Cô gái Na Uy báo cáo triệu chứng 'ngực nở' sau khi vắc xin COVID-19

Thứ hai, 12/07/2021 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi các chương trình tiêm chủng hàng loạt chống COVID được triển khai trên toàn thế giới, một số báo cáo đã xuất hiện về tác dụng phụ bất thường.

Cô gái Na Uy báo cáo triệu chứng 'ngực nở' sau khi vắc xin COVID-19. Ảnh: AP

Cô gái Na Uy báo cáo triệu chứng 'ngực nở' sau khi vắc xin COVID-19. Ảnh: AP

Bài liên quan

Một cô gái 17 tuổi ở Oslo cho biết cô đang ở trong một "loại khủng hoảng" sau khi nhận thấy một tác dụng phụ kỳ lạ của vắc xin Pfizer mà cô tiêm chủng vài tuần trước: bộ ngực của cô trở nên lớn hơn.

Emma nói rằng kích cỡ áo ngực của cô đã tăng lên một bậc và kết quả là bộ ngực của cô trở nên khá nổi tiếng trên mạng.

Theo đài truyền hình địa phương NRK đưa tin, cô nhanh chóng biết rằng mình không đơn độc - rất nhiều phụ nữ khác cũng có các triệu chứng tương tự sau khi uống vắc xin COVID-19.

“Khi tôi thấy có một số người trên TikTok đã trải qua điều tương tự, tôi đã tìm kiếm trên mạng. Sau đó, tôi tìm thấy rất nhiều bài báo từ Mỹ”, Emma chia sẻ.

Một chuyên gia nói với NRK rằng tác dụng phụ có thể liên quan đến sưng hạch bạch huyết - đây không phải là một triệu chứng hiếm gặp khi tiêm vắc xin.

Theo Steinar Madsen, giám đốc y tế tại Cơ quan Dược phẩm Na Uy, tổ chức của ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về triệu chứng ngực phát triển ở Na Uy, nhưng xác nhận rằng đó có thể là kết quả của các hạch bạch huyết bị sưng.

“Điều có thể giải thích là khi một người được chủng ngừa, có thể 10% sẽ bị sưng hạch bạch huyết ở nách. Nó có thể đẩy bầu ngực về phía trước một chút, và bạn có thể có cảm giác rằng chúng đã trở nên lớn hơn", ông nói.

Các hạch bạch huyết bị sưng do tiêm chủng không phải là duy nhất đối với vắc xin Pfizer, trước đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết khoảng 11% bệnh nhân cho biết ngực to hơn sau lần tiêm mũi vắc xin Moderna đầu tiên của họ.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h