Cơ hội mở cho bất động sản Tây Nguyên “hậu” Covid-19

Thứ hai, 15/06/2020 22:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng loạt dự án quy mô được triển khai rầm rộ trở lại đang góp phần “hâm nóng” thị trường bất động sản Tây Nguyên.

Dư địa nhiều, tiềm năng lớn

Khoảng vài năm trở lại đây, Tây Nguyên trở thành khu vực mới nổi được giới đầu tư địa ốc săn đón nhờ sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, đặc biệt là quỹ đất rộng lớn chưa được khai thác xứng tầm.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, nhu cầu đất xây dựng đô thị của Tây Nguyên năm 2020 khoảng hơn 23,8 nghìn ha. Đồng thời, năm 2030, toàn Tây Nguyên sẽ có 117 đô thị với 27 đô thị hình thành mới.   

Đáng chú ý, hàng loạt cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng được đẩy mạnh đầu tư tại nhiều tỉnh thành Tây Nguyên cũng tạo động lực lớn thu hút nhà đầu tư bất động sản. Như trong năm 2020, Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện và khởi công xây dựng 13 dự án giao thông trọng điểm, Kon Tum đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng cầu đường, phát triển giao thông nhằm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2020. Hay mới đây, Đắk Lắk và Gia Lai cũng đã đề xuất lên Chính phủ về dự án xây tuyến cao tốc đầu tiên nối Tây Nguyên với đồng bằng, cụ thể là tuyến cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa và tuyến Gia Lai - Bình Định.

Những yếu tố này đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư bất động sản tiềm năng ở Tây Nguyên. Tại các thành phố đang trên đà phát triển mạnh như Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum… được xem là điểm đến mới hấp dẫn các nhà đầu tư, nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án bất động sản quy mô đến từ thương hiệu uy tín Tập đoàn FLC, Vingroup, Capital House…

Theo kết quả khảo sát các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam thực hiện tháng 2/2020 của Vietnam Report, trong năm nay, đất nền và xu hướng đầu tư ở thị trường tỉnh vẫn sẽ là những lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục xu hướng lựa chọn địa phương để làm các đô thị mới do thủ tục thuận lợi hơn so với dự án ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định các phân khúc như đất nền, tổ hợp dự án nghỉ dưỡng hay khu đô thị đồng bộ là xu hướng đầu tư được quan tâm hàng đầu tại thị trường tỉnh lẻ hiện nay. Trong đó, những khu vực sở hữu quỹ đất rộng lớn như Tây Nguyên sẽ đủ sức phát triển dự án cả về số lượng và chất lượng.

Thực tế trong năm 2019, Tây Nguyên đã xuất hiện những khu vực bất động sản mới, phát triển khá mạnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Đây là tiền đề để khu vực này tiếp đà phát triển sôi động trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh thị trường BĐS trong nước đang có dấu hiệu phục hồi tích cực sau Covid-19.

Dấu ấn từ chuỗi tổ hợp đô thị thương hiệu  FLC 

Tại Tây Nguyên, Tập đoàn FLC là một trong những nhà đầu tư tiên phong với kế hoạch đầu tư chuỗi dự án đô thị quy mô hiện đại, khởi đầu là hai dự án FLC Hilltop Gia Lai, FLC Legacy Kontum được triển khai từ cuối năm 2019.

FLC Hilltop Gia Lai có quy mô 3 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cừ, trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai. Dự án được quy hoạch đồng bộ bao gồm 3 phân khu chức năng chính: Trung tâm hội nghị và khách sạn 5 sao, khu vực quảng trường Đam San và dãy nhà phố thương mại - FLC Hilltop Shophouse nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trú, thương mại, giải trí của cư dân và du khách.

Ngày 07/06/2020 vừa qua, FLC Hilltop Gia Lai đã chính thức khởi công xây dựng hạng mục khu nhà mẫu, đồng thời các hạng mục thi công khác của dự án cũng được Tập đoàn FLC đẩy mạnh triển khai.

FLC Hilltop Gia Lai hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí mới tại Pleiku.

FLC Hilltop Gia Lai hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí mới tại Pleiku.

Cùng với FLC Hilltop Gia Lai, FLC Legacy Kontum cũng là dự án đô thị trọng điểm của Tập đoàn FLC tại thành phố Kon Tum, với mong muốn sẽ mang đến không gian lưu trú đẳng cấp cho người dân, một điểm dừng chân hấp dẫn dành cho du khách khi đến với Tây Nguyên.

FLC Legacy Kontum được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Tây Nguyên và lối kiến trúc tân cổ điển. Dự án gồm hai phân khu Golden Plaza và Crystal Manors, cung cấp hai dòng sản phẩm chủ đạo shophouse, shopvilla, cùng với tổ hợp chung cư cao cấp và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.

FLC Legacy Kontum khu đô thị đáng sống tại thành phố Kon Tum.

FLC Legacy Kontum khu đô thị đáng sống tại thành phố Kon Tum.

Ngày 14/6 tới đây, dự án sẽ chính thức chào sân thị trường năm 2020 thông qua sự kiện “Lễ ra mắt và ký kết hợp tác chiến lược dự án FLC Legacy Kontum, với sự quy tụ của những đối tác chiến lược và hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước. 

Lễ ra mắt và Ký kết hợp tác chiến lược dự án FLC Legacy Kontum

Thời gian: 8h30 ngày 14/06/2020

Địa điểm: dự án FLC Legacy Kontum đường Trường Chinh, TP Kon Tum

Tham dự sự kiện, các khách hàng được miễn phí vé máy bay Bamboo Airways đến Kon Tum, voucher nghỉ dưỡng 3N2Đ tại hệ thống của Tập đoàn FLC và nhiều phần quà bốc thăm giá trị. 

Website: https://flclegacykontum.bhsgroup.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/FLC-Legacy-Kontum-Phát-triển-kinh-doanh-bởi-BHS-100194968297126/

Hotline: 078 998 2222

PV

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản