Cướp ngân hàng nhiều lần bất thành vì… chữ quá xấu

Chủ nhật, 15/08/2021 14:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông tại Anh cướp ngân hàng nhiều lần bất thành vì “chữ quá xấu” khiến nhân viên ngân hàng không thể đọc được.

Alan Slattery. 67 tuổi bị bắt giữ sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Getty Images.

Alan Slattery. 67 tuổi bị bắt giữ sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo của Sở cảnh sát Sussex mới công bố, Alan Slattery, 67 tuổi, đã bị bắt giữ sau vụ cướp ngân hàng bất thành. Cũng theo báo cáo này, người đàn ông này cũng từng thực hiện 3 vụ cướp ngân hàng.

Vụ đầu tiên diễn ra vào ngày 18/3, ông bước vào một ngân hàng nằm trong tòa nhà văn phòng của Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc. Sau đó, Alan đã đưa một mẩu giấy với nội dung bí ẩn cho nhân viên giao dịch.

Tuy nhiên, người này không hiểu yêu cầu của tên cướp do chữ viết quá khó đọc. Vì lo lắng cảnh sát sẽ xuất hiện, Alan đã quyết định tẩu thoát.

Mãi đến khi Alan rời đi được một lúc lâu sau nhân viên ngân hàng mới có thể dịch được nội dung trên mẩu giấy: “Camera an ninh không thể ngăn được khẩu súng của tôi. Mau đưa tiền đây. Hãy nghĩ đến những khách hàng”.

Mẩu giấu ông Slattery đưa cho nhân viên ngân hàng vào ngày 18/3, nhưng do chữ quá khó đọc nên người kia không hiểu yêu cầu cướp tiền. Ảnh: DW/ Sussex Police.

Mẩu giấu ông Slattery đưa cho nhân viên ngân hàng vào ngày 18/3, nhưng do chữ quá khó đọc nên người kia không hiểu yêu cầu cướp tiền. Ảnh: DW/ Sussex Police.

Vào ngày 26/3, Slattery tiếp tục phi vụ còn dang dở tại chính tòa nhà trên. Lần này, nhân viên giao dịch đã đọc được chữ của ông và đưa 3.300 USD. Máy quay ghi nhận ông Slattery sau đó đã tẩu thoát bằng xe buýt.

Tới ngày 1/4 vừa qua, Slattery tiếp tục đến ngân hàng NatWest để cướp tiền. Lần này, ông vẫn sử dụng mẩu giấy có nội dung cũ với nét chữ khó hiểu của mình. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã đẩy mẩu giấu đi và dọa báo cảnh sát khiến Slattery vội vàng bỏ đi mà không cướp được gì.

Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện chính Slattery là người đã thực hiện cả 3 vụ cướp. Cảnh sát bắt giữ Slattery khi ông đang đi dạo gần nhà với cáo buộc cướp tài sản và cố tìm cách cướp đoạt tài sản.

Tại tòa án Lewes Crown diễn ra hôm 16/7, ông Slattery đã bị tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm tù treo.

“Các vụ cướp trên đã gây hoang mang và lo sợ đối với các nhân viên ngân hàng, cũng như người dân. Chúng tôi xin cảm ơn các nạn nhân và nhân chứng đã hợp tác hỗ trợ cuộc điều tra. Tôi rất vui vì bản án tòa đưa ra phù hợp với tội trạng của ông Slattery” điều tra viên Sussex Jay Fair cho hay. 

Hương Vũ

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống