Corbyn: "Hãy chấm dứt khả năng Brexit không thoả thuận và đàm phán"

Thứ hai, 21/01/2019 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng Lao động đối lập đã nói với bà May rằng ông sẵn sàng đàm phán nếu như chính phủ loại bỏ đi khả năng "Brexit không thoả thuận".

Chủ tịch đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: Reuters

Chủ tịch đảng Lao động Anh Jeremy Corbyn. Ảnh: Reuters

Sau khi thoả thuận Brexit bị Quốc hội Anh phủ quyết, Thủ tướng Anh Theresa May đã mở các cuộc đàm phán với các nhà làm luật của mọi đảng để tìm một biện pháp tháo gỡ thế bế tắc.

Dự kiến bà sẽ quay trở lại Quốc hội trong hôm nay, 21/1 để trình bày một kế hoạch mới của mình.

Tương lai của Brexit chưa bao giờ lại trở nên mơ hồ như hiện tại.

Chủ tịch đảng Lao động Jeremy Corbyn đã nói rằng ông sẽ tham gia đàm phán với Thủ tướng nếu như khả năng Brexit không thoả thuận bị loại bỏ hoàn toàn.

Đó cũng là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với nước Anh khi các doanh nghiệp tại nước này chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với chính phủ về một kế hoạch khác ngay khi Thủ tướng ngừng tiêu tốn 171.000 Bảng/giờ của người dân vì kế hoạch Brexit không thoả thuận", ông nói.

"Nếu Thủ tướng thực sự nghiêm túc về việc tìm ra một giải pháp nhận được sự hậu thuẫn từ Quốc hội và gắn kết đất nước, bà cần lắng nghe số đông các nhà làm luật và loại bỏ đi khả năng đó", ông nhấn mạnh.

Đảng Lao động cho hay, họ sẽ có chuyến thăm các doanh nghiệp vòng quanh đất nước để lắng nghe về rủi ro của Brexit không thoả thuận.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h