Cuộc thi Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 chính thức sơ tuyển từ 5/4

Thứ ba, 05/04/2022 08:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/4, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 đã tổ chức họp báo, thông tin về cuộc thi cũng như công bố vương miện, các nhà tài trợ... và ra mắt "Quỹ vì hòa bình Việt Nam và vì hòa bình thế giới".

Theo đó, cuộc thi chính thức tuyển sinh vòng sơ khảo, sơ tuyển từ ngày 5/4 tới hết tháng 7/2022. Đêm bán kết diễn ra ngày 3/9 và đêm chung kết diễn ra ngày 11/9, hưởng ứng Ngày quốc tế hòa bình 21/9.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" được tổ chức để duy trì, tiếp nối truyền thống các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ Việt. Đồng thời, cuộc thi này cũng tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực để khẳng định vị trí của nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Đây cũng là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, năng lực của người phụ nữ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cuộc thi tuyển chọn những nữ công dân có đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, vẻ đẹp tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam để trao danh hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022".

cuoc thi hoa hau hoa binh viet nam 2022 chinh thuc so tuyen tu 5 4 hinh 1

Các thí sinh tham dự cuộc thi tập trung tại TP Đà Nẵng

cuoc thi hoa hau hoa binh viet nam 2022 chinh thuc so tuyen tu 5 4 hinh 2

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022

cuoc thi hoa hau hoa binh viet nam 2022 chinh thuc so tuyen tu 5 4 hinh 3

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 giới thiệu vương miện dành cho hoa hậu và các á hậu

Bà Nguyễn Thùy Dương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, các nhà tài trợ là những thương hiệu lớn mong muốn Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 sẽ là cơ hội tuyên truyền, quảng bá sâu rộng văn hóa, tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử, đất nước, rất quan trọng để kích cầu kinh tế sau đại dịch.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, thành phố chào đón cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022" vì những thông điệp ý nghĩa, nhân văn của cuộc thi về hòa bình.

Dự kiến có 70 thí sinh vào vòng bán kết; 40 thí sinh vào vòng chung kết sẽ chia theo nhóm, mỗi nhóm 8 thí sinh; 40 thí sinh sẽ thực hiện các vòng thử thách tại ngôi nhà chung. Các thí sinh sẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên toàn quốc.

Tại đêm chung kết, thí sinh trở thành tân Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2022 sẽ nhận được vương miện, chứng nhận, phần quà của nhà tài trợ, phần thưởng và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng.

Á hậu 1 và á hậu 2 cũng nhận được vương miện, giấy chứng nhận, phần quà của nhà tài trợ và phần thưởng tiền mặt lần lượt 300 triệu đồng và 200 triệu đồng cho mỗi ngôi vị.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các danh hiệu khác với giấy chứng nhận, phần quà và phần thưởng tiền mặt đến 50 triệu đồng/danh hiệu: người đẹp nhân ái; người đẹp áo dài; người đẹp truyền thông; người đẹp ảnh; người đẹp tài năng; người đẹp vì biển; người đẹp du lịch; người đẹp ứng xử; người đẹp cộng đồng; người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất; người đẹp mặc trang phục thiết kế đẹp nhất và người đẹp thể thao.

Ban giám khảo cuộc thi gồm Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An, Nhà báo Ngô Bá Lục, Ca sĩ Huy Cường...

Mỹ Linh

Bình Luận

Tin khác

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí