Công an thông tin về vụ cựu Bí thư Huyện uỷ Cô Tô bị tố hiếp dâm nữ nhân viên

Thứ ba, 28/12/2021 21:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết một số thông tin ban đầu về vụ ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) bị tố hiếp dâm nữ nhân viên.

Chiều tối ngày 28/12, tại cuộc Họp báo do Bộ Công an tổ chức, cung cấp một số thông tin ban đầu về vụ ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) bị tố hiếp dâm nữ nhân viên, Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vào tối ngày 10/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin về vụ việc ông Lê Hùng Sơn – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô bị nữ nhân viên tố cáo hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tiếp nhận, điều tra theo quy định. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

cong an thong tin ve vu cuu bi thu huyen uy co to bi to hiep dam nu nhan vien hinh 1

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phân công giải quyết tin báo tội phạm theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm bị tố cáo, ông Lê Hùng Sơn là đảng viên thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng báo cáo Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Vụ việc sau đó được đưa vào theo diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

“Kết quả điều tra xác định, việc ông Sơn giao cấu với chị H. vào tối 10/11/2021 là có căn cứ”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Cũng theo Đại tá Vũ Thanh Tùng, vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, đánh giá các chứng cứ.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng chủ động báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Bộ Công an.

Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh theo quy định. Khi nào có kết quả điều tra cụ thể, cơ quan công an công bố.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án