Đề xuất của ông Trump về Gaza bị phản đối mạnh mẽ

(CLO) Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời hàng trăm nghìn người Palestine khỏi Gaza đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia đồng minh của Mỹ, bao gồm Jordan và Ai Cập.

Cả hai quốc gia này đều bác bỏ ý tưởng tiếp nhận người tị nạn từ Gaza, khẳng định rằng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ kế hoạch di dời nào. 

Trước đó, ông Trump đã đề xuất rằng hàng triệu người Palestine có thể di dời tạm thời hoặc dài hạn đến các quốc gia láng giềng, chẳng hạn như Jordan và Ai Cập, nơi đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn trong quá khứ.

"Tôi thà tham gia với một số quốc gia Ả Rập và xây dựng nhà ở tại một địa điểm khác, nơi họ có thể sống trong hòa bình", ông Trump nói.

de xuat cua ong trump ve gaza bi phan doi manh me hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X

Tuy nhiên cả Jordan và Ai Cập đều đã lên tiếng từ chối và khẳng định rõ ràng lập trường không tiếp nhận người Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi khẳng định nước ông kiên quyết từ chối bất kỳ sự di dời nào.

Các tổ chức nhân quyền và luật sư cho rằng đề xuất của ông Trump có thể dẫn đến việc xóa sổ một cộng đồng dân tộc khỏi quê hương của họ, khiến tình hình tại Gaza trở nên tồi tệ hơn.

Đề xuất của ông Trump không chỉ trái ngược với chính sách hiện tại của Israel mà còn không khả thi về mặt thực tế. Giáo sư Barak Medina tại Đại học Hebrew cho rằng việc di dời người Palestine một cách cưỡng bức là hành động vi phạm luật quốc tế và là kế hoạch không thực tế khi không có quốc gia nào sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ Gaza.

Trong khi đó, các quan chức Hamas và các lãnh đạo Palestine khẳng định rằng người dân Gaza sẽ không rời bỏ quê hương của mình. Mustafa Barghouti, một chính trị gia cấp cao của Palestine, đã bác bỏ hoàn toàn đề xuất của ông Trump. Theo ông, người dân Palestine sẽ tiếp tục đấu tranh để giữ vững quyền lợi và vùng đất của mình.

Ngọc Ánh (theo CNN, Guardian)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: