Công viên văn hóa 1.200 tỉ đồng ở quận Hà Đông sẽ hoàn thành vào năm 2027

Thứ năm, 05/09/2024 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự án công viên Hà Đông rộng gần 93ha dự kiến có tổng đầu tư 1.250 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng 650 tỉ đồng, thực hiện từ cuối năm 2024 đến 2027.

UBND quận Hà Đông vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao nằm trên hai phường Hà Cầu và Kiến Hưng.

cong vien van hoa 1200 ti dong o quan ha dong se hoan thanh vao nam 2027 hinh 1

Phương án kiến trúc tổng thế dự án công viên Hà Đông. Nguồn: Ban Quản lý dự án quận

Được kỳ vọng góp phần thiết lập trục không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa cho các tuyến đường lớn trong khu vực, như Vành đai 3,5, đường Phúc La - Văn Phú và các khu đô thị mới Văn Phú, Phú Lương, Kiến Hưng.

Theo kết quả thi tuyển, phương án đoạt giải có 4 quảng trường nằm ở 4 cổng chính công viên. Quảng trường Truyền thống trên diện tích 17.300m2 là trung tâm, đại diện cho nền văn hóa xứ Đoài, thể hiện sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, tình yêu của con người với đất nước, với cuộc sống sinh tồn.

Nền quảng trường vì thế được vẽ hình ảnh voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Cổng có chất liệu và mầu sắc pha chút cổ điển (mầu của thời gian) nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiện đại, cân bằng ngay ngắn, phù hợp với không gian lớn của quảng trường trung tâm, cũng như trục đường Cầu Đơ, một địa danh cổ của khu vực Hà Đông xưa.

cong vien van hoa 1200 ti dong o quan ha dong se hoan thanh vao nam 2027 hinh 2

Cổng vào công viên kết nối với quảng trường truyền thống. Nguồn: Ban Quản lý dự án quận

Quảng trường Lễ hội là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, vì vậy xung quanh nó được tăng cường các không gian, sân bãi cho trẻ em hoạt động tự do, vui chơi giải trí đầy sức sáng tạo, rèn luyện kỹ năng vận động;

Quảng trường Ký ức được cách điệu từ bố cục, đường nét, vật liệu đặc trưng của các công trình kiến trúc cổ, đại diện cho nền văn hóa Xứ Đoài nói riêng, cho Đồng bằng Bắc bộ nói chung.

Cùng với đó là Thủy Đình và Cầu Đơ được mô phỏng trên cầu đi ra đảo. Các công trình đều hiện đại, nhưng mang linh hồn của kiến trúc văn hóa và lịch sử.

Quảng trường dịch vụ công cộng ở phía Tây gắn với cổng cánh diều, phương án khẳng định cánh diều xứng đáng được đại diện cho thể thao giải trí trong đời sống xã hội của đô thị.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Ga Đà Lạt sẽ miễn tiền vé tham quan đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ga Đà Lạt sẽ miễn tiền vé tham quan đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(CLO) Sau khi bất ngờ thông báo tăng giá vé tham quan ga Đà Lạt lên gấp 10 lần, đơn vị quản lý ga Đà Lạt vừa thông báo điều chỉnh lại theo hướng miễn phí đối với một số hành khách, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Đời sống văn hóa
Trưng bày những di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương

Trưng bày những di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương

(CLO) Gần 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương khẳng định vị thế quan trọng của vùng đất xứ Đông xưa trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Đời sống văn hóa
Nhiều tư liệu quý được công bố tại Triển lãm trực tuyến 'Hỡi đồng bào Thủ đô'

Nhiều tư liệu quý được công bố tại Triển lãm trực tuyến 'Hỡi đồng bào Thủ đô'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I xây dựng Triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi “Hỡi đồng bào Thủ đô”.

Đời sống văn hóa
Cà Mau: Nhiều hoạt động tại lễ kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc

Cà Mau: Nhiều hoạt động tại lễ kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc

(CLO) Từ ngày 10 - 25/11, lễ kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024) sẽ được diễn ra cao điểm với nhiều hoạt động như hội thảo khoa học; tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo...

Đời sống văn hóa
Gốm Mường, lạ và quen…

Gốm Mường, lạ và quen…

(NB&CL) Sau một thập kỷ học hỏi rèn luyện các kỹ thuật truyền thống về nghề gốm, thể nghiệm nhiều phương pháp làm đất, men, lò nung,... họa sĩ Vũ Đức Hiếu cùng các đồng nghiệp đã giới thiệu với công chúng một dòng gốm “lạ” - gốm Mường.

Đời sống văn hóa