Cư dân tòa Vinaconex 7 không được phát “phiếu đi chợ”, UBND phường Cầu Diễn lên tiếng

Thứ hai, 23/08/2021 19:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau phản ánh tình trạng ban quản trị tòa nhà Vinaconex 7 Cầu Diễn không phát “phiếu đi chợ”, UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chính thức lên tiếng.

Nhiều cư dân tại Vinaconex 7 không được phát “phiếu đi chợ”

Theo phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư Vinaconex 7, K2 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 2 tuần trở lại đây, gần 250 hộ dân, với khoảng 1.000 cư dân trong khu chung cư, không còn được phát “phiếu đi chợ” để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của gia đình.

Thay vào đó, người dân sẽ phải mua hàng hóa tại các ki-ốt cho ngay trong tòa nhà. Mặc dù hành động này có ý tốt, muốn người dân hạn chế đi lại, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị của UBND Hà Nội. Thế nhưng, việc mua hàng tại chỗ, không cấp “phiếu đi chợ” cho cư dân lại lộ nhiều bất cập.

Trên hội nhóm của tòa chung cư này, một số hộ dân rao bán rau, củ, quả có giá cao gấp 1,5 lần giá thị trường.

Trên hội nhóm của tòa chung cư này, một số hộ dân rao bán rau, củ, quả có giá cao gấp 1,5 lần giá thị trường.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, chị T., một cư dân tại chung cư Vinaconex7 Cầu Diễn cho biết: Hàng hóa có sẵn trong khu chung cư không đa dạng, thiếu rất nhiều mặt hàng cần thiết, ví dụ như kem đánh răng, giấy vệ sinh, tã, bỉm,... 

Bên cạnh đó, hàng hóa được bán tại chung cư không phù hợp cả về chất lượng lẫn giá cả thì người dân vẫn cần phiếu đi chợ để mua hàng.

Đơn cử, trên hội nhóm của tòa chung cư này, một số hộ dân rao bán rau, củ, quả có giá cao gấp 1,5 lần giá thị trường, như chanh leo tím giá 35.000 đồng/kg, cải thảo giá 40.000 đồng/kg, cà chua giá 35.000 đồng/kg;...

“Việc cấp “phiếu đi chợ” là quyền lợi chính đáng của cư dân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, thu nhập của nhiều người đều giảm, nên rất cần thiết có “phiếu đi chợ” để ra các chợ lân cận, mua hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho gia đình”, chị T. nói.

Đáng chú ý, tại tòa A chung cư An Sinh ngay gần Vinaconex7 - cũng là ''vùng xanh'' nhưng các cư dân vẫn được phát phiếu đi chợ bình thường. Nhiều người đặt nghi vấn về việc ban quản trị tòa nhà không phát phiếu đi chợ cho dân là nhằm mục đích có lợi cho việc bán hàng của một vài hộ dân trong chung cư?

UBND phường Cầu Diễn: “Phải phát phiếu đi chợ cho 100% cư dân”

Ngay sau phản ánh của cư dân Vinaconex 7, ngày 23/8, ông Hồ Trọng Thắng, UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm khẳng định đã chỉ đạo rất rõ là phiếu đi chợ cho dân được phát tới từng căn hộ, các tổ dân phố lên phường lấy về phát cho từng nhà.

Nhiều hộ dân ở chung cư Vinaconex7 mong muốn được phát phiếu đi chợ.

Nhiều hộ dân ở chung cư Vinaconex7 mong muốn được phát phiếu đi chợ.

Cũng trong ngày 23/8, lãnh đạo phường Cầu Diễn đã tổ chức họp với đại diện ban quản lý tòa nhà Vinaconex 7, Tổ trưởng Tổ dân phố và một số cư dân đang sinh sống tại tòa nhà này.

Theo biên bản làm việc, đại diện ban quản trị tòa nhà cho biết, đã thông báo trên group cư dân về việc lập “vùng xanh” tại tòa nhà. Tại thông báo này cũng nêu rõ quy định, cách thức hoạt động của “vùng xanh”. Đồng thời, thành lập tổ hậu cần, tổ vận chuyển để đi chợ hộ cư dân hoặc đưa đón người đi chợ nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, ban quản lý và ban quản trị tòa nhà có khuyến khích các họp, cư dân bán hàng tại tòa nhà, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho cư dân trong thời gian giãn cách, có đăng ký danh sách và ký cam kết đầy đủ về nguồn gốc chất lượng, bình ổn giá.

Đại diện ban quản trị khẳng định, không thu bất kỳ khoản phí nào từ những shop này để trục lợi, và không có việc ngăn cấm người dân đi chợ, mua đồ ở ngoài.

Trong khi đó, đại diện cư dân cho biết đa số cư dân đều nhất trí và đồng tình với phương án thành lập “vùng xanh” tại tòa nhà. Đặc biệt, đại diện cư dân còn cho biết, nhu cầu đi chợ của cư dân tòa nhà không nhiều, nên việc mua hàng ở các shop bán tại chỗ là hợp lý, đảm bảo an toàn chống dịch.

Về phía UBND phường Cầu Diễn, ông Hồ Trọng Thắng yêu cầu phát thẻ đi chợ 100% cho các hộ gia đình, đang sinh sống tại khu chung cư này. 

Ông Thắng nhấn mạnh: “Việc đi chợ theo ngày được quy định trong thẻ là quyền của cư dân, nếu các shop tại tòa nhà không có loại hàng hóa thiết yếu, cư dân có thể mua ở ngoài theo đúng quy định”.

Dù vậy, ông Thắng lại khuyến khích cư dân mua hàng hóa tại các shop có tại chung cư, nếu đảm bảo về chất lượng và giá cả, cố gắng hạn chế đi chợ, có thể nhờ mua hoặc cử đại diện người đi mua, tránh tập trung chỗ đông người.

“Đối với cư dân có việc thiết yếu cần ra ngoài khỏi “vùng xanh”, cần phải xuất trình giấy đi đường, hoặc thẻ đi chợ với chốt kiểm soát”, ông Thắng nói.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, một số hộ dân tại tòa Vinaconex 7 không đồng tình với câu trả lời của đại điện cư dân tòa nhà. Họ cho rằng, việc đại diện cư dân nói “nhu cầu đi chợ của cư dân tòa nhà không nhiều, nên việc mua hàng ở các shop bán tại chỗ là hợp lý” là không có tính khách quan, có tính chụp mũ.

Dù vậy, cư dân tòa Vinaconex 7 đồng ý với phương án của UBND phường Cầu Diễn, về việc cấp phiếu đi chợ cho 100% cư dân tại tòa nhà.

Việt Vũ

Tin khác

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản