Cuba, Malaysia và Thái Lan phản đối danh sách những nước buôn người của Mỹ

Thứ sáu, 03/04/2015 06:38 AM - 0 Trả lời

Cuba, Malaysia và Thái Lan phản đối danh sách những nước buôn người của Mỹ

Sự kiện: buôn người

(Congluan.vn)- Cứ mỗi lần Mỹ tung danh sách thống kê về nạn buôn người là lập tức bị các nước chỉ trích và phản ứng mạnh mẽ. Trong ngày hôm qua và hôm nay, Cuba, Malaysia và Thái-lan đã bác bỏ báo cáo của Mỹ đưa những quốc gia này vào danh sách đen “những nước buôn người”.
 
Báo Công luận

Năm ngoái, bản báo cáo danh sách những nước buôn người xếp Trung Quốc, Nga cùng với Uzbekistan đứng cuối bảng trong lĩnh vực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Ngược lại, ba nước, Azerbaijan, Iraq và Congo đã được nâng hạng vì theo Mỹ, các nước này đã có một sự “chuyển động thực sự” trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn buôn người và nô lệ.

Trong trường hợp Trung Quốc, vốn thường xuyên bị Mỹ tố cáo vi phạm nhân quyền, bản báo cáo nêu rõ tệ nạn “buôn người nghiêm trọng trong cộng đồng dân di cư nội địa Trung Quốc”, cũng như tình trạng “lao động cưỡng bức trong các lò gạch, mỏ than và nhà máy”.

Trong một thông cáo đưa ra hôm qua, ngày 20/6/2014,  Phó Vụ trưởng Vụ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal tuyên bố: “Chính phủ Cuba dứt khoát bác bỏ động thái đơn phương, vô căn cứ nhằm vào nhân dân Cuba này của Mỹ. Cuba không yêu cầu Mỹ đưa ra đánh giá cũng như những khuyến nghị từ phía một quốc gia tồn tại thực trạng tồi tệ nhất trên thế giới về nạn buôn trẻ em và phụ nữ.”

Theo thông cáo này, khoảng 200 nghìn người Mỹ bị buôn bán trên đất Mỹ. Trong khi đó, tờ báo chính thức của Cuba Granma miêu tả báo cáo của Mỹ là mang “động cơ chính trị”.

Thái Lan, Malaysia trong ngày hôm nay cũng lên tiếng phản đối báo cáo này của Mỹ. Bộ Ngoại giao Thái Lan nói họ thấy thất vọng khi Mỹ đưa nước họ vào danh sách những nước thất bại trong cuộc chiến chống nạn nô lệ hiện đại. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái-lan nói rằng họ "không đồng ý với quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ" và bản báo cáo "đã không nhận ra được những nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Malaysia đã mang lại sự tiến bộ chưa từng có và những kết quả cụ thể trong cuộc chiến đấu với nạn buôn người".

Còn Bộ Ngoại giao Malaysia thì nói rằng những thông tin đưa ra trong bản báo cáo về Malaysia là “thiếu sót, sai lầm” và được cung cấp bởi các “tổ chức thiếu minh bạch”.

Trong thông cáo đưa ra, Bộ Ngoại giao Malaysia nói rõ: “Malaysia đã thực hiện các biện pháp kiên quyết trong vòng hai năm qua để cải thiện tình trạng liên quan đến nạn buôn bán người và buôn bán người nhập cư. Như vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ cần cân nhắc những đánh giá của mình về Malaysia”.

Trước đó, hôm 20-6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên với danh sách gồm 189 quốc gia được xếp theo thứ hạng theo “Luật Bảo vệ nạn nhân của tình trạng buôn người” của Mỹ. Cuba nằm trong danh sách đen gồm 23 quốc gia không đáp ứng được các yêu cầu đối phó với nạn buôn người. Cả Thái Lan và Malaysia đều bị hạ bậc xếp hạng trong bản báo cáo được gọi là Tier 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ.
 
  • Ngọc Hà (Tổng hợp)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h