Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã diễn ra dân chủ, trí tuệ

Thứ hai, 26/06/2023 18:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/6, tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.

Cùng dự có Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu.

Sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 5 vừa bế mạc chiều 24/6 và hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp, cử tri thị xã Kinh Môn đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng, Quốc hội đã luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, thể hiện Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, nhân dân và đất nước.

Cử tri nhấn mạnh, những đổi mới thiết thực và hiệu quả của Quốc hội trong thời gian qua đã góp phần bảo đảm các quyết sách ngày càng đúng, trúng, đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống và mong muốn của cử tri, nhân dân.

cu tri danh gia cao phien chat van tai ky hop thu 5 quoc hoi khoa xv da dien ra dan chu tri tue hinh 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri thị xã Kinh Môn.

Cử tri thị xã Kinh Môn đặc biệt đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ; các Đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao.

Cử tri cũng ghi nhận Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp cũng như các hoạt động chung của Quốc hội; luôn chủ động, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tích cực tranh luận, đi đến cùng vấn đề, thể hiện rõ vai trò của Đại biểu Quốc hội.

cu tri danh gia cao phien chat van tai ky hop thu 5 quoc hoi khoa xv da dien ra dan chu tri tue hinh 2

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu.

Phản ánh điều kiện khám, chữa bệnh cho nhân dân thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thiếu thuốc phải mua bên ngoài, cử tri thị xã Kinh Môn mong muốn, các cấp, ngành cần triển khai nhanh, tích cực, hiệu quả các giải pháp đã được Quốc hội cho phép để giảm bớt khó khăn cho người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị liên quan đến việc xây dựng trụ sở công an xã; sửa đổi quy định phụ cấp đối với cán bộ hội đặc thù cấp xã…

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Lê Văn Hiệu cảm ơn cử tri thị xã Kinh Môn đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, trong đó, có những kiến nghị liên quan đến công tác điều hành vĩ mô, có kiến nghị cụ thể với Quốc hội, với Chính phủ và địa phương.

cu tri danh gia cao phien chat van tai ky hop thu 5 quoc hoi khoa xv da dien ra dan chu tri tue hinh 3

Cử tri và nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về chăm sóc cử khỏe nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khẳng định, đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng đã giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), trong đó có những quy định để gỡ vướng cho ngành y tế, bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt nhất.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi chép đầy đủ, chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm, đồng thời sẽ giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành và báo cáo cử tri trong các cuộc tiếp xúc tiếp theo.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trình Quốc hội

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trình Quốc hội

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tiếp thu, rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trình Quốc hội.

Tin tức
Nghiên cứu triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT

Nghiên cứu triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất nghiên cứu triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) – Đà Lạt (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT để thu hút nguồn lực của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tin tức
Chính phủ quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Chính phủ quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tin tức
Khu kinh tế Đồng Đăng-Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại quan trọng nhất của cả nước

Khu kinh tế Đồng Đăng-Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại quan trọng nhất của cả nước

(CLO) Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhằm tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất của cả nước, là điểm trung chuyển trên bộ quan trọng trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - các nước Đông Nam Á.

Tin tức
Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

(CLO) Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Tờ trình Đề án chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và ý kiến của các cơ quan.

Tin tức