Cuộc đua tìm ra vaccine Covid-19 đang diễn ra quyết liệt trên toàn cầu

Thứ sáu, 07/08/2020 22:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bên cạnh lợi ích thương mại, quốc gia đầu tiên phát triển thành công vaccine chống Covid-19 còn đạt được sức ảnh hưởng to lớn về mặt ngoại giao lẫn địa chính trị.

Sự kiện: vaccine

Cuộc đua tìm ra vaccine Covid-19 đang diễn ra quyết liệt trên toàn cầu. Ảnh: TL.

Cuộc đua tìm ra vaccine Covid-19 đang diễn ra quyết liệt trên toàn cầu. Ảnh: TL.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo chính trị liên tục hối thúc tiến độ, các công ty dược và nhà nghiên cứu đang làm việc với tốc độ chưa từng thấy.

Nhiều chính phủ và công ty thậm chí quyết định xây dựng dây chuyền sản xuất trước khi sản phẩm ra đời.

Theo đó, hiện toàn thế giới đang tiến hành thử nghiệm 165 loại vaccine phòng Covid-19, 26 loại đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, 6 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, trong đó có 3 loại của Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng sẽ có nhiều tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả của các loại vaccine.

Mặc dù Nga tuyên bố kế hoạch tham vọng sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới sản xuất được vaccine phục vụ cộng đồng vào tháng 9 này, song nhiều công ty Trung Quốc hiện cũng đang dẫn đầu trong cuộc đua tìm kiếm vaccine phòng Covid-19 trên thế giới.

Trước đó, hai công ty hàng đầu tại Mỹ, Johnson & Johnson và Moderna, mới đây công bố quan hệ đối tác với hàng loạt công ty sản xuất, trong đó Johnson & Johnson cam kết 1 tỉ liều vắc-xin vào cuối năm sau.

Không để tụt lại phía sau, "gã khổng lồ" dược phẩm AstraZeneca (trụ sở Anh) tuần này cũng thông báo họ đang hợp tác với Trường ĐH Oxford (Anh) để sản xuất hàng chục triệu liều vắc-xin vào cuối năm nay.

Mới đây hôm 5/8, Tập đoàn y dược Trung Quốc Sinopharm cũng cho biết, xưởng sản xuất vaccine bất hoạt của Viện nghiên cứu chế tạo sinh học Bắc Kinh đã vượt qua cuộc kiểm tra an toàn chất lượng, có thể tiến hành sản xuất vaccine trên quy mô lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, tổ hợp phòng thí nghiệm và trang thiết bị an toàn sinh học của Viện nghiên cứu chế tạo sinh học Vũ Hán cũng đã vượt qua cuộc kiểm nghiệm về an toàn và chất lượng. Dự tính, nếu xưởng sản xuất của hai viện nghiên cứu này đi vào hoạt động, có thể cung cấp tối đa 220 triệu liều vaccine/năm.

Hôm 11/7 vừa qua, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vaccine phòng Covid-19 với tổng trị giá 550 triệu USD, đồng thời kỳ vọng nhà máy sẽ đi vào sản xuất hàng loạt sớm nhất vào tháng 3/2021.

Theo giới chuyên gia, bên cạnh lợi ích thương mại, quốc gia đầu tiên phát triển thành công vắc-xin chống Covid-19 còn đạt được sức ảnh hưởng to lớn về mặt ngoại giao lẫn địa chính trị.

Mộc Lan

Tin khác

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h
Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

(CLO) Ngày 22/4, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết vừa phát hiện ngôi mộ tập thể chôn gần 300 thi thể tại Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực vào đầu tháng 4.

Thế giới 24h
Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

(CLO) Vào thứ Ba (23/4), hai máy bay trực thăng của Malaysia đã va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h