(CLO) Nhà hát Sông Hương – Học viện Âm nhạc Huế với quy mô 1.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư hơn 198 tỷ đồng mới chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 3/2020 đã hư hỏng, xuống cấp...
Công trình Nhà hát Sông Hương tọa lạc tại số 1, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách của nhà nước, công trình này được kỳ vọng là địa điểm phục vụ các hoạt động văn hoá không chỉ của Huế, mà còn của cả khu vực miền Trung- Tây Nguyên, cũng như các hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng...
Cụ thể, vào giữa tháng 2/2021, phần trần la phông gỗ nằm ở độ cao hơn 10 m và được thiết kế bằng các tấm gỗ có chiều dài chừng 2 m, rộng 20 cm và dày 2 cm bị rơi khỏi trần. Nhiều tấm la phông bị rơi để lại những lỗ trống hoắc bên trên trần tạo hình ảnh rất nhếch nhác và phản cảm. Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên, một số vị trí la phông có hiện tượng bung ra.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Q. Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên xác nhận, công trình Nhà Hát Sông Hương với vốn đầu tư 200 tỷ đồng đang xuất hiện tình trạng hư hỏng, các tấm gỗ phần mái nhà có hiện tượng bong tróc rơi xuống sau một năm công trình đi vào hoạt động. Một cán bộ đang công tác tại Học viện Âm nhạc Huế (giấu tên) cho biết: "Không những la phông gỗ bị rơi xông đất mà những tấm kính của tòa nhà cũng bị rơi".
Nguyên nhân được ông Quang đưa ra là do ảnh hưởng của mưa bão năm 2020 khiến phần mái nhà hát bị nước mưa chảy vào phần trần gỗ dẫn đến hiện tượng bong tróc.
Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo trúng nhiều gói thầu tỷ lệ tiết kiệm thấp
Được biết, dự án Nhà Hát Sông Hương trước đây do Học viện Âm nhạc Huế làm chủ đầu tư, đến năm 2017 chuyển sang Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên (Bộ VHTT-DL) làm chủ đầu tư. Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo và Tổng Công ty Vận tải Thủy trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng. Dự án thi công từ năm 2017 đến năm 2020 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Không chỉ dự án này, liên quan đến các gói thi công mà Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo trúng thầu ở Thừa Thiên Huế, tỷ lệ tiết kiệm cũng rất thấp.
Tài liệu phóng viên có được cho biết, văn bản phê duyệt số 921/QĐ-ĐHH ngày 5/7/2019, gói thầu thi công xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Trường Đại học Nghệ thuật, thuộc dự án Đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế, giá dự toán mời thầu là 8.085.762.000 đồng. Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo trúng thầu với mức giá 8.075.448.000 đồng. Tiết kiệm chỉ hơn 10 triệu đồng cho nhà nước, đạt tỷ lệ khoảng 0,1%.
Gần đây nhất, từ văn bản phê duyệt số 2418/QĐ-VKS ngày 2/12/2020, gói thầu Xây lắp, thiết bị PCCC, thiết bị điều hòa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đẩu tư đưa ra giá mời thầu là 14.852.859.000 đồng. Tuy nhiên, đơn vị trúng thầu không ai khác, lại cũng là Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo trúng với giá 14.840.528.000 đồng. Tiết kiệm hơn 12 triệu đồng cho nhà nước, đạt tỷ lệ 0,08%.
(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.