Chuyện về khách sạn dát vàng từ trong ra ngoài đầu tiên tại Hà Nội

Thứ sáu, 03/07/2020 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khách sạn mang tên Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake nằm bên hồ Giảng Võ (Hà Nội) vừa chính thức khai trương vào ngày hôm qua 2/7. Tuy nhiên, từ lâu, dư luận đã xôn xao về tòa nhà được mệnh danh là khách sạn dát vàng đầu tiên trên đất Thủ đô.

tải xuống

Nói Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake "dát vàng từ trong ra ngoài" là bởi, như lời Chủ đầu tư khách sạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Đường, khách sạn có 360 phòng, rộng 120.000 m2, thì tất cả phần nội thất và ngoại thất đều được phủ vàng 24K, từ cửa ra vào, thang máy cho đến các thiết bị vệ sinh trong phòng tắm... 

Dolce-by-Wyndham-Giang-Vo-01-1748-1593696731
img_2885_vask

Cũng theo lời vị Chủ đầu tư, Tập đoàn Hòa Bình đã có quá trình 15 năm nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm công nghệ dát vàng trên các vật liệu, đồng thời thuê các chuyên gia hàng đầu thế giới để hoàn thiện công nghệ dát vàng vào các sản phẩm trên mọi vật liệu.

tải xuống (1)

Hiện khách sạn đang chuẩn bị tài liệu để nộp hồ sơ xin xác lập kỷ lục Việt Nam về khách sạn dát nhiều vàng nhất. Khách sạn có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, với chiều cao 25 tầng.

"Đây là một công trình có một không hai trên thế giới. Tôi khẳng định như vậy vì hiện nay các công trình có dát vàng trên thế giới như lâu đài Versailles của Pháp, điện Buckingham của nước Anh, điện Kremli, cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè của Nga thì chỉ các trần phào hay nội thất trong nhà được phủ vàng, dát vàng, nhưng tại tòa Khách sạn Hà Nội Golden Lake thì không chỉ dát vàng trong nội thất mà ngay cả ngoại thất cũng là những viên gạch dát vàng như các thỏi vàng được ốp từ dưới chân đế lên tới tận nóc với chiều cao hơn 100m.

TTDT-3

Không chỉ cửa ra vào, sảnh thang máy được mạ vàng và phủ vàng mà cả bể bơi vô cực ở độ cao 90m cũng được lát toàn bộ bằng gạch phủ vàng 4 số 9. Các thiết bị vệ sinh sen vòi, chậu rửa mặt, bồn tắm, thậm chí cả xí bệt cũng được phủ vàng. Thế giới chưa có nước nào có tòa nhà dát vàng từ trong ra ngoài. Tôi hy vọng nơi này sánh ngang với khách sạn 8 sao của Abu Dhabi".- ông Nguyễn Hữu Đường khẳng định. 

Thêm một chi tiết để bổ sung thêm cái sự "toàn vàng" của Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake  là tòa khách sạn này tọa lạc ngay tại "khu đất vàng" B7 Giảng Võ. 

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake  được xây dựng trong 18 tháng và hoàn thành vào tháng 3/2020 với dự định phục vụ giải đua xe F1 tuy nhiên sự kiện này bị tạm hoãn do Covid-19.

Ngoài dịch vụ lưu trú và tổ chức hội nghị, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake  đón cả khách tham quan. Trước mắt, khách có thể tham quan từ tầng 1 đến tầng 4, tầng 24 với bể bơi vô cực rộng 225m2 và đăng ký các tour thưởng thức những món ăn đặc biệt của Hà Nội.

PV 

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa