Công bố cuốn sách “Câu chuyện Du lịch Việt Nam”

Thứ bảy, 19/01/2019 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, chiều 18/1, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Tổ chức Du lịch Thế giới tổ chức lễ công bố sách “Câu chuyện Du lịch Việt Nam” (Tourism Stories - The Vietnam Edition).

Cuốn sách được ra đời theo sáng kiến của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO). Theo đó tại mỗi kỳ ATF, nước chủ nhà đăng cai tổ chức sẽ giới thiệu cuốn sách câu chuyện du lịch của đất nước mình nhằm giới thiệu, quảng bá những câu chuyện thú vị gắn với các cá nhân tiêu biểu về cách làm du lịch tại địa phương.

20 nhân vật, 20 câu chuyện... (Ảnh: BTC)

20 nhân vật, 20 câu chuyện... (Ảnh: BTC)

Năm 2019, cuốn sách “Câu chuyện Du lịch Việt Nam” đã được triển khai xây dựng công phu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNWTO, gồm 20 câu chuyện điển hình về sự nỗ lực vượt qua khó khăn, sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm du lịch của những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trên khắp đất nước Việt Nam.

Lễ ra mắt cuốn sách

Lễ ra mắt cuốn sách "Câu chuyện du lịch Việt Nam". Ảnh: Báo VH

Cuốn sách đó đã giới thiệu, tôn vinh những người lao động bình dị cùng những cống hiến của họ đối với cộng đồng tại địa phương nơi họ đang sinh sống.

“Câu chuyện Du lịch Việt Nam” được thiết kế, chứa đựng những thông tin, hình ảnh hấp dẫn, đậm chất nhân văn và rất độc đáo. Qua 20 câu chuyện người đọc như được trải nghiệm cả một kho tàng du lịch sống động trên từng trang của cuốn sách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Báo VH

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Báo VH

Những mô hình du lịch trong cuốn sách không chỉ phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên của địa phương; mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo cảm hứng lan tỏa rộng rãi trong xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng và các đại biểu chụp ảnh cùng nhân vật trong cuốn sách. Ảnh: Báo VH

Thứ trưởng Lê Quang Tùng và các đại biểu chụp ảnh cùng nhân vật trong cuốn sách. Ảnh: Báo VH

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng mong muốn cuốn sách với những câu chuyện thú vị về Việt Nam sẽ giúp độc giả có cái nhìn độc đáo, ấn tượng hơn về Du lịch Việt Nam, đồng thời thông qua đó, những câu chuyện du lịch Việt Nam sẽ đến với bạn bè thế giới và được thế giới biết đến nhiều hơn với hình ảnh một điểm đến đặc sắc, hấp dẫn, an toàn và thân thiện đối với du khách…

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa