Con số “cực sốc” chỉ ra sự tệ hại của MU sau trận thua Man City

Chủ nhật, 07/11/2021 14:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thống kê từ giới chuyên gia bóng đá, số cú dứt điểm của “Qủy đỏ” về khung thành đội nhà còn nhiều hơn cả về phía Man xanh.

MU đã trải qua trận đấu vô cùng tệ hại trước Man City. Họ gần như không tạo ra sự uy hiếp đáng kể về phía khung thành của đối thủ. Quỷ đỏ đã chịu hai bàn thua khá dễ dàng, tới từ những sai lầm của hàng thủ.

Một con số thống kê đã nói lên đầy đủ sự tệ hại của đoàn quân HLV Solskjaer trong trận đấu này. Theo đó, số cú dứt điểm của MU về khung thành… đội nhà còn nhiều hơn cả về phía Man City.

con so cuc soc chi ra su te hai cua mu sau tran thua man city hinh 1

Số cú dứt điểm của MU về phía khung thành của De Gea còn nhiều hơn cả khi họ làm được về phía Man City. Ảnh: internet

Cụ thể, trong trận đấu hôm qua, MU đã có 2 lần đưa bóng về phía khung thành của thủ thành De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha chỉ có thể cứu thua ở pha chạm bóng của Lindelof nhưng bất lực khi Eric Bailly đưa bóng về lưới nhà.

Trong khi đó, ở tuyến trên, các cầu thủ MU chỉ có đúng… 1 cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành của Ederson. Đó là pha vô lê của Cristiano Ronaldo sau đường chuyền của Luke Shaw. Đáng tiếc thủ thành của Man City đã cản phá xuất sắc.

Thủ thành De Gea đã có tới 6 pha cứu thua trong trận đấu này. Tuy nhiên, sự tệ hại của các đồng đội ở tuyến trên khiến cho người gác đền này vô cùng tức giận.

Ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh thủ thành người Tây Ban Nha đã rời sân với vẻ mặt vô cùng tức tối và hằn học trong lúc rời sân khi hiệp 1 kết thúc. Anh thậm chí còn trút giận bằng cách đấm vào mái che đường hầm. Sau trận đấu, De Gea đã không ngần ngại viết lên trang cá nhân của mình: "Tôi bị tổn thương".

con so cuc soc chi ra su te hai cua mu sau tran thua man city hinh 2

Thủ thành De Gea tức giận với các đồng đội và trút giận lên đường hầm. Ảnh: internet

Một thống kê khác cho thấy MU kém cỏi tới nhường nào. Đó là việc họ chỉ chạm bóng đúng 4 lần trong vòng cấm của Man City trong suốt 90 phút. Thậm chí, con số này còn kém 2,5 lần so với một mình tiền đạo Gabriel Jesus của Man City (10 lần).

Đây là trận thua thứ 3 của MU trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Trong đó, họ đã thua liên tiếp trong hai trận ở sân nhà Old Trafford trước hai đối thủ lớn là Man City (0-2) và Liverpool (0-5).

PV

Bình Luận

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao