Coi thường lệnh trừng phạt, cựu giáo sư người Mỹ vẫn rửa tiền ở Venezuela

Thứ năm, 18/11/2021 06:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bruce Bagley, cựu giáo sư Đại học Miami vừa bị kết án 6 tháng tù ngày 16/11 sau khi nhận tội đã giúp rửa tiền biển thủ từ Venezuela thay cho doanh nhân Alex Saab.

Vụ việc thu hút sự chú ý vào tuần trước, khi một luật sư yêu cầu tuyên án khoan hồng cho Bruce Bagley cho biết, thân chủ của họ đã được thông báo rằng Saab - một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - đã gặp cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhiều năm trước để cung cấp thông tin về chính phủ xã hội chủ nghĩa của Maduro.

coi thuong lenh trung phat cuu giao su nguoi my van rua tien o venezuela hinh 1

Bruce Bagley, cựu giáo sư Đại học Miami.

"Tôi xấu hổ về hành vi vô trách nhiệm của mình", Bagley nói tại phiên điều trần hôm qua tại tòa án liên bang Manhattan.

Saab có quốc tịch Colombia, là trung gian chính cho nỗ lực của Venezuela nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trước khi bị bắt vào tháng 6/2020 ở Cape Verde theo lệnh của Hoa Kỳ. Saab đã bị dẫn độ đến Miami vào tháng 10, và vào tuần này đã không nhận tội với cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Các công tố viên cho biết cựu GS. Bagley, người bị bắt vào tháng 11/2019 , đã nhận 2,5 triệu USD từ các tài khoản ở nước ngoài do Saab kiểm soát và được hưởng hoa hồng. Bagley, 75 tuổi, thừa nhận đã nhận tiền nhưng cho biết mục đích là để trả tiền cho các luật sư tư vấn cho Saab về sự hợp tác của ông với nhà chức trách Mỹ.

Tuần trước, luật sư của Saab nói Saab không bao giờ làm việc chống lại lợi ích của Venezuela.

Các luật sư của cựu GS. Bagley yêu cầu thân chủ của họ không bị giam giữ do tuổi tác và sức khỏe kém. Các công tố viên cho biết Bagley nên bị giam giữ bởi ông đã không thể hiện "sự hối hận nghiêm trọng", nhưng đề nghị một mức án dưới mức hướng dẫn là 46-57 tháng.

Bagley đã nghiên cứu về buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức ở Mỹ Latinh tại một học viện, điều khiến Thẩm phán Jed Rakoff của Hoa Kỳ cho rằng đây là yếu tố quyết định để áp dụng án tù của anh ta.

“Nếu có ai đó trên thế giới biết rằng loại hoạt động này là tội phạm, thì đó là Tiến sĩ Bagley”, Rakoff nói tại buổi điều trần.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm