Cô giáo trường quốc tế đánh học sinh lớp 4 bầm cánh tay

Thứ ba, 23/06/2020 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phụ huynh Trường quốc tế Á Châu phản phản ánh rằng trên người con mình xuất hiện vết bầm tím, nguyên nhân do bị cô giáo đánh.

Ảnh vết bầm tím trên người em học sinh được phụ huynh cung cấp.

Ảnh vết bầm tím trên người em học sinh được phụ huynh cung cấp.

Ngày 23/6, một người tên là T.M.H đã chia sẻ trường hợp con mình tên là T.M.P (học sinh lớp 4 tại Trường Quốc tế Á Châu, cơ sở tại quận 10, TPHCM) có nhiều vết bầm tím trên người do bị cô giáo đánh.

Theo phản ánh của phụ huynh, thời gian qua, trên người học sinh T.M.P thường có những vết bầm tím ở đùi, bắp, vai... và em có kêu đau nhưng không nói rõ lý do. Đến lúc gia đình gặng hỏi thì em mới kể bị cô K.Đ, giáo viên dạy Toán dùng cây chỉ bảng bằng thép để đánh, lý do xuất phát từ việc em không tập trung học.

Bà Mai Thúy Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Á Châu cơ sở đường Cao Thắng cho biết nhà trường đã ghi nhận ý kiến phụ huynh, bên cạnh đó nhà trường cũng gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, học sinh. Về phía cá nhân Cô K.Đ. cũng xin lỗi phụ huynh, học sinh về hành vi của mình.

Đại diện Trường Quốc tế Á Châu cho biết, bất kể vì lý do gì thì cô giáo cũng đã sai, không đúng sư phạm trong việc dạy hỗ học trò, đi ngược với tinh thần giáo dục học trò bằng tình yêu thương của nhà trường.

Đồng thời, nhà trường cũng thông tin rằng sẽ có hình thức kỷ luật cô giáo nghiêm theo quy định của ngành và của trường.

Trường Quốc tế Á Châu có nhiều cơ sở tại TP. HCM. Mức học phí năm học 2020-2021 của trường từ lớp 1 đến 12 ở mức gần 11 triệu đến hơn 18 triệu đồng/tháng. 

PV

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục