Cuộc xung đột Israel - Hamas đã cướp đi năm học mới của trẻ em ở Gaza

Thứ ba, 17/09/2024 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi các học sinh trên khắp Trung Đông đã bắt đầu năm học mới, thì trẻ em ở Gaza không thể quay lại trường học. Và theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ít nhất 45.000 học sinh lớp 1 ở Dải Gaza vẫn chưa có "ngày đầu tiên đến trường".

"Chúng tôi có chiến tranh, không có trường học... Nhưng trẻ em vẫn mong muốn được học tập", cô giáo Al Ghoul chia sẻ với đài CNN. Cô quyết định dựng một lớp học nhỏ trong chính căn lều mà cô đang sống để một số học sinh lớp một có cơ hội học tập.

cuoc xung dot israel  hamas da cuop di nam hoc moi cua tre em o gaza hinh 1

Một lớp học cho trẻ em sơ tán ở Deir al-Balah, trung tâm Gaza. Ảnh: CNN

Ít nhất 11.500 học sinh đã thiệt mạng

Theo Văn phòng Truyền thông Chính phủ (GMO) tại đây, chiến dịch ném bom của Israel đã phá hủy 123 trường học và trường đại học ở Gaza. Họ nói rằng ít nhất 11.500 học sinh dưới 18 tuổi và 750 giáo viên đã thiệt mạng.

Đầu năm nay, Liên hợp quốc đã lên án các lực lượng Israel đã “cố tình” xóa sổ hệ thống trường học ở Gaza, trích dẫn lời của các chuyên gia và kêu gọi bảo vệ trẻ em trong trường học.

Nhiều trường học trở thành nơi trú ẩn tạm thời khỏi cuộc ném bom của Israel. Một số trẻ em Palestine nói rằng thay vì là những ngày tháng học tập, các em phải đấu tranh để sinh tồn.

Có những em nhỏ phải đứng xếp hàng hàng giờ đồng hồ để xin nước hay viện trợ lương thực vì cuộc bao vây của Israel đã làm cạn kiệt nguồn cung. Các nhân viên cứu trợ cho biết các trại tị nạn đã chật cứng trẻ em và nơi ấy không có không gian an toàn để vui chơi.

"Tôi mong muốn có thể hoàn thành việc học để có thể giúp đỡ cha và gia đình", Raghad Ezzat Hamouda, một sinh viên năm thứ nhất 19 tuổi ở Beit Lahia, phía bắc Gaza, cho biết. "Cuộc chiến đã phá hủy ước mơ của tôi và chẳng còn gì nữa".

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas không chỉ khiến ít nhất 41.182 người Palestine thiệt mạng và làm hơn 95.000 người bị thương, mà còn gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza.

Tại các ngôi trường, trẻ em gào khóc, ruồi bu, những người nằm giữa các dãy lều, dây phơi quần áo và nệm cũ. Theo Liên hợp quốc, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến 1,9 triệu người phải sơ tán - tương đương gần như toàn bộ dân số.

Sajid, 9 tuổi, nói rằng đáng lẽ em phải đang học lớp 4. “Không còn trường học nào để học nữa. Trường học đã trở thành nơi trú ẩn cho những người sơ tán”, em nói. “Bây giờ, chúng em phải đi lấy nước và mua đồ ở chợ. Chúng em không được đi học nữa. Nếu vẫn còn đi học, em sẽ lớn lên và trở thành một bác sĩ”.

Ít nhất 70% trường học từng bị tấn công

Không có gì có thể đảm bảo an toàn cho những người trú ẩn trong trường học. Ít nhất 70% trường học đã bị tấn công trong chiến tranh ở Gaza - 95% trong số đó được sử dụng làm nơi trú ẩn cho những người phải di dời tính đến ngày 9/9.

cuoc xung dot israel  hamas da cuop di nam hoc moi cua tre em o gaza hinh 2

Trẻ em Palestine chơi lắc vòng trong một khu lều trại sơ tán tại Deir Al-Balah, Gaza vào ngày 28 tháng 4. Ảnh: Reuters

Trẻ em đã phải bị di dời từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác. Theo UNICEF, tình trạng thiếu ổn định sẽ làm trầm trọng thêm chấn thương tâm lý của những đứa trẻ đã chứng kiến cảnh đổ máu, mất người thân và mồ côi vì chiến tranh.

"Các em cần được học ngay bây giờ... Thật không may, không có học sinh nào biết viết cả. Không có trường học, không có sách vở, không có gì cả", Mohammad Masoud, một giáo viên cho biết. "Thay vì đến lớp hay trường đại học, học sinh phải đi bán hàng rong và cố gắng giúp đỡ gia đình bằng cách xếp hàng để lấy nước, thức ăn".

Trong khi đó, Liên hợp quốc đã báo cáo vào tháng 8 rằng ít nhất 19.000 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Tại Al-Mawasi, Khan Younis, trẻ em chạy chân trần trên những con phố đầy rác, hy vọng tìm kiếm được những món đồ có thể bán lại, theo Liz Allcock, một giám đốc tại tổ chức phi chính phủ Medical Aid for Palestine (MAP) tại Anh cho biết.

Các cơ quan cứu trợ cho biết họ không thể bảo vệ hay cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho trẻ em, khi Israel vẫn tấn công vào các khu vực nhân đạo do họ chỉ định.

Vào tháng 6, Liên hợp quốc đã đưa quân đội Israel vào danh sách các quốc gia và tổ chức xâm hại quyền trẻ em. “Những hành động của quân đội Israel đã dẫn đến tình trạng này, họ từ chối cung cấp viện trợ đầy đủ, ném bom, không kích vào dân thường và các khu vực nhân đạo. Đó là những hành vi vi phạm mọi quyền trẻ em có thể ghi nhận trong luật pháp quốc tế”, tuyên bố cho biết.

Hà Trang (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Trái đất có thể từng có vành đai

Trái đất có thể từng có vành đai

(CLO) Có thể đã từng một vành đai hình thành từ các mảnh vỡ của một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất trong hàng chục triệu năm và thậm chí có thể đã làm thay đổi khí hậu trên bề mặt hành tinh này.

Thế giới 24h
Hạn hán kỷ lục khiến mực nước sông Amazon xuống thấp nhất mọi thời đại

Hạn hán kỷ lục khiến mực nước sông Amazon xuống thấp nhất mọi thời đại

(CLO) Trận hạn hán tồi tệ nhất lịch sử đã khiến mực nước các con sông ở lưu vực sông Amazon xuống mức thấp kỷ lục, một số con sông từng là tuyến đường thủy có thể thông hành giờ đây thậm chí trở nên khô cạn.

Thế giới 24h
Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh

Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh

(CLO) Quân đội Hàn Quốc đã buộc phải tháo dỡ hơn 1.300 camera giám sát khỏi các căn cứ của mình sau khi cho rằng chúng có thể được sử dụng để truyền tín hiệu ra nước ngoài.

Thế giới 24h
Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho đạn dược lớn của Nga trong vụ nổ gây ra địa chấn

Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho đạn dược lớn của Nga trong vụ nổ gây ra địa chấn

(CLO) Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm thứ Ba đã phá hủy một kho đạn dược ở vùng Tver thuộc phía tây nước Nga, gây ra một vụ nổ lớn như động đất.

Thế giới 24h
Các công ty Đài Loan và Hungary phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin trong vụ kích nổ hàng loạt ở Lebanon

Các công ty Đài Loan và Hungary phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin trong vụ kích nổ hàng loạt ở Lebanon

(CLO) Một công ty Đài Loan và đối tác Hungary hôm thứ Tư (18/9) đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ khi được các thành viên Hezbollah ở Lebanon sử dụng.

Thế giới 24h