Kiên Giang:

Cử tri xã đảo đi bầu cử sớm, đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 21/05/2021 13:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 21/5, Ủy ban bầu cử xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chính thức khai mạc “Ngày hội toàn dân” sớm hơn cả nước 2 ngày. Ngay sau lễ khai mạc, gần 2.000 cử tri xã đảo này hăng hái đi bầu cử trong tâm thế vừa bầu cử, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (21/5) thời tiết tại xã đảo Thổ Châu thuận lợi cho người dân đi bầu cử. Do đó, từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử (4 tổ bầu cử) để đọc lại tiểu sử tóm tắt các ứng viên; tìm hiểu quy trình bầu cử…

Tất cả các cử tri khi đến các điểm bầu cử đều đeo khẩu trang.

Ủy ban bầu cử xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) khai mạc “Ngày hội toàn dân” sớm hơn cả nước 2 ngày

Ủy ban bầu cử xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) khai mạc “Ngày hội toàn dân” sớm hơn cả nước 2 ngày

Ông Huỳnh Hữu Hiệp (ngụ Bãi Ngự, xã Thổ Châu) chia sẻ: “Tui mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm đến xã đảo này nhiều hơn. Từ chuyện các cháu đi học đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, còn chuyện đi lại của người dân vào đất liền sao cho nhanh hơn, vì hiện nay mất 5-6 tiếng mới vào tới Phú Quốc".

Người dân được đảm bảo giữ giãn cách khi đi bầu cử

Người dân được đảm bảo giữ giãn cách khi đi bầu cử

Xã đảo Thổ Châu áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng Covid-19

Xã đảo Thổ Châu áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng Covid-19

Người dân mong mỏi đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm đến xã đảo này nhiều hơn

Người dân mong mỏi đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm đến xã đảo này nhiều hơn

Cũng trong hôm nay, ngoài cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 tiến hành thực hiện quyền công dân tại Tổ bầu cử số 5 (đặt tại Trung đoàn 152), còn có cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển 4 cũng vào xã đảo Thổ Châu thực hiện quyền công dân, bầu chọn các đại biểu vào Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh và TP. Phú Quốc.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang, HĐND TP. Phú Quốc

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang, HĐND TP. Phú Quốc

Báo Công luận
Báo Công luận

Ông Nguyễn Trường Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Thổ Châu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu cho biết, được sự chấp thuận của Ủy ban bầu cử cấp trên, sáng nay, xã đảo Thổ Châu chính thức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp so với cả trước sớm hơn 2 ngày.

Tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, trong đó có nhiều cử tri lớn tuổi

Tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, trong đó có nhiều cử tri lớn tuổi

Báo Công luận
Báo Công luận

Theo các tổ bầu cử báo cáo sơ bộ, ghi nhận đến 10h sáng nay, tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, trong đó có nhiều cử tri lớn tuổi, nhờ con cháu đưa đến các tổ bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Cũng theo Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu, đến 14h, các tổ sẽ rà soát lại các cử tri lớn tuổi, trường hợp đau ốm, sống ở các bãi… Nếu các cử tri này chưa đi bầu, Ủy ban bầu cử sẽ cử cán bộ sử dụng thùng phiếu phụ mang đến nhà dân để các cử tri bỏ phiếu.

Hà Hồng Anh

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức