Cử tri nơi cư trú nhất trí cao giới thiệu Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

Thứ tư, 24/03/2021 08:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác; đại biểu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân quận Ba Đình, phường Quán Thánh; 80 cử tri, đại diện các hộ gia đình Tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đại diện các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đại diện các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh đã đọc tóm tắt tiểu sử của 09 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV Nguyễn Vân Chi.

Phát biểu góp ý, nhận xét về người ứng cử, cử tri Tổ dân phố số 6 khẳng định, đây đều là các đồng chí lãnh đạo có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tổ dân phố, tích cực tham gia và đóng góp cho các phong trào của địa phương. Các đồng chí là những công dân và đảng viên gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương và nhân dân. Mặc dù rất bận công tác, nhưng khi về nơi cư trú, mỗi đồng chí đều gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến, quan tâm và tôn trọng nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của tổ dân phố.

Cử tri Tổ dân phố số 6 khẳng định, 9 đồng chí ứng cử đều đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là niềm tự hào của người dân trên địa bàn. Cử tri tin tưởng, các đồng chí sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, đại diện xứng đáng cho nhân dân; đóng góp tích cực vào sự đổi mới của Quốc hội và sự phát triển đất nước.

Qua đó, 100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu 9 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt 09 đồng chí ứng cử phát biểu với cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, các đồng chí đều nhận thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Vì cử tri cả nước luôn quan tâm, kỳ vọng, tin tưởng vào đại biểu Quốc hội nói chung, quan tâm, đòi hỏi cao đối với các đại biểu Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng nói riêng; nhất là cuộc bầu cử được diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có nhiệm vụ thể chế hóa, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, từng đồng chí đã sẵn sàng tâm thế để ứng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời sẽ nỗ lực, cố gắng tối đa hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trách nhiệm nêu gương của người cán bộ cao cấp của Đảng hoạt động ở Quốc hội, đóng góp nhiều nhất cho Quốc hội, cho sự phát triển đất nước và cho hạnh phúc của nhân dân.

PV

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức