Cổ động viên Malaysia: “Tuyển Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn”

Thứ bảy, 12/06/2021 07:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cổ động viên Maylaysia tỏ ra bực tức, nhưng vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho tuyển Việt Nam sau khi thầy trò chiến lược gia Park Hang-seo giành chiến thắng đậm tỷ số 2-1 khiến đội tuyển Maylaysia phải dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup.

Sự kiện: World Cup 2022

Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: internet

Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: internet

Trang mạng xã hội với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi của cổ động viên đội tuyển Malaysia đăng kết quả thua 1-2 trước Việt Nam và đón nhận nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Một số cổ động viên Malaysia tin rằng đội nhà không nên sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch như vậy. "Thà thua với đội hình toàn cầu thủ bản địa còn hơn thua với một nửa đội hình nhập tịch như thế này", cổ động viên Fisher Shami nhấn mạnh.

"Tuyển Việt Nam vẫn hơn đẳng cấp so với chúng ta. Thật may mắn vì Quang Hải không đá trận này. Nếu không chúng ta đã thua đậm", cổ động viên Sharil Rusli nhấn mạnh.

Nhiều cổ động viên còn đòi Liên đoàn Bóng đá Malaysia sa thải HLV Tan Cheng Hoe vì đưa ra hàng loạt quyết định sai lầm khi không sử dụng được Safawi Rasid và Sumareh lâu hơn. Ngoài ra, những chỉ trích nhắm vào quyết định của trọng tài cũng chiếm phần lớn số lượng bình luận.

Trước Việt Nam, Malaysia để thua 1-2 chung cuộc và chính thức hết cơ hội đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiến Linh là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam vào giữa hiệp 1 sau cú đánh đầu chuẩn xác từ cự ly gần.

Tới phút 71, Malaysia được hưởng quả phạt đền sau khi Văn Hậu phạm lỗi với tiền đạo Guilherme De Paula. Sau đó, HLV Park Hang-seo quyết định tung Văn Toàn vào sân. Chân sút của HAGL lập tức tạo điểm nhấn khi mang về quả phạt đền để Quế Ngọc Hải ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò Park Hang-seo.

Tình huống này còn khiến Văn Toàn bị trích trên mạng xã hội từ các cổ động viên Malaysia. Hàng nghìn bình luận thóa mạ và chỉ trích đã xuất hiện trên trang cá nhân 300.000 lượt theo dõi của Văn Toàn. Tất cả đều tới từ các tài khoản có tên Malaysia.

Ở lượt đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6.

PV

Tin khác

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao