(CLO) Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La đã trở thành nhà thầu “quen mặt” tại các địa phương của tỉnh Sơn La, khi từ nhiều năm nay liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu về dịch vụ công ích có tỉ lệ tiết kiệm thấp, thậm chí các con số tiết kiệm chỉ là “tượng trưng”.
Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La (gọi tắt Công ty môi trường Sơn La) được thành lập ngày 24/10/2006, có địa chỉ tại số 7, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Minh.
Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La.
Theo tài liệu có được, những năm gần đây, với vai trò liên danh hoặc độc lập, Công ty môi trường Sơn La đã tham gia 147 gói thầu, trúng 141 gói, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là 916.040.326.958 đồng (trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 877.456.522.337 đồng, với vai trò liên danh là 38.583.804.621 đồng).
Công ty môi trường Sơn La là cái tên quen thuộc được nhắc đến trong hầu hết các gói thầu thực hiện dịch vụ công ích ở các địa phương của tỉnh Sơn La trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024.
Chỉ từ năm 2018 đến nay, Công ty môi trường Sơn La đã liên tiếp trúng và thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích tại: huyện Vân Hồ (5 gói thầu với tổng giá trị 20.214.767.000 đồng); huyện Mai Sơn (7 gói thầu với tổng giá trị 43.599.140.269 đồng); huyện Quỳnh Nhai (7 gói thầu với tổng giá trị 48.112.458.317 đồng); huyện Mộc Châu (6 gói thầu với tổng giá trị 88.815.467.456 đồng); huyện Yên Châu (7 gói thầu với tổng giá trị 30.712.343.253 đồng); thành phố Sơn La (7 gói thầu với tổng giá trị 335.052.470.000 đồng);…
Không chỉ trúng liên tiếp các gói thầu thực hiện dịch vụ công ích theo các năm tại các địa phương, mà giá trúng thầu ở nhiều gói thầu của công ty này cũng rất sát với mức giá bên mời thầu đưa ra, vì vậy, hầu như không tiết kiệm được nhiều ngân sách cho Nhà nước, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Điều này được thể hiện rõ nhất qua các gói thầu dịch vụ công ích do UBND thành phố Sơn La làm chủ đầu tư.
Cụ thể, ngày 31/07/2018, bằng hình thức đấu thầu trực tiếp, Công ty môi trường Sơn La được UBND thành phố Sơn La phê duyệt lựa chọn làm nhà thầu thực hiện “Các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2018 (từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018)” với giá trị 11.779.870.000 đồng (tỉ lệ tiết kiệm 0 đồng).
Trong gói thực hiện dịch vụ công ích có hạng mục thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trên thành phố.
5 tháng sau (ngày 28/12/2018), vẫn bằng hình thức đấu thầu trực tiếp, UBND thành phố Sơn La tiếp tục phê duyệt lựa chọn Công ty môi trường Sơn La làm nhà thầu thực hiện “Dịch vụ công ích đô thị năm 2019 trên địa bàn thành phố Sơn La” với giá trị 35.350.057.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 47.413.000 đồng, tương đương 0,1%).
Tiếp tục, ngày 27/12/2019, vẫn bằng hình thức đấu thầu trực tiếp, Công ty môi trường Sơn La tiếp tục được UBND thành phố Sơn La phê duyệt lựa chọn làm nhà thầu thực hiện “Các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2020” với giá trị 49.154.557.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 11.000 đồng, tương đương 0%).
Một năm sau (ngày 29/12/2020) tiếp tục bằng hình thức đấu thầu trực tiếp, UBND thành phố Sơn La đã phê duyệt lựa chọn Công ty môi trường Sơn La làm nhà thầu thực hiện “Các dịch vụ công ích đô thị năm 2021” với giá trị 53.586.268.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 1.193.000 đồng, tương đương 0%).
Tương tự, ngày 30/12/2021, bằng hình thức đấu thầu trực tiếp, UBND thành phố Sơn La tiếp tục phê duyệt lựa chọn Công ty môi trường Sơn La làm nhà thầu thực hiện “Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2022” với giá trị 64.184.800.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 15.000 đồng, tương đương 0%).
Ngày 27/02/2023, bằng hình thức đấu thầu qua mạng, Công ty môi trường Sơn La tiếp tục được UBND thành phố Sơn La phê duyệt lựa chọn làm nhà thầu thực hiện “Các dịch vụ công ích đô thị năm 2023 (từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/12/2023)” với giá trị 54.748.402.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 7.344.000 đồng, tương đương 0,01%).
Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La đã kí quyết định lựa chọn Công ty môi trường Sơn La trúng thầu gói thực hiện dịch vụ công ích 2024.
Gần đây nhất, ngày 26/12/2023, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La đã kí quyết định lựa chọn Công ty môi trường Sơn La làm nhà thầu thực hiện “Dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2024” với giá trị 66.248.516.000 đồng (tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 4.982.000 đồng, tương đương 0%).
Để có thông tin khách quan đa chiều, ngày 24/6, phóng viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chánh văn phòng UBND thành phố Sơn La, đặt lịch làm việc tìm hiểu về việc Công ty môi trường Sơn La liên tiếp trúng các gói thầu dịch vụ công ích theo từng năm với tỉ lệ “siêu thấp”.
Ngày 2/7, bà Nguyễn Thị Hương Giang đã thông tin cho phóng viên về việc lãnh đạo thành phố Sơn La đã giao cho ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Sơn La sẽ làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, nhiều lần phóng viên có liên hệ với ông Việt nhưng đều không nhận được sự phản hồi.
Tiếp đó, ngày 9/7, phóng viên đã liên hệ tới ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La để đề nghị Ông chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban của thành phố phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, thay vì chỉ đạo, đôn đốc phòng ban phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí thì ông Trụ lại yêu cầu phóng viên làm việc với nhà thầu, vì ông cho rằng “các gói thầu đều đấu thầu qua mạng công khai minh bạch chứ có gì đâu”.
Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết: “Nguyên nhân giúp doanh nghiệp có thể trúng thầu với tỉ lệ “siêu tiết kiệm” có thể xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội địa phương vùng thực hiện gói thầu không thuận lợi, lợi nhuận về kinh tế thấp, nên không thu hút đầu tư hoặc số lượng doanh nghiệp tham gia đấu thầu ít, hoặc quy mô gói thầu không lớn”.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa.
“Mục đích của đấu thầu qua mạng rộng rãi là nhằm minh bạch, tăng tính cạnh tranh để tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước. Đối với những gói thầu có ít đơn vị tham gia mà tỉ lệ tiết kiệm chỉ dưới 1%, hay một nhà thầu mà năm nào cũng trúng gói thầu cùng 1 lĩnh vực tại 1 chủ đầu tư thì cần phải kiểm tra, xem xét lại một cách kỹ lưỡng, tránh tình trạng không khách quan, công bằng khi lựa chọn nhà thầu để từ đó xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không...” Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.
Để công tác đấu thầu được đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, kính đề nghị UBND tỉnh Sơn La có ý kiến chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) tại các gói thầu thực hiện công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(CLO) Kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965 - 3,4/4/2025), ngày 31/3, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã ngày 14/6/1972, thuộc phường Nam Ngạn.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, ngày 1/4, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, cảnh báo ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.
(CLO) Chiều 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định về hợp nhất Báo Hà Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và công tác cán bộ.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành Văn bản số 569/SGDĐT-QLCLGD gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thông báo về thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026.
(CLO) Ngày 31/3, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Mỹ sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mạnh mẽ nếu thực hiện lời đe dọa ném bom Iran mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.
(CLO) Chiều 31/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 sang Bộ Công an.
(CLO) Gần đây, Bộ Tài chính nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
(CLO) Tạp chí Heritage của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa chính thức công bố Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025. Đây là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh uy tín, có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên.
(CLO) Mặt sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuống cấp đã trở thành nguyên nhân khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chịu tổn thất nặng nề về lực lượng trong trận thua 0-2 trước Thể Công Viettel ở tứ kết Cúp Quốc gia 2024/2025 vào tối 30/3.
(CLO) Ngày 31/3, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2025. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Báo Hànộimới đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
(CLO) Ngày 31/3, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1975 - 31/3/2025). Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của cơ quan truyền thông hàng đầu thành phố.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(CLO) Ngày 31/3, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM khiến 2 người nguy kịch phải vào viện.
(CLO) Chiều 31/3, Kim Soo Hyun và công ty quản lý tổ chức họp báo đính chính các thông tin liên quan đến ồn ào thời gian qua. Anh khóc và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ.
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức mặc dù phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ tuylen xong trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên sản xuất gạch theo công nghệ cũ (lò hoffman) trước dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che của chính quyền địa phương.
(CLO) Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã trực tiếp có mặt và ghi hình các đối tượng cắt hạ gỗ rừng tự nhiên có dấu hiệu trái phép tại khu vực Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Liên quan đến các dự án vi phạm đê điều được nêu ra tại Kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
(NB&CL) Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại doanh nghiệp này. Qua đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những thiếu sót, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
(NB&CL) Trước những sai phạm tại dự án Khu nhà ở Hoàng Hảo và dự án Khu nhà ở Hoa Lan, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Bằng cách nào đó, rừng tự nhiên tại khu vực Nông trường Thạch Quảng (xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vẫn bị khai thác trái phép giữa thanh thiên bạch nhật.
(CLO) Công dân liên tục có đơn phản ánh lên chính quyền phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 528 Xã Đàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ghi nhận được kết quả trả lời thỏa đáng, trong khi lối đi hợp pháp duy nhất của người dân đã bị một số người lạ khóa cổng.
(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013-2020. Qua đó, chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.
(NB&CL) Thời gian gần đây, người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bức xúc trước tình trạng một cá nhân ngang nhiên xây dựng nhà ở và lăng mộ quy mô lớn trên đất rừng, bất chấp quy định pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng này giữa “thanh thiên bạch nhật”.
(CLO) Suốt một thời gian dài, những vi phạm về trật tự đô thị tại ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa) không được xử lý dứt điểm đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.