Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Trà làm kinh tế giỏi

Chủ nhật, 09/09/2018 10:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đi đầu khai phá vùng đất hoang vu, lạnh lẽo để làm kinh tế mới, vừa thiếu vốn đầu tư, sản phẩm làm ra lại kén thị trường tiêu thụ, thế nhưng với khát vọng, ý chí, sự tâm huyết của người cựu chiến binh Hoàng Ngọc Trà đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Báo Công luận

2ha cây ăn quả cho ông thu nhập đều đặn theo mùa...

Đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Hoàng Ngọc Trà (SN 1955, trú tại Làng Vân Hải, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chúng tôi khâm phục ý chí của người lính trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam với nhiều vết thương trên mình, hưởng chế độ thương binh ¾ đã không ngơi nghỉ mà tiếp tục “chiến đấu” trên mặt trận xóa đói nghèo, tập trung phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao.

Năm 1978 sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông lập gia đình với hai bàn tay trắng nên cuộc sống vợ chồng ông gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó, năm 1980, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chủ trương di dân lên thôn 1 (xã Cổ Đạm) để xây dựng vùng kinh tế mới. Ông đã mạnh dạn cùng 20 hộ dân của xã tiên phong khai hoang, phục hóa để phát triển kinh tế. Thế nhưng lúc đó, mỗi người chỉ được 4 sào đất.

“Thấy 4 sào đất cấp ít để làm nông nghiệp sẽ rất khó khăn. Lúc đó, tôi bàn với một vài hộ khác lên khu vực vùng Chọi Sim cách chỗ cấp đất khoảng 1km để mở rộng cải tạo đất hoang, sản xuất. Lúc đó vùng Chọi Sim này rất hoang vu, lạnh lẽo nên không ai dám lên cả”, ông Trà nhớ lại.

Sau khi cải tạo được 2ha đất hoang, vợ chồng ông Trà đã trồng các loại cây ngắn và dài ngày như: Lạc, vừng, mía đỏ, cam, quýt, buởi, na... theo hình thức quảng canh để tích lũy vốn tính chuyện làm ăn lâu dài. Vì ít vốn, lại thiếu kinh nghiệm nên vợ chồng ông Trà luôn cần cù, chịu khó để lấy công làm lãi.

Báo Công luận
 
Báo Công luận

...và ao nuôi đủ các loại tôm, cá năng suất cao.

Khi đã tích lũy được một ít vốn để đầu tư mở rộng mô hình kinh tế, với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", vợ chồng ông quyết định đào thêm hồ để nuôi các loại cá nước ngọt. Thành quả dần đến sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi của 2 vợ chồng. Trang trại của ông Trà cho thu nhập khá, trở thành một mô hình điển hình của địa phương. Năm 1992, ông Trà được mời báo cáo điển hình tại hội nghị tuyên dương những người làm kinh tế giỏi tỉnh Hà Tĩnh; năm 1994 được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen về làm kinh tế giỏi.

Thế nhưng, không lâu sau đó, ông Trà liên tiếp thua lỗ khi đầu tư nuôi hươu. Rồi liên tiếp 2 trận lũ kép năm 2010 đã cuốn sạch đồng tôm, cá và 12 nghìn con ba ba, sắp đến kỳ thu hoạch thì bị lũ lụt, thất thoát hết khiến gia đình ông thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng. "Thời điểm đó, gia đình tôi đã rơi vào cảnh trắng tay”, ông Trà nói.

Không nản chí, để tích lũy nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, ông tự học tập, tìm hiểu qua các loại sách báo, tài liệu hướng dẫn. Ông Trà lại khăn gói tìm đến những mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài tỉnh để học hỏi cách làm ăn, nắm vững các kỹ thuật quan trọng, cần thiết để áp dụng vào sản xuất hiệu quả, cho năng suất cao.

Sau nhiều chuyến đi, với kinh nghiệm tích lũy được, ông cho thanh lý dần các loại cây, con kém hiệu quả để chuyển sang những giống mới cho hiệu quả cao hơn và mở rộng quy mô sản xuất.

Báo Công luận

Ông Trà đang chăm sóc vườn đào để chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2018.

Sau gần 40 năm với bao thăng trầm, những cố gắng không biết mệt mỏi của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến bây giờ, vợ chồng ông sở hữu trong tay trang trại tiền tỷ với 2ha cây ăn quả (vải thiều, hồng vuông, cam, chanh, bưởi…); 1,4ha trồng cây cảnh chủ yếu là đào với hơn 800 gốc; 0,1ha đào ao nuôi cá; có 40 con trâu, trong đó có 14 con trâu cái sinh sản mỗi năm sinh từ 12 đến 14 con trâu con. Gia đình còn nuôi lợn, gà… Ngoài ra, ông nhận khoán gần 20ha đất rừng trồng cây bạch đàn, cây keo và nhận bảo vệ 200ha rừng.

Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm trang trại tổng hợp của gia đình ông cho thu nhập trên 400 triệu đồng sau khi đã trừ hết các chi phí và trở thành một mô hình điển hình của địa phương.

Báo Công luận

Năm 1994, ông Hoàng Ngọc Trà được Bộ NN&PTNT tặng bằng khen về làm kinh tế giỏi. 

Với những cách làm sáng tạo, tiên phong trong sản xuất cũng như những kết quả đạt được, ông Trà đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. Cũng nhờ làm kinh tế giỏi, ông đã có tiền để chu cấp nuôi 6 người con ăn học (4 đại học, 2 cao đẳng) và có công ăn việc làm ổn định.

Không chỉ giỏi trong làm ăn kinh tế, ông Hoàng Ngọc Trà còn là một hội viên cựu chiến binh, hội viên nông dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho phong trào như tạo việc làm thời vụ cho 20 lao động địa phương, giúp đỡ các hộ gia đình khác vươn lên thoát nghèo.

Bài và ảnh: Trần Phong

 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương