Cơ sở giết mổ gây ô nhiễm vẫn tiếp tục hoạt động dù đã bị đình chỉ

Thứ hai, 18/01/2016 22:20 PM - 0 Trả lời

TP Hồ Chí Minh đã quy định về việc giết mổ gia súc tập trung, trong đó nêu rõ nếu các cơ sở giết mổ tư nhân muốn hoạt động phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các vấn đề yêu cầu về VSMT.Thế nhưng vẫn có một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cố tình không thực hiện chủ trương này .Điều đáng nói, những cơ sở giết mổ này lại nằm ngay giữa khu dân cư, nước thải sau giết mổ đổ trực tiếp ra kênh mương làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó có cơ sở giết mổ gia súc Xuân Thới Sơn (H. Hóc Môn) là một trong những cơ sở đang khiến cho khu dân cư xung quanh phải chịu ô nhiễm trầm trọng.

(CLO) TP Hồ Chí Minh đã quy định về việc giết mổ gia súc tập trung, trong đó nêu rõ nếu các cơ sở giết mổ tư nhân muốn hoạt động phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các vấn đề yêu cầu về VSMT. Thế nhưng vẫn có một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cố tình không thực hiện chủ trương này. Điều đáng nói, những cơ sở giết mổ này lại nằm ngay giữa khu dân cư, nước thải sau giết mổ đổ trực tiếp ra kênh mương làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Trong đó có cơ sở giết mổ gia súc Xuân Thới Sơn (H. Hóc Môn) là một trong những cơ sở đang khiến cho khu dân cư xung quanh phải chịu ô nhiễm trầm trọng.

Gây ô nhiễm nghiêm trọng do hệ thống xử lý không đảm bảo

Tiếp nhận phản ánh của người dân, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) có cơ sở giết mổ gia súc do ông Trần Văn Dầu làm chủ, trong một thời gian dài hoạt động, dù không có bất cứ biện pháp nào để hạn chế làm ô nhiễm môi trường, nhưng cơ sở này vẫn cứ ngang nhiên tồn tại. Được biết, ông Dầu làm nghề giết mổ gia súc đã nhiều năm, mỗi đêm giết mổ hàng trăm gia súc. Từng rất nhiều lần có mặt tại khu vực lò mổ heo của ông Dầu, phóng viên ghi nhận những phản ánh của người dân là có cơ sở. Ngay sau cơ sở giết mổ của ông Dầu là một cánh đồng mùi hôi thối nồng nặc do nước thải từ cơ sở này trực tiếp thải ra.

Từ ngã tư An Sương đi xuống đến ngã tư Hóc Môn, rẽ vào khoảng 1km, chỉ cần hỏi thăm người dân là ai cũng biết đến cơ sở giết mổ này. Nằm cách đường lớn 1km nên dân cư sống xung quanh nơi đây rất đông. Theo tìm hiểu, bắt đầu từ khoảng 2 - 3 giờ chiều trở đi, các xe chở heo đổ về đây cho đến tối, ước tính khoảng 300-400 con heo được đem đến đây để giết mổ.

[caption id="attachment_77650" align="aligncenter" width="640"]7 Một cở chế biến chất thải trực tiếp làm gây ô nhiễm môi trường.[/caption]

Số lượng heo giết mổ mỗi ngày lớn như vậy, nhưng hệ thống xử lý nước thải ở đây lại rất sơ sài, tạm bợ cho  qua ngày.Nước thải từ quá trình giết mổ của cơ sở này chảy trực tiếp ra ruộng, không qua một quy trình xử lý nào, những lúc trời mưa lại tràn ra những khu vực khác. Đằng sau cơ sở này là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, nên dường như toàn bộ lượng nước thải đều thải ra khu vực này, gây ô nhiễm trầm trọng, nước thải đọng lại lênh láng và đen kịt, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Theo như người dân, được biết, mặc dù trước đây chủ cơ sở Xuân Thới Sơn đã có bỏ tiền khoan giếng cho một số hộ dân xung quanh sử dụng.Nhưng sau một thời gian, đến hiện tại những giếng nước này đã không còn sử dụng được do ô nhiễm từ lò mổ thẩm thấu xuống mạch nước ngầm quá nặng nề. Người dân vì lo cho sức khỏe nên không tiếp tục sử dụng. Trước sự ô nhiễm mà cơ sở giết mổ Xuân Thới Sơn gây ra, người dân vô cùng bức xúc nhưng lại không thể làm gì được, bởi cơ sở này hoạt động bất chấp dư luận và không coi ai ra gì.

Bị đình chỉ vẫn hoạt động bởi vì có ô dù che chắn?

Trong khi nhà nước vẫn luôn khuyến khách các cơ sở xây dựng kiên cố, xây dựng hệ thống xử lý nước thải hợp lý cũng như xây dựng cơ sở vật chất để hoạt động có hiệu quả, thì cơ sở giết mổ Xuân Thới Sơn lại đi ngược lại tất cả những điều kiện một cơ sở giết mổ cần có để hoạt động. Một cơ sở hoạt động lại bất chấp hậu quả, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn cuộc sống và sinh hoạt của người dân xung quanh như vậy, thiết nghĩ không nên tồn tại cho đến ngày hôm nay.

[caption id="attachment_77651" align="aligncenter" width="640"]8 Nước thải từ việc giết mổ được cơ sở Xuân Thới Sơn trực tiếp thải ra môi trường xung quanh.[/caption]

Tiếp nhận phản ánh của người dân, sau khi các bài viết về cơ sở giết mổ Xuân Thới Sơn được đăng tải, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND huyện. Phía UBND huyện cũng đã có công văn phản hồi sau khi đã đi kiểm tra, yêu cầu cơ sở giết mổ này tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi hệ thống nước thải, nước ngầm được cải tạo, có giấy phép đầy đủ của các cơ quan chức năng.

Vì cơ sở này vẫn tiếp tục ngang nhiên hoạt động bất chấp việc bị đình chỉ nên người dân ở đây đang truyền tai nhau rằng: “Các cơ quan chức năng sẽ không thể xử lý mạnh tay cơ sở này vì chính ông Ba Dầu đã tuyên bố rằng bản thân mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng trong huyện nên sẽ không bị xử phạt mạnh tay”. Nếu như những lời xôn xao này của người dân Xuân Thới Sơn là thật, không lẽ việc gây ô nhiễm môi trường của ông sẽ không bao giờ bị xử lý mạnh tay, chỉ xử phạt theo hình thức “làm dịu dư luận” ?.

Chúng tôi cũng đã nhận được công văn đình chỉ hoạt động của cơ sở này, nhưng đồng  thời cũng nhận được thông tin cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động như chưa có gì xảy ra, hàng ngày xe chở heo vẫn tấp nập ra vào. Trước vấn đề thực tế khác xa so với nội dung ghi trên công văn của UBND huyện Hóc Môn, chúng tôi đặt câu hỏi, phải chăng phía chính quyền này chỉ giải quyết vấn đề theo hướng đối phó, làm cho có ?. Bởi công văn nêu rõ đã kiểm tra, cho đình chỉ hoạt động nhưng thực tế cơ sở này vẫn đang ngang nhiên hoạt động ?. Thiết nghĩ nếu cơ sở này vẫn tiếp tục cố tình vi phạm, UBND huyện Hóc Môn nên mạnh tay xử lý,để bảo vệ môi trường cũng như cuộc sống người dân.

                                                                                                                                        Nhóm PVPL

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án