(CLO) Các công ty Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới đang nhanh chóng áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa công việc từng chỉ có con người thực hiện được.
Theo một cuộc khảo sát của các giám đốc tài chính công bố hôm 20/6, hơn một nửa (61%) các công ty lớn của Mỹ có kế hoạch sử dụng AI trong năm tới để tự động hóa các nhiệm vụ do nhân viên thực hiện trước đây.
Cuộc khảo sát do Đại học Duke và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta và Richmond thực hiện cho biết những nhiệm vụ đó bao gồm mọi thứ, từ thanh toán cho nhà cung cấp, lập hóa đơn đến báo cáo tài chính.
Ngoài ra còn có các nhiệm vụ sáng tạo mà một số doanh nghiệp đã dựa vào ChatGPT và các chatbot AI khác để hỗ trợ, bao gồm tạo bài đăng tuyển dụng, viết thông cáo báo chí và xây dựng chiến dịch tiếp thị.
Phát hiện này cho thấy các công ty đang ngày càng chuyển sang sử dụng AI để cắt giảm chi phí, tăng lợi nhuận và giúp nhân viên của họ làm việc hiệu quả hơn.
Khảo sát cho thấy gần một phần ba (32%) công ty, từ lớn đến nhỏ, có kế hoạch sử dụng AI trong năm tới để hoàn thành các nhiệm vụ từng do con người thực hiện.
Tại sao các công ty triển khai AI?
Gần 60% tất cả các công ty (và 84% công ty lớn) được khảo sát cho biết trong năm qua họ đã dựa vào phần mềm, thiết bị hoặc công nghệ bao gồm AI để tự động hóa các công việc mà nhân viên đã làm trước đây. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 3/6.
Các chủ doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng AI vì nhiều lý do, bao gồm cả việc cắt giảm chi tiêu cho nhân công.
Khảo sát cho thấy các công ty đang sử dụng tự động hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm (58% doanh nghiệp); tăng sản lượng (49%), giảm chi phí lao động (47%) và thay thế lao động (33%).
Tuy nhiên, tin tốt cho người lao động là một số chuyên gia không tin rằng AI sẽ gây mất việc làm hàng loạt, ít nhất là không ngay lập tức.
"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người bị mất việc làm trong năm nay. Trong ngắn hạn, điều này sẽ thiên về việc bịt một số lỗ hổng và có thể không thuê thêm người thay vì sa thải ai đó. Một phần là vì đây là sản phẩm hoàn toàn mới", giáo sư tài chính John Graham của Đại học Duke cho biết.
Reid Hoffman, nhà đầu tư tỷ phú và đồng sáng lập LinkedIn, cho biết AI có thể sẽ loại bỏ một số công việc nhưng không phải trước mắt. "Đó là sự chuyển đổi công việc. Công việc của con người sẽ được thay thế, nhưng sẽ được thay thế bởi những con người khác sử dụng AI. Toàn bộ ý tưởng là trở thành người sử dụng AI, tìm hiểu nó, thực hiện nó và biến nó thành hiện thực", ông nói.
"Rủi ro đáng kể"
Cuộc khảo sát cho thấy các công ty đang chuyển sang AI nhanh như thế nào, ngay cả khi các biện pháp bảo vệ và khung pháp lý vẫn đang được kết hợp với nhau. Việc áp dụng nhanh chóng AI trong một số ngành như tài chính đã khiến một số người lo ngại.
Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo rằng việc các công ty tài chính sử dụng AI mang lại "những cơ hội to lớn và những rủi ro đáng kể".
Giáo sư Graham cho biết sẽ là điều khôn ngoan nếu các công ty trong tất cả các ngành có hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ và các biện pháp dự phòng khi họ thử nghiệm AI.
Ông nói: "AI đã được áp dụng nhanh chóng. Tôi hy vọng nó được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Sẽ có một số tình huống đáng xấu hổ mà các công ty gặp phải về sản phẩm hoặc chuỗi cung ứng vì họ chuyển sang AI quá nhanh".
(CLO) Sau 'lùm xùm' liên quan tới lãnh đạo cao cấp, cổ phiếu Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào chiều thứ 6 hàng tuần. Dòng tiền kinh doanh công ty âm 434 tỷ đồng, từng nợ tiền mua lúa của nông dân.
(CLO) Liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược hiện nay quy định mức giá bán buôn tối đa lại do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc quy định, đại biểu Quốc hội "lo ngại" quy định này có thể dẫn đến nguy cơ độc quyền thuốc trên thị trường.
(CLO) Thống kê giá trị giao dịch bình quân trong 1 tháng qua của sàn chứng khoán HoSE liên tục thu hẹp trong các tuần gần đây. Dòng tiền đầu tư đang chảy đi đâu?
(CLO) Thời gian gần đây, hình thức livestream hay còn gọi là tường thuật trực tiếp về game trên các nền tảng mạng xã hội đang bị “biến tướng” với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có cả đánh bạc trá hình.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng sử dụng cuộc họp của nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, để làm đối trọng với phương Tây.
(CLO) Trong lúc thả lưới bắt cá với 2 anh trên sông Ba, em T. không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước và mất tích. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy thi thể em T. trong khu vực.
(CLO) Việc Beamin và Gojek lần lượt rút lui khỏi thị trường Việt Nam khiến cuộc đua nắm giữ thị phần chỉ còn là cuộc chơi của hai “ông lớn" là ShopeeFood và GrabFood.
(CLO) Nhiều quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại bày tỏ ý kiến muốn làm chậm lại quá trình hạ lãi suất do thị trường việc làm chưa thực sự suy giảm như lo ngại trước đó.
(CLO) Hoạt động kinh doanh tăng trưởng nhưng các khoản phải thu từ khách hàng cũng gia tăng. ‘Ông lớn’ ngành xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đang phải đối mặt với lượng nợ xấu cao chưa từng có.
(CLO) Sau 3 tuần, ngành đường sắt đã bán hơn 73.000 vé tàu Tết. Đến thời điểm này, trước Tết còn ở tất cả các tuyến, sau Tết còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.
(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Đất Miền Tây và Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Cái Côn (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).
(CLO) Vương quốc Anh sẽ cho Ukraine vay 2,26 tỷ bảng Anh để mua vũ khí và tái thiết. Khoản vay này nằm trong khuôn khổ khoản vay lớn hơn từ Nhóm G7, được hỗ trợ bởi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
(CLO) Do ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt là trận “đại hồng thủy” năm 2009 đã khiến tình trạng sạt lở dọc sông Ba (đoạn qua huyện Krông Pa, Gia Lai) ngày càng nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, nhiều điểm sạt lở có nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân và các công trình cầu.
(CLO) Hôm thứ Hai, Mỹ đã thông báo bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận xuất khẩu, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Iran.
(CLO) Sáng 22/10, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
(CLO) Vương quốc Anh sẽ cho Ukraine vay 2,26 tỷ bảng Anh để mua vũ khí và tái thiết. Khoản vay này nằm trong khuôn khổ khoản vay lớn hơn từ Nhóm G7, được hỗ trợ bởi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
(CLO) Hôm thứ Hai, Mỹ đã thông báo bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận xuất khẩu, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Iran.
(CLO) Vào thứ Ba, Úc thông báo sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không bằng một thỏa thuận trị giá 7 tỷ AUD (4,7 tỷ USD) với Mỹ để mua các tên lửa tầm xa SM-2 IIIC và SM-6 cho hải quân.
(CLO) Hàn Quốc đang cân nhắc việc gửi quân nhân và nhân viên tình báo tới Ukraine để đáp trả việc Triều Tiên được cho rằng đang triển khai quân đội để hỗ trợ Nga, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vào ngày 21/10.
(CLO) Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo đã bị kết tội nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil và bị tuyên án 20 năm 6 tháng tù vào thứ Hai (21/10).
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ám chỉ "sự chấp thuận ngầm và sự ủng hộ rõ ràng” để Israel tấn công Iran, theo phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết vào thứ Hai, sau khi trích dẫn phát biểu của ông Biden tại Đức vào tuần trước.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh BRICS thường niên sẽ khai mạc vào hôm nay (22/10) tại Kazan, thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, đang được cả thế giới chú ý và kỳ vọng.
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tuần tra dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, động thái có thể dẫn đến việc rút quân và giải quyết cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2020.