Cơ ngơi khủng của Triệu Vy tại Pháp

Thứ hai, 30/08/2021 01:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/8, Sohu đưa tin có thông tin Triệu Vy đã sang dinh thự tại Pháp để lánh scandal. Tại đây, nữ diễn viên có khối tài sản lớn với vài nhà máy sản xuất rượu, 4 vườn nho.

Sự kiện: Triệu vy

Từ năm 2009, Triệu Vy cùng ông xã Huỳnh Hữu Long đã có kế hoạch sản xuất rượu ở Pháp. Hai người đã đến nhiều nơi làm rượu nổi tiếng ở Pháp và lựa chọn vùng St Emilion làm nơi đặt nhà sản xuất rượu. 

Theo Pinprestige, năm 2011, vợ chồng Triệu Vy quyết định mua khu bất động sản mang tên Chateau Monlot tại Bordeaux từng là tài sản của vua Louis XIII của nước Pháp với giá 5 triệu USD rộng 7 héc-ta. Sau khi mua về, Triệu Vy đã bỏ ra hơn 6 triệu USD để sửa sang lại biệt thự và khu trữ rượu.

co ngoi khung cua trieu vy tai phap hinh 1

Triệu Vy sở hữu nhiều bất động sản ở Pháp.

Năm 2013, Triệu Vy tiếp tục mua khu làm rượu vang Château Patarabet và Château La Vue rộng tổng cộng 16 ha. Năm 2015, Triệu Vy mua thêm xưởng làm rượu Château Senailhac rộng 57 héc-ta. Năm 2019, cô lại có thêm nhà máy rượu Château La Croix de la Roche rộng 12 ha.

Được biết, những khoản giao dịch tại Pháp Triệu Vy đều không được công bố giá. 

Triệu Vy từng mời chuyên gia đứng đầu thế giới về sản xuất rượu nho Jean-Claude Berrouet tới làm việc cho mình. Cô xây dựng thương hiệu rượu Chateau Monlot, phân phối sản phẩm tại Trung Quốc, Singapore.

co ngoi khung cua trieu vy tai phap hinh 2

Triệu Vy nuôi ý định phát triển rượu vang thành thương hiệu lớn tầm quốc tế.

Từ năm 2017, Triệu Vy cũng nhiều lần giới thiệu về trang trại và sản phẩm rượu của mình trên trang cá nhân. 

co ngoi khung cua trieu vy tai phap hinh 3

Triệu Vy chụp ảnh tại trang trại ở Pháp.

Sau cuộc phong sát "ngầm" rầm rộ vào đêm 26/8, hiện Triệu Vy được cho rằng đã âm thầm rút lui khỏi làng giải trí. 

Tính tới ngày 29/8, tên của cô bị loại khỏi các tác phẩm điện ảnh truyền hình, trang cá nhân và fanpage dành cho người hâm mộ của Triệu Vy cũng bị xóa trên Weibo, các danh hiệu và giải thưởng trước đây của cô cũng bị thu hồi. Với một nghệ sĩ, việc bị xóa sổ không thương tiếc như thế này được xem là một dấu chấm hết cho sự nghiệp. 

Theo trang QQ nhận định, với tiềm lực kinh tế của vợ chồng Triệu Vy cùng khối tài sản tại Pháp mà hai người đang nắm giữ thì việc bị loại khỏi làng giải trí cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với sự giàu có của "én nhỏ".

Khánh Ngọc

Bình Luận

Tin khác

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí