“Cuộc chiến” mới của báo chí Mỹ

Thứ năm, 16/08/2018 08:15 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Mối quan hệ vốn dĩ đã căng thẳng suốt thời gian dài giữa ông chủ Nhà Trắng và giới truyền thông Mỹ vừa được “nâng lên tầm cao mới”. Hơn 100 tờ báo Mỹ vừa lên tiếng sẽ cùng “hợp lực” tiến hành “chiến dịch chống lại” Tổng thống Donald Trump thông qua việc đồng loạt đăng tải nội dung chỉ trích Tổng thống vì những công kích ông liên tục nhắm vào báo giới.

 Theo nhật báo Anh Guardian, chiến dịch do tờ Boston Globe khởi xướng. Các nhân viên của báo đã tiếp cận với các tòa soạn trên khắp nước Mỹ, đề nghị họ cùng đăng tải xã luận lên án sự thù địch của Tổng thống đối với giới truyền thông. “Cuộc chiến bẩn thỉu nhằm vào báo chí tự do phải chấm dứt - This dirty war on the free press must end” - có thể coi là slogan của chiến dịch. 

“Các cơ quan báo chí, bất chấp mang trên mình quan điểm chính trị gì, đều có thể đưa ra tuyên bố mạnh mẽ bằng việc sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến bảo vệ nghề nghiệp của họ và vai trò thiết yếu mà báo chí nắm giữ trong chính quyền và đối với người dân” - tờ Boston Globe đề nghị.

Theo tiết lộ của Marjorie Pritchard, Phó Thư ký phụ trách trang xã luận của tờ Boston Globe, tính đến ngày 11/8, đã có hơn 100 tờ báo đã đăng ký tham dự chiến dịch. Trong số này có những nhật báo phát hành tại các thành phố lớn như Houston Chronicle, Miami Herald, Denver Post... Để cụ thể hóa chiến dịch, mỗi tờ báo sẽ xuất bản bài viết riêng của họ vào ngày 16/8.

“Chúng tôi đề xuất xuất bản một bài xã luận vào ngày 16/8 về những mối nguy hiểm gây ra từ những cuộc tấn công mang tính xúc phạm báo chí của chính quyền đối với báo chí. Cũng vào ngày 16/8 chúng tôi cũng đề nghị các tờ báo khác cam kết sẽ đăng tải bài viết của riêng họ. Ý tứ, câu chữ trong mỗi bài báo của mỗi tờ báo có thể sẽ khác nhau nhưng ít nhất chúng tôi sẽ đạt được một mục tiêu chung là cảnh báo hiện tượng chính quyền công kích báo chí là rất đáng báo động” - Đại diện tờ Boston Globe - “đơn vị điều hành chiến dịch” chia sẻ. 

“Không thể chấp nhận được việc ngài Tổng thống thường xuyên công kích các tờ báo, phóng viên mà ông ta không ưa, thậm chí còn gọi họ là những kẻ đưa tin giả. Chúng tôi không phải là kẻ thù của nhân dân” - Marjorie Pritchard bức xúc. Điều đáng quan tâm là Chiến dịch này cũng được Hiệp hội Biên tập Tin tức Mỹ (American Society of News Editors) ủng hộ.

Báo Công luận
 Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump vẫn chưa có cuộc phỏng vấn nào với CNN.
“Cuộc chiến” giữa đương kim Tổng thống Mỹ và giới truyền thông nước này đã bùng nổ từ lâu và ngày càng có chiều hướng căng thẳng hơn, khốc liệt hơn. Mới đây nhất, hồi cuối tháng 7/2018, Arthur Gregg Sulzberger - chủ biên tờ New York Times - nhật báo uy tín hàng đầu nước Mỹ - đã chia sẻ về nội dung “cuộc họp kín” giữa ông và Tổng thống ngày 20/7. Theo Arthur Gregg Sulzberger, ông đã nói với ông Trump rằng sự gia tăng công kích của Tổng thống đối với báo chí là “mang tính kích động”, “nguy hiểm và gây hại cho đất nước”.

“Tôi nói với ông ấy rằng cụm từ “tin giả” là không đúng sự thật và có hại, ngoài ra tôi còn lo lắng hơn khi ông ấy gắn mác cho nhà báo là “kẻ thù của người dân”. Tôi cảnh báo những ngôn từ mang tính kích động này sẽ khiến nhà báo đối mặt với nhiều nguy cơ và có thể dẫn tới bạo lực”, ông Sulzberger hé lộ thêm về nội dung “cuộc họp kín” giữa họ.

Báo Công luận
 Kaitlan Collins, phóng viên CNN, bị cấm tham dự sự kiện của Nhà Trắng.
Trong cuộc chiến giữa ông Trump và giới truyền thông Mỹ, cuộc đối đầu gay cấn nhất đang thuộc về “bà đầm tóc bạc” New York Times và CNN. Ông Trump từng nhiều lần gọi New York Times là “rất không trung thực”, “thất bại và mục nát”, cáo buộc tờ báo này sử dụng “các nguồn giả mạo, không có thật”. Trong khi đó, New York Times bảo vệ những bài báo của phóng viên và cho biết tòa soạn vẫn đang phát triển tốt. Còn mối quan hệ giữa ông chủ Nhà Trắng và Đài CNN cũng căng thẳng và dằng dưa không kém. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Trump đã bắt đầu tuyên chiến với CNN. Về phần CNN, cũng từ khi ông Trump nhậm chức, trong số các cơ quan báo chí hàng đầu của Mỹ, chỉ duy nhất CNN chưa hề có cuộc phỏng vấn nào với Tổng thống. “CNN là tin giả mạo. Tôi không trả lời câu hỏi từ CNN”, Tổng thống Trump tuyên bố tại cuộc họp báo ở Anh đầu tháng 7. Ngay sau đó, ngày 25/7, Nhà Trắng cấm cửa một phóng viên CNN tham dự sự kiện có mặt Tổng thống vì người này đã đặt các câu hỏi “không phù hợp” về vụ băng ghi âm và cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki.

Hà Trang

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo