(CLO) Cảnh sát Costa Rica đã thu giữ 4,3 tấn cocaine có nguồn gốc từ Colombia, vụ bắt giữ ma túy lớn thứ hai ở quốc gia Trung Mỹ từ trước đến nay và lớn nhất trong năm nay, chính quyền địa phương cho biết hôm Chủ nhật (18/7).
Các vụ buôn bán cocaine lớn trong những năm gần đây làm dấy lên lo ngại rằng Costa Rica đã trở thành một quốc gia trung chuyển quan trọng cho ma túy Colombia hướng tới châu Âu, khiến các quan chức ở một trong những quốc gia ổn định nhất Trung Mỹ lo ngại.
Bộ An ninh Costa Rica cho biết lô hàng cocaine được vận chuyển trong một container chất đầy sàn bằng gốm sứ trên một con tàu thương mại cập cảng Moin của Costa Rica từ cảng Turbo ở Caribe của Colombia.
Bộ trưởng An ninh Michael Soto cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã tịch thu tới gần 40 tấn cần sa và cocaine trong nước tính đến năm 2021. Chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua con số của năm ngoái".
Theo Bộ An ninh, các nhà chức trách Costa Rica đã thu giữ gần 57 tấn cocaine vào năm 2020, tăng 56% so với một năm trước đó. Họ cũng đã thu giữ 14,5 tấn cần sa vào năm ngoái.
Vào cuối tháng 3/2021, Costa Rica đã thu giữ hơn 3 tấn cocaine giấu trong container chở chuối. Dự kiến container này sẽ được đưa đến thành phố Rotterdam ở Hà Lan. Đây là lô hàng ma túy thứ 6 mà các cơ quan chức năng của Costa Rica thu giữ được từ đầu năm đến nay.
Trước đó, vào tháng 8/2020, Lực lượng Cảnh sát Kiểm soát Ma túy Costa Rica (PCD) đã thu giữ hơn 1 tấn cocaine được giấu bên trong một container chứa đầy dứa đang trong hành trình tới cảng Roterdam của Hà Lan.
Theo Bộ trưởng Soto, các nhân viên PCD đã tìm thấy tổng cộng 918 gói cocaine trong container với tổng trọng lượng hơn 1 tấn và có trị giá khoảng 22 triệu USD.
Vụ thu giữ ma túy với số lượng lớn nhất ở Costa Rica diễn ra vào tháng 2/2019 khi các đặc vụ phát hiện 6 tấn cocaine được giấu trong một container hàng chứa đầy cây cảnh, cũng được chuyển đến Hà Lan. Đây cũng là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử Costa Rica.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.