh ở Trung Quốc đã không được phát hiện kịp thời".
Tại hội nghị trực tuyến, Zeng cho biết virus Corona lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán nhờ vào việc thành lập một hệ thống giám sát viêm phổi được thiết lập sau khi bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng hay còn gọi là Sars từ 17 năm trước.
Ông nói: “Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống giám sát hàng đầu thế giới để báo cáo tình trạng viêm phổi không rõ nguyên nhân kể từ khi dịch Sars bùng phát vào năm 2003. Chúng tôi luôn cảnh giác cao độ. Nhờ hệ thống này, chúng tôi có thể trở thành nơi đầu tiên trên thế giới xác định được Covid-19”.
Trung Quốc nói rằng nghiên cứu của Ý và nghiên cứu tương tự khác cho thấy nguồn gốc của virus là một vấn đề khoa học phức tạp và việc truy tìm nguồn gốc là một quá trình liên tục có thể liên quan đến nhiều quốc gia.
“Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia vào nghiên cứu khoa học toàn cầu nhằm truy tìm nguồn gốc và đường lây truyền của virus, đồng thời làm việc với phần còn lại của cộng đồng quốc tế để đóng góp vào hợp tác toàn cầu chống lại Covid-19 và các virus khác”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết hôm thứ Ba.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.