Cuối tuần, du ngoạn Sơn Tây có gì hay?

Chủ nhật, 01/05/2022 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với nhiều tài nguyên du lịch và bề dày văn hóa truyền thống cùng với khoảng cách địa lý không xa trung tâm, Sơn Tây là địa điểm rất thích hợp với những chuyến du lịch ngắn cuối tuần.

Là thị xã trực thuộc thủ đô Hà Nội, Sơn Tây có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng như hồ Đồng Mô, thành cổ Sơn Tây, làng Việt cổ đá ong Đường Lâm, chùa Mía... Những địa điểm du lịch hấp dẫn này của thị xã Sơn Tây đang chờ du khách khám phá.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 1

Phố đi bộ Sơn Tây đẹp lung linh trong đêm. Ảnh: Trương Tuấn

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 2

Hào thành cổ Sơn Tây trong đêm khai trương phố đi bộ - Ảnh: Trương Tuấn

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 3

Các chi tiết làm nên" linh hồn" của làng cổ Đường Lâm gồm có tường đá ong, cổng đá ong, lối đi lát gạch nghiêng

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 4

Chùa Khai Nguyên được trùng tu quy mô hoành tráng

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 5

Hồ Đồng Mô rộng khoảng 200ha với nhiều đảo và bán đảo

Điểm trải nghiệm mới: Phố đi bộ

Tối 30/4, Năm du lịch Sơn Tây - Xứ Đoài đã chính thức khởi động với việc khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Khoảng 15 vạn du khách đã đến với phố đi bộ ngay trong ngày đầu khai trương.

Phạm vi hoạt động của tuyến phố đi bộ: Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học với điểm đầu là Cổng cũ UBND thị xã và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học (cầu cửa Tiền), với tổng chiều dài khoảng 820m; tổng diện tích khoảng 34.550m. Thời gian hoạt động trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đóng một vai trò quan trọng tạo ra một không gian văn hóa cộng đồng xung quanh tòa thành 200 năm tuổi, thu hút khách du lịch và nhân dân địa phương trở về Sơn Tây mỗi dịp cuối tuần. Từ đó, thúc đẩy các loại hình kinh tế dịch vụ và bảo tồn phát huy văn hóa xứ Đoài.

Ngay trong ngày khai trương, trong khuôn viên phố đi bộ, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng theo chủ đề được tổ chức như: Biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian; giao lưu văn hóa xứ Đoài; giới thiệu các mặt hàng lưu niệm, ẩm thực, sản phẩm OCOP đặc trưng của Sơn Tây - Xứ Đoài…

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 6

Biểu diễn thư pháp tại phố đi bộ thị xã Sơn Tây

Làng cổ Đường Lâm

Cùng với không gian trải nghiệm mới là tuyến phố đi bộ, Sơn Tây còn có nhiều điểm du lịch khác, rất thích hợp với những ngày nghỉ cuối tuần. Trong đó, không thể không kể đến làng cổ Đường Lâm.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 7

Cổng làng cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm là điểm đến hấp dẫn mà rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đã đến tham quan và trải nghiệm. Đường Lâm là một làng Việt cổ, xưa là một ấp nhỏ nhưng có hai vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền. Ở làng Đường Lâm hiện còn đền thờ Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, có đồi Hùm, đồi Gươm, những cây duối cổ thụ, tương truyền là nơi hai vua luyện võ, buộc voi ngựa.

Hiện làng Đường Lâm có khoảng 900 ngôi nhà cổ, ẩn mình và phủ màu rêu phong trên bề mặt những viên ngói mũi ri, tạo hình thù độc đáo, gắn liền với tường đá ong, vườn cây, giếng nước, cây rơm… Năm 2006, Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở nước ta được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Cho đến ngày nay, làng Đường Lâm vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng ở Bắc Bộ. Làng cổ Đường Lâm đón nhiều du khách đến tham quan vào mùa lúa chín tầm tháng 5 hoặc tháng 9, du khách sẽ được chiêm ngưỡng con đường làng cổ kính tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim việt xưa.

Chùa Mía

Theo đại diện Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, du lịch Sơn Tây còn được biết đến với những di tích văn hóa - lịch sử lâu đời như chùa Mía hay những điểm du lịch “mới nổi” như hồ Đồng Mô. Chùa Mía là một trong 10 ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, được xếp vào loại di tích đặc biệt và là ngôi chùa có nhiều pho tượng đẹp nhất trong cả nước.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 8

Chùa Mía mang vẻ đẹp cổ kính, yên bình

Theo sử sách ghi chép vào năm 1632, phi tần của chúa Trịnh Tráng là Ngô Thị Ngọc Diệu (là người làng Nam Nguyễn trong tổng Mía) đã cùng gia đình và người dân Cam Giá cùng nhau tôn tạo chùa. Vì mến mộ tài đức và công lao của bà nên khi bà qua đời người dân đã tôn bà là “bà Chúa Mía” và tạc tượng bà đưa vào miếu thờ, về sau ngôi chùa được tôn tạo nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc ban đầu.

Hiện chùa Mía có 287 pho tượng, trong đó tượng Phật Thích Ca, tượng Tuyết Sơn và đặc biệt tượng Phật bà Quan Âm điêu khắc rất tinh xảo và đẹp hiếm thấy. Hằng năm cứ đến ngày lễ, tết, chùa Mía vẫn luôn là một trong những dịp thu hút người dân quanh vùng và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Chùa Khai Nguyên

Cùng với chùa Mía, chùa Khai Nguyên cũng là một điểm dừng chân mang lại nhiều ấn tượng. Chùa Khai Nguyên còn được gọi là chùa Tản Viên, tên hiệu đầy đủ là Tản Viên Sơn Quốc Tự, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVI.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 9

Toàn cảnh chùa Khai Nguyên

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chùa Khai Nguyên xưa đã bị phá hủy hoàn toàn. Từ năm 2003, chùa được các Phật tử gần xa quyên góp, trùng tu với quy mô lớn. Đến nay, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng chùa Khai Nguyên đã mang một quy mô hoành tráng.

Ngôi chùa được xây dựng lối kiến trúc kiểu “nội công ngoại quốc”, các gian thờ chính được bố trí theo kiểu “tiền Phật hậu Tổ”, cuối là Tăng đường cùng tả vu, hữu vu, tháp Báo Ân, gác chuông, gác trống…

Phía trước chùa là một hồ nước lớn hình chữ nhật, quanh năm nước xanh như ngọc. Trên mặt hồ có lầu gác mô phỏng hình dáng chùa Một Cột. Đây là gian thờ Địa Tạng vương Bồ tát, nơi có bộ kinh Địa tạng quý, thu hút sự quan tâm của nhiều Phật tử.

Điểm nhấn của chùa chính là bức tượng Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á, cao 72m, đường kính bệ tượng lên tới 1.200m2, được khởi dựng từ năm 2015, hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 10

Chùa Khai Nguyên được trùng tu quy mô hoành tráng

Bên trong pho đại tượng Phật gồm 13 tầng, trong đó 12 tầng được bố trí cho khách tham quan thờ Bồ Tát và tầng âm được xây dựng thành lục đạo luân hồi gồm nhiều cõi như a tu la, địa ngục, quỷ ngã…

Bên cạnh bức đại tượng, chùa Khai Nguyên còn thu hút du khách bởi hệ thống tượng Phật gồm 1.975 pho lớn nhỏ trong gian Tam bảo, tạo nên hình thái kiến trúc độc đáo.

Hồ Đồng Mô

Sở hữu những bãi cỏ xanh ngút ngàn, không khí trong lành cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn như cắm trại, đua thuyền, đốt lửa trại… mà chi phí lại khá thấp, Đồng Mô hiện là một trong những địa điểm được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để du lịch cùng bạn bè trong dịp hè.

cuoi tuan du ngoan son tay co gi hay hinh 11

Hồ Đồng Mô sở hữu những bãi cỏ xanh ngút ngàn, không khí trong lành

Khu du lịch Đồng Mô gồm hồ chứa nước rộng khoảng 200ha với nhiều đảo và bán đảo bên hồ, xung quanh được bao phủ bởi những đồng cỏ rộng lớn cùng hàng cây xanh mát nên không khí ở nơi đây cực kỳ trong lành và yên bình. Đồng Mô còn có sân golf cùng những căn biệt thự xinh đẹp ẩn mình bên bìa rừng, là nơi vui chơi giải trí cũng như nghỉ dưỡng hoàn hảo cho ngày cuối tuần.

Ở Đồng Mô có 2 địa điểm nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích là khu đảo Phượng với những tán rừng xanh ngắt cực kỳ thích hợp cho những hoạt động vui chơi ngoài trời như câu cá, bắt gà hay đào măng… và khu cắm trại Sơn Tinh Camp với nhiều hoạt động team building thú vị như Tarzan đu dây thừng, đua bè cướp cờ, vượt chướng ngại vật hay chèo thuyền…

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa